Bé trai 2 tuổi bị ong đất đốt chết

Ngày 27/8/2012, Bệnh viên Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, bé trai 2 tuổi bị ong đất đốt hôm qua đã tử vong.

Ngày 26/8, em Hồ Văn Vin (SN 2010) là con của ông Hồ Pả Vin, trú tại thôn Ho Le, xã Húc, Hướng Hóa nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch, khắp người có nhiều vết cắn đã phù nề. Đến sáng nay, em Vin đã tử vong do ngộ độc nặng.

Trước đó, 10h sáng ngày 26/8, em Vin cùng 3 em khác ở cùng thôn đi theo chiếc xe ủi đất làm đường, chiếc xe ủi này bới tung tổ ong đất. Lũ ong đã tập trung cắn cả 4 em cùng lứa tuổi. Tuy nhiên, em Vin bị đốt nhiều nhất, chiều cùng ngày Vin đã được gia đình đưa tới trạm y tế xã Húc điều trị sau đó chuyển ra bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Được biết, địa điểm các em bị cắn cách trạm y tế 8km, đường khó đi vì đang trong giai đoạn thi công và mưa lầy. Thời điểm các em bị ong đất đốt, người lớn đã lên rẫy làm việc nên đưa các em đi điều trị muộn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.N (Bee.net)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN