Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai chính thức đi vào hoạt động

Sự kiện: Sống khỏe

Trước đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai là bệnh viện dã chiến được sử dụng trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội.

Theo đại diện Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, việc phải đến các bệnh viện luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải là nỗi ám ảnh của nhiều người mỗi khi nói đến việc đi khám, kiểm tra sức khỏe. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số lượng bệnh nhân chờ đăng ký khám cao vào các khung giờ mỗi buổi sáng hay những ngày đầu tuần…

Để việc khám chữa bệnh trở nên thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội triển khai thêm cơ sở Hoàng Mai. Bệnh viện đã chính thức đi vào hoạt động ngày hôm nay (26/3).

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai.

Đây là giải pháp tối ưu góp phần giảm tình trạng quá tải tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Tôn Thất Tùng, đồng thời tăng cơ hội cho người dân khu vực phía Đông Nam của Thủ đô và các tỉnh lân cận có thể tiếp cận được các dịch vụ chất lượng cao tại Bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện cho biết: Với phương châm “Sức khỏe toàn diện - Chi phí tiết kiệm” khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai, người bệnh sẽ được tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu của Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại.

Đặc biệt, với thế mạnh về cơ sở hạ tầng được xây dựng trên diện tích nền 3,5 ha, khuôn viên khang trang, rộng rãi, quy trình đăng ký khám nhanh chóng, có đầy đủ các tiện ích, dịch vụ, bãi gửi xe miễn phí… Chắc chắn bệnh nhân và người nhà sẽ có những trải nghiệm tốt và hài lòng khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai.

Người dân đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai.

Ngoài ra, vị trí giao thông thuận tiện, gần các điểm đỗ xe buýt và nhiều trục đường huyết mạch kết nối với các tỉnh lân cận (cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, đường vành đai 3…) cũng là một trong những lợi thế giúp người bệnh giảm thời gian di chuyển, chờ đợi khi đến thăm khám tại Bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai trước đó là bệnh viện dã chiến được sử dụng trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của Hà Nội.

Bệnh viện điều trị COVID-19 Y Hà Nội lúc đó có vai trò là một Trung tâm hồi sức tích cực Quốc gia, đã tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Ngay sau khi cơ sở này đi vào hoạt động, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai sẽ mở thêm các chuyên khoa mới, như: đột quỵ, hô hấp, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm…

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi bị rắn cạp nia cắn vào chân, cháu K. được gia đình đưa đến viện cấp cứu. Sau hơn 1 tháng chữa trị, hiện cháu K. đã khỏi bệnh, sức khỏe ổn định và được xuất viện trở về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN