Bỏ việc vì bị con lây bệnh đau mắt đỏ

Ở Bình Dương, số bệnh nhân bị bệnh mắt đỏ tăng hơn gấp đôi so với trước khai giảng. Nhiều phụ huynh huynh phải bỏ việc vì mắt sưng tấy, đau nhức và đổ ghèn liên tục.

Ngày 16/9, bác sĩ Lê Thành Lâm, Phó Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc cấp) đang tăng đột biến, phần lớn bệnh nhân là phụ huynh và học sinh. Hiện mỗi ngày, bệnh viện khám chữa cho khoảng 230 bệnh nhân, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước khai giảng. 

Nhiều phụ huynh cho biết họ bị lây lan bệnh mắt đỏ từ con đi học tại các trường. Nhiều phụ  huynh phải bỏ việc vì mắt sưng tấy, đau nhức và đổ ghèn liên tục. Theo các bác sĩ, nếu bệnh đau mắt đỏ không chữa trị đúng cách, diễn biến bệnh nặng có thể dẫn đến giảm thị lực, thậm chí mù mắt.

Bỏ việc vì bị con lây bệnh đau mắt đỏ - 1

Rất đông bệnh nhân đến khám chữa tại Khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Bác sĩ Lâm khuyến cáo nếu học sinh bị đau mắt đỏ, phụ huynh nên tạm thời cho nghỉ học để điều trị. Tránh dùng chung khăn mặt, ngủ, đụng chạm nhiều với người bị đang bị bệnh.

Không chỉ ở Bình Dương, hiện bệnh đau mắt đỏ đang lan rộng trên cả nước. Được biết, đau mắt đỏ thường xuất hiện vào khoảng thời gian từ tháng 7-9, là những tháng  mưa nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N. Phú (Người lao động)
Bệnh đau mắt đỏ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN