Cận cảnh Trúc Nhi-Diệu Nhi với dáng đứng đầu đời

Sự kiện: Sống khỏe

Trúc Nhi-Diệu Nhi dự kiến sẽ đứng vững sau một tháng và chập chững bước chân đầu tiên sau 2 tháng.

Ngày 2-9, thông tin Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho hay sau hơn 1,5 tháng tách dính, 2 bé Trúc Nhi-Diệu Nhi bước vào giai đoạn tập tăng sức cơ để chuẩn bị cho những bước đi đầu đời.

Trúc Nhi-Diệu Nhi tập đứng. Ảnh: BVCC

Trúc Nhi-Diệu Nhi tập đứng. Ảnh: BVCC

Hiện 2 bé sức khỏe ổn định, được tháo bột chân và được bác sĩ hướng dẫn tập các bài vật lý trị liệu vận động.

Các bé hào hứng với các bài tập vận động. Ảnh: BVCC

Các bé hào hứng với các bài tập vận động. Ảnh: BVCC

Trúc Nhi có tiến triển khung chậu và xương tốt nên được tháo bột chân sớm hơn em gái. Hiện bé có thể tự ngồi vững hơn 30 phút, hào hứng khi được y bác sĩ tập các bài vận động.

Theo BS Nguyễn Dương Phi, Khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, kết quả X-quang cho thấy khung chậu của 2 bé đã khép lại và có dấu hiệu liền xương. Kế hoạch tập luyện các bài nâng cao cho 2 bé, từ cách ngồi, đứng vững đến bước đi... cũng bắt đầu được triển khai.

Dự kiến Trúc Nhi-Diệu Nhi sẽ đứng vững sau 1 tháng. Ảnh: BVCC

Dự kiến Trúc Nhi-Diệu Nhi sẽ đứng vững sau 1 tháng. Ảnh: BVCC

Nếu tình hình thuận lợi, Trúc Nhi-Diệu Nhi sẽ đứng vững sau một tháng và chập chững bước chân đầu tiên sau 2 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi tái hợp, bi bô trò chuyện

Hơn một tháng sau cuộc phẫu thuật tách dính, được kiểm soát tốt nhiễm trùng, lần đầu tiên các bác sĩ cho chị em Song...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN