Bé gái hơn 1 tuổi ngực to như thiếu nữ

Bé gái này mới tròn 17 tháng tuổi, nhưng âm đạo lại có hiện tượng tiết dịch trắng, bộ ngực lớn như thiếu nữ đang dậy thì, khiến các bác sĩ cũng kinh ngạc.

Lý Ngọc (đã đổi tên) – cô bé có bộ ngực “khủng” - hiện điều trị tại khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo quan sát của phóng viên, dù mới được tuổi rưỡi, Lý Ngọc có bộ ngực nhô lên với núm vú sẫm màu, trên đó còn xuất hiện nhiều hạt nhỏ với kích thước khác nhau. Thoáng qua, vòng một của cô bé trông không khác gì của một thiếu nữ đang bước vào tuổi dậy thì.

Chị Tằng Hải Yến, 25 tuổi, mẹ của bệnh nhi này, cho biết gia đình họ sống tại huyện Tình Long, tỉnh Quý Châu. Vào tháng 2 năm ngoái, chị này sinh bé Ngọc theo phương pháp đẻ mổ. Khi chào đời, cô bé hoàn toàn khỏe mạnh. Tới ngày 4/3 năm nay, khi đang thay quần áo cho con, chị Tằng mới phát hiện vùng ngực của bé có dấu hiệu nhô lên. Cứ nghĩ đó là do Ngọc quá mập nên chị không để tâm. Nhưng tới khi con gái gầy đi mà ngực vẫn không nhỏ lại, phát hoảng, chị bèn đưa con tới bệnh viện địa phương kiểm tra. Bác sĩ tại đây kết luận không có gì nghiêm trọng. An tâm, Tằng Hải Yến lại đem con về.

Bé gái hơn 1 tuổi ngực to như thiếu nữ - 1

Chị Tằng đang đưa con đi khám tại Bệnh viện nhi đồng Trùng Khánh.

Nhưng sau đó, vùng kín của cô bé bắt đầu tiết chất dịch màu trắng, bộ ngực  cũng không có dấu hiệu “lắng dịu”. Sốt ruột, gia đình lại đưa bé tới một bệnh viện tại Quý Châu thăm khám. Bác sĩ đã cho Ngọc làm một loại xét nghiệm về hormone và kết luận, tình trạng bệnh khá nghiêm trọng. Tới ngày 5/8, bé gái được chuyển tới Bệnh viện Nhi đồng Trùng Khánh điều trị.

Theo bác sĩ Vương Phó Lệ, thuộc khoa Nội tiết của bệnh viện này, kết quả khám cho thấy, hai bên ngực của cô bé có kích thước 3 x 3 x 1,5 cm. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vùng ngực phát triển bất thường do còn thiếu một số kết quả xét nghiệm.

Trẻ em có dấu hiệu phát dục vùng ngực khi ăn các thực phẩm hoặc uống thuốc chứa oestrogen, trong đó thuốc tránh thai là một loại điển hình. Tuy nhiên, chị Tằng tiết lộ, sau khi chào đời, con gái chị không ăn sữa bột, chỉ bú sữa mẹ. Những bữa ăn thường ngày chủ yếu là cơm và rau. Một tháng sau khi sinh, chị này có tới hiệu thuốc tây mua thuốc tránh thai về dùng. Mới uống được hai viên, hàng xóm đã khuyên nên ngưng sử dụng vì đang trong giai đoạn cho con bú. Từ đó trở đi, chị Tằng không dùng lại loại thuốc này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh (Đất Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN