Bỏng vùng kín vì tự mày mò chữa bệnh phụ khoa bằng tỏi

Bị viêm nhiễm phụ khoa mãi không khỏi, nhiều phụ nữ đã tự mày mò uống tỏi, nhét tỏi vô "cô bé" để điều trị mà chưa lường được tác hại đáng sợ với vùng kín.

Chị Tr.T.B.H (28 tuổi, Nam Định), mới đây đã lên mạng chia sẻ tình trạng bị ngứa, rát vùng kín. Vì bị bệnh phụ khoa, nên chị H ngại ngần chẳng dám nói cho ai biết. Chị chỉ biết lên mạng tìm hiểu. Một lần, chị đọc được bài viết của một phụ nữ khác về cách chữa viêm âm đạo không cần thăm khám và thuốc kháng sinh.

Theo người phụ nữ trên diễn đàn mạng trên chia sẻ, chỉ cần nhét tỏi vào vùng kín vài hôm là bệnh viêm âm đạo sẽ khỏi. Chị H áp dụng không sai một bước nào.

Đêm đầu tiên, chị H thấy nóng ran vùng kín, sau đó là ngứa ngáy. Tiếp đó, hôm sau chị H cũng gặp tình trạng tương tự. Và rồi, tới đêm thứ 4 khi không chịu được, chị H lấy gương soi và phát hiện vùng kín bị tấy đỏ bất thường, dù hiện tượng ngứa âm đạo đã được đẩy lùi.

Chị H. chia sẻ: “Thấy thế mình sợ lắm. Nhưng mình vẫn phải kiên trì làm tiếp để có kết quả khả quan hơn. Tuy nhiên áp dụng thêm 2 hôm nữa thì vùng kín của mình bị bỏng nặng. Hoảng quá mình phải nhập viện và điều trị liên tục đến giờ”.

Bỏng vùng kín vì tự mày mò chữa bệnh phụ khoa bằng tỏi - 1

Mắc bệnh phụ khoa từ 2 năm nay và đã tham gia chữa trị rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả khả quan. Ảnh minh họa.

Đồng cảnh ngộ là chị N.T. Ng (24 tuổi, Linh Đàm, Hà Nội). Chị mắc bệnh phụ khoa oái ăm từ 2 năm nay. Chị cũng đã chữa trị rất nhiều nơi nhưng đều không có kết quả khả quan.

Nhắc đến bệnh này, Ng nói rằng: “Em biết đây là căn bệnh mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể mắc phải. Thật đen cho em là bị vào lúc em sắp cưới. Em với cả anh ấy (chồng sắp cưới) chưa một lần quan hệ với nhau vậy mà em lại bị mắc căn bệnh oái ăm này….”.

Dù đã kiên trì điều trị hết thảy theo các loại thuốc Đông y, Tây y, Nam y… nhưng bệnh của chị Ng vẫn không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Có nơi còn phán “Bệnh này khó chữa lắm”. Có người độc mồm cho rằng “Đàn bà chưa chồng đã mắc bệnh này rồi. Thế này thì sao mà khỏi được!”.

Có nhiều lúc, chị Ng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Chị không ngờ bệnh tình của mình lại tiến triển xấu tới mức như vậy.

Với tâm lý có bệnh "vái tứ phương", chị Ng chăm chỉ theo dõi cũng như cập nhật tin tức mới. Mỗi lần đọc xong, chị lại có thêm tinh thần để chiến đấu.

Mới đây, chị được mách nước cách chữa bệnh viêm âm đạo bằng tỏi và sữa chua. Áp dụng 3 tuần chị thấy khá hiệu quả. Dù chưa chắc chắn có chữa khỏi hay không, nhưng chị thấy khá thoải mái.

“Đang áp dụng thì mẹ biết em dùng biện pháp ấy nên cấm tiệt. Mẹ bảo dùng lâu sẽ bị khô âm đạo thậm chí bỏng rát vùng kín. Mẹ nói vậy khiến em hoang mang quá và không biết nên làm thế nào cho đúng nữa” - chị Ng nói.

Bỏng vùng kín vì tự mày mò chữa bệnh phụ khoa bằng tỏi - 2

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, TT Y tế Thái Hà cho hay tỏi thực sự hiệu quả đối với những trường hợp bệnh nhẹ, trị đúng bệnh và hợp cơ địa của người đó (Ảnh minh họa).

Chia sẻ về vấn đề trên bác sĩ Lê Thị Kim Dung, TT Y tế Thái Hà cho hay tỏi có thể diệt được khuẩn nhưng chắc chắn không thể vượt mặt kháng sinh để chữa bệnh.

Bác sĩ Dung giải thích, viêm nhiễm phụ khoa là những viêm nhiễm thường gặp ở các phụ nữ. Khí hư có mùi hôi khó chịu, có màu sắc bất thường, đau sau khi giao hợp hoặc đau bụng dưới, ngứa vùng kín và cảm giác nóng rát,… Đây là những dấu hiệu thường gặp phải nhất khi một phụ nữ bị viêm nhiễm phụ khoa.

Đối với viêm nhiễm phụ khoa, nấm chính là nguyên nhân gây bệnh chủ yếu, tiêu biểu là nấm candida, do nhiều yếu tố thuận lợi mà chúng phát triển quá mức gây bệnh. Với trường hợp này, các chị em phụ nữ có thể dùng các bài thuốc dân gian để chữa bệnh một cách hiệu quả và an toàn.

Sử dụng tỏi để chữa viêm nhiễm phụ khoa thường được áp dụng để chữa các viêm nhiễm do nấm gây ra, viêm âm đạo, tiêu biểu là nấm âm đạo... Và nó chỉ thực sự hiệu quả đối với những trường hợp bệnh nhẹ, trị đúng bệnh và hợp cơ địa của người đó.

Ngoài ra, chị em phụ nữ có thể bổ sung tỏi vào các bữa ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể đồng thời chống lại các tác nhân đe dọa vùng kín.

Trường hợp nếu chị em chưa thể xác định được mình đang bị viêm nhiễm nào, nguyên nhân do đâu thì hãy nhờ sự tư vấn của bác sĩ phụ khoa. Đừng nên tự ý sử dụng vì bệnh có thể sẽ nặng thêm và khó chữa hơn.

Để có thể điều trị dứt điểm các viêm nhiễm phụ khoa, các phụ nữ phải đi khám phụ khoa định kỳ nhằm theo dõi, phát hiện và chữa trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Với những chị em tự ý tự dùng thuốc, tự mua thuốc lá để chữa, bác sĩ Dung cho hay nếu không biết cách thụt rửa có thể sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình (Người đưa tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN