Bị bệnh vì hít phải khí độc

Búc xúc vì hằng ngày phải hít khí độc từ cơ sở sản xuất hạt nhựa do ông Trần Văn Hưng (tức Choai, ngụ tại thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão - Hải Phòng) làm chủ, ngày 25-9, hàng trăm người dân ở thôn Câu Đông (xã Quang Trung) kéo đến yêu cầu chủ cơ sở này dừng hoạt động.

Mặc dù vào thời điểm này cơ sở ngừng sản xuất nhưng một số phụ nữ vẫn  hoa mắt, chóng mặt rồi nôn mửa phải đến cơ sở y tế khám. Cách cơ sở sản xuất gần 1 km, khí độc có mùi khét, vẫn lan tới khiến hàng loạt người già, trẻ em khó chịu và mắc chứng ho kéo dài, đau mắt. Không ít gia đình phải đi nơi khác.
 
Ông Nguyễn Xuân Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung, thuộc xã Quang Trung, cho biết trong những giờ học gần đây, một số học sinh có hiện tượng khó thở, tức ngực và sốt, nhà trường phải đưa đến trạm y tế xã. Trước đó, chính quyền xã đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này để chờ cơ quan chức năng vào cuộc nhưng khi chính quyền xã vừa về thì cơ sở lại hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN