Cô gái 3 lần đánh bại căn bệnh ung thư nhưng tử vong vì COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một cô gái 17 tuổi ở Mỹ đã 3 lần chiến thắng căn bệnh ung thư nguy hiểm, nhưng sau đó, cô đã tử vong vì nhiễm COVID-19

Aspen Deke (17 tuổi) sống ở thành phố Kansas, bang Missouri (Mỹ) được chẩn đoán mắc một dạng bệnh bạch cầu nguyên bào lympho cấp tính hiếm gặp vào năm 4 tuổi. Vào thời điểm này, sức khỏe của Deke được tiên lượng rất xấu và khó qua khỏi. Tuy nhiên, Deke đã kiên cường chiến đấu với căn bệnh đó. Cô trải qua 4 năm hóa trị và cấy ghép tủy xương. Tổng thể cô phải trải qua 3 lần tái phát và điều trị bệnh. Cuối cùng, cô gái đã vượt qua căn bệnh quái ác này.

Cô gái 3 lần đánh bại căn bệnh ung thư nhưng tử vong vì COVID-19 - 1

Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2020, Deke được chẩn đoán nhiễm COVID-19 và được đưa vào bệnh viện gần 2 tuần trước ngày lễ Giáng sinh.

Bố mẹ cô cho biết, COVID-19 còn tồi tệ và đáng sợ hơn căn bệnh ung thư trước đó. Ít nhất đối với ung thư, chúng ta đã biết rất nhiều về căn bệnh này, trong khi COVID-19 hoàn toàn ngược lại.

Ngay trong đêm giao thừa 1/1/2021, Deke đã phải nhập viện ở Phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em và dùng đến máy thở đặt ở khí quản để trợ thở.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 100 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 2 triệu trường hợp tử vong vì loại virus này. 

Cô gái 3 lần đánh bại căn bệnh ung thư nhưng tử vong vì COVID-19 - 2

Dưới đây là các biện pháp giúp bảo vệ bạn khỏi căn bệnh COVID-19 nguy hiểm:

1. Đeo khẩu trang

Đeo loại khẩu trang vừa vặn với khuôn mặt, đảm bảo che kín mũi, miệng và cố định khu vực cằm

Rửa tay trước khi đeo và sau khi tháo khẩu trang.

2. Giữ khoảng cách 2 mét với người khác

Bất kể ở ngoài hay trong nhà, hãy giữ khoảng cách 2 mét với người xung quanh để đảm bảo an toàn.

3. Tránh đám đông

Ở những nơi đông người như trong nhà hàng, quán bar, trung tâm thể dục hoặc rạp chiếu phim khiến bạn có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn.

4. Tránh không gian thông gió kém

Tránh các không gian trong nhà không có không khí trong lành từ bên ngoài càng nhiều càng tốt. Nếu ở trong nhà, hãy mang mở cửa sổ và cửa ra vào để gió lưu thông liên tục.

5. Rửa tay thường xuyên

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi bạn ở nơi công cộng, hoặc sau khi xì mũi, ho, hắt hơi.

Nếu không có sẵn xà phòng và nước, hãy sử dụng nước rửa tay khô có chứa ít nhất 60% cồn. Làm ướt tất cả các bề mặt của bàn tay và chà xát chúng với nhau cho đến khi khô.

Tránh dùng tay chạm vào mắt, mũi và miệng khi chưa rửa.

6. Che những cơn ho và hắt hơi

Luôn luôn che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi hoặc sử dụng mặt trong của khuỷu tay, không khạc nhổ. Sau đó, vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và ngay lập tức rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc nước rửa tay khô.

7. Làm sạch và khử trùng

Làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào hằng ngày, bao gồm: bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, tay cầm, điện thoại, bàn phím, bồn cầu, vòi nước và bồn rửa.

8. Theo dõi sức khỏe hằng ngày

Hãy cảnh giác với các triệu chứng sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác của COVID-19. Đo nhiệt độ nếu các triệu chứng đó phát triển. Lưu ý rằng, không đo nhiệt độ trong vòng 30 phút sau khi tập thể dục hoặc sau khi dùng thuốc vì khi đó thân nhiệt của bạn sẽ thay đổi nhẹ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu học trò từng thất bại tại Olympia “ghi tên mình” vào năm COVID-19

Trưởng phòng cấp cao an ninh mạng ngoài đời là một chàng trai tóc xù lãng tử, thích phượt và chụp ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Theo Health) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN