Chữa trĩ mà không biết điều này thì chữa mãi cũng không khỏi

Sự kiện: Ngự Y Mật Phương

Người bệnh trĩ sợ nhất điều gì? Họ sợ chữa đủ cách không đỡ, hoặc đỡ rồi bị lại. Thậm chí, đã phải đi cắt rồi nhưng một thời gian sau, búi trĩ lại tái phát và còn nặng hơn. Sống chung không được, cắt bỏ không xong, sai ở đâu, phải làm thế nào trĩ mới hết?.

Trĩ chữa mãi vẫn cứ loay hoay không khỏi

Anh Nguyễn Văn A. (Hà Nội) bị trĩ nhiều năm, đã chữa nhiều cách kể cả tiểu phẫu cắt trĩ 2 lần nhưng đến nay vẫn tái lại, nặng hơn cả trước khi cắt. Qua những thông tin tự tìm hiểu qua mạng, anh A. cho biết:

“Trước nay tôi vẫn chữa trĩ bằng cách là ăn nhiều rau uống nhiều nước, ít rượu bia. Tôi mua đủ loại có bôi và uống để làm co búi trĩ. Đi khám được khuyên gì tôi làm nấy, nhưng không hiểu sao kiêng thế mà trĩ vẫn tăng độ. Đến lúc nặng quá không thể chịu được nữa thì tôi đi cắt. Tưởng cắt là xong ai ngờ bị lại, cắt 2 lần vẫn thế”.

Có thể thấy quan điểm chữa trĩ của anh A. đó là: Triệu chứng đến đâu xử lý đến đấy, búi trĩ nhẹ thì bôi, uống cho co lại, búi trĩ nặng thì cắt đi; Đồng thời là hạn chế các yếu tố nguy cơ gây trĩ khác như táo bón, tiêu chảy để mong bệnh không nặng thêm.

Thực trạng hiện nay, rất nhiều người cũng đang có quan điểm điều trị trĩ giống như anh A., mà không biết rằng đây chỉ là cách trị phần “ngọn”, còn phần “gốc” vẫn còn nguyên.

Nếu cứ như vậy duy trì, trĩ sẽ còn tái phát cho dù có cắt đi chăng nữa.

Trị trĩ phải trị cả phần gốc thay vì chỉ điều trị phần ngọn

Trị trĩ phải trị cả phần gốc thay vì chỉ điều trị phần ngọn

Muốn trĩ không tái phát, phải trị được tới nguyên nhân cơ địa

Đông y có quan điểm rất rõ ràng về điều trị bệnh trĩ. Theo Đông y, việc làm co búi trĩ, kể cả cắt bỏ búi trĩ chỉ là tác động loại bỏ triệu chứng bệnh. Nguyên nhân thực sự quyết định một người bị trĩ hay không, bị nhẹ hay nặng là do cơ địa quyết định.

Cơ địa được hiểu là tập hợp các yếu tố quy định khả năng kháng bệnh và đáp ứng các phương pháp điều trị bệnh.

Trĩ là bệnh cơ địa bởi vì: Cho dù cùng nhóm đối tượng có điều kiện sinh hoạt, thói quen ăn uống, đặc tính công việc… tương tự nhau, nhưng sẽ có người bị trĩ, có người không. Có những người kiêng khem nghiêm ngặt mà trĩ vẫn mắc, còn có nhiều người không hề cẩn trọng chú ý lại chẳng hề bị bệnh.

Đối với bệnh trĩ, tính chất của tiểu phẫu cắt trĩ chỉ là giải quyết phần búi trĩ bị lòi ra ngoài hậu môn, không can thiệp được đám rối tĩnh mạch suy yếu bên trong và càng không tác động được tới cơ địa.

Vậy nên, chỉ tác động giải quyết triệu chứng là đúng nhưng chưa đủ, cần phải làm thay đổi được cơ địa trĩ, hoạt huyết, hành khí, thanh nhiệt… mới thực sự giúp bệnh hạn chế tái phát về lâu dài. Đây mới là điều người bệnh trĩ mong muốn và nên hướng đến.

Chuyên gia nói gì về việc thay đổi cơ địa trĩ

Đông y xác định yếu tố cơ địa là nguyên nhân chính gây nên bệnh trĩ, nhưng để tác động được tới cơ địa trĩ thì không phải dễ.

Lương y Hoàng Quốc Ánh (truyền nhân đời thứ 9 của dòng họ Hoàng, nhà thuốc gia truyền Hoàng Dưỡng Đường) từng nhận định: “Tác động làm thay đổi được cơ địa lịch sử xưa nay có lẽ chỉ có Ngự y mật phương mới làm đúng và làm tốt. Vì Ngự y mật phương là sách chữa bệnh cho Vua. Đã dùng cho Vua thì nhất định phải là tốt nhất thiên hạ thời bấy giờ. Thế nên, muốn trị trĩ vào cơ địa thì phải là Ngự y mật phương. Xưa kia bộ sách này quý và bí ẩn vô cùng, giờ vẫn quý nhưng ít nhất bây giờ ai muốn cũng được dùng chứ không bảo mật hà khắc như xưa”.

Nhận định của Lương y Hoàng Quốc Ánh về Ngự y mật phương

Nhận định của Lương y Hoàng Quốc Ánh về Ngự y mật phương

Các bài thuốc trong Ngự y mật phương trước đây chỉ được ngự y dùng chữa bệnh cho Vua Chúa, quan lại đại thần cung đình, được bảo mật tại Thái y viện và canh giữ như “Quốc bảo”, không lưu truyền bên ngoài. Sau khi lịch sử thay đổi, Ngự y mật phương tưởng chừng đã thất lạc nhiều năm.

Nhờ duyên trời, Dược phẩm Nhất Nhất gặp may mắn tiếp cận và sở hữu được Ngự y mật phương “danh bất hư truyền”. May mắn hơn, hầu hết các phương thức, bài thuốc trong bộ sách vẫn còn ở trạng thái đọc và khai thác được.

Nhất Nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả các bài thuốc trong Ngự y mật phương, tối ưu một số thành phần phù hợp với yêu cầu thời kỳ hiện đại, sau đó áp dụng các phương thức quý này vào sản xuất quy mô công nghiệp, tại nhà máy tiêu chuẩn GMP-WHO.

Các sản phẩm cuối cùng đều đảm bảo đủ 3 tiêu chí: Giữ trọn hiệu quả từ phương pháp gốc Ngự y mật phương; Đồng đều về mặt chất lượng; Hình thức nhỏ gọn tiện lợi đảm bảo phù hợp với cuộc sống con người hiện đại ngày nay.

Chữa trĩ mà không biết điều này thì chữa mãi cũng không khỏi - 3

Nhất Nhất 15 – từ Ngự y mật phương đến hiện đại

Nhất Nhất 15 là sản phẩm được Dược phẩm Nhất Nhất nghiên cứu và ứng dụng cho người bị bệnh trĩ. Từ phương pháp trong Ngự y mật phương, Nhất Nhất mở ra cơ hội cho bất kỳ ai cũng có thể tìm hiểu và sử dụng cách chữa bệnh của Vua Chúa thời xưa.

Anh Nguyễn Văn A. sau 2 lần cắt trĩ vẫn tái phát, anh đã thay đổi quan điểm của mình, chú trọng trị vào nguyên nhân. Anh vẫn cẩn trọng kiêng khem và uống Nhất Nhất 15. Anh chia sẻ: “Tôi uống Nhất Nhất 15 và dừng khoảng một năm rồi vẫn chưa thấy dấu hiệu tái lại của trĩ. Đúng là bệnh này không chữa vào nguyên nhân thì không ăn thua được thật!”.

Nhất Nhất 15 - dùng cho người bị trĩ:

Chữa trĩ mà không biết điều này thì chữa mãi cũng không khỏi - 4

Công dụng:

Hỗ trợ làm bền thành mạch, giảm các triệu chứng đau, chảy máu do trĩ gây ra.

Đối tượng sử dụng:

Người bị trĩ có các triệu chứng: đau rát, chảy máu hậu môn táo bón do trĩ.

Mua ngay tại đây

Tư vấn miễn phí tại hotline: 0818 122 122

Tổng đài bệnh học: 1900 11 22

*Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Ngự Y Mật Phương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN