Bẻ dương vật để “tự sướng”, một thanh niên nhập viện

Một thanh niên đã phải nhờ bạn chở vào bệnh viện do “cậu nhỏ” sưng to. Người này khai với bác sĩ rằng do cậu ta bẻ dương vật để "tự sướng"

Ngày 12-5, Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm thủ tục cho anh N.T.T. (SN 1990, ngụ quận 3) xuất viện và về nhà tiếp tục điều trị bằng thuốc.

Bẻ dương vật để “tự sướng”, một thanh niên nhập viện - 1

Một thanh niên nhập viện do cũng tự bẻ "súng"

Trước đó, trưa ngày 10-5, anh T. được một người bạn chở đến bệnh viện trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng to, tím và đau đớn. Anh T. khai với bác sĩ là tự bẻ dương vật để "tự sướng", sau đó nghe tiếng “cụp” và “súng” bắt đầu sưng to nên tức tốc đến bệnh viện.

Bác sĩ xác định T. bị vỡ thể hang nên đã tiến hành phẫu thuật lấy máu cục, khâu vỏ bao thể hang.

Theo bác sĩ Dương Quang Vũ – Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy - các trường hợp gãy dương vật thường do quan hệ tư thế độc lạ, thanh niên tự bẻ… Nếu bị gãy dương vật mà không nhập viện mổ lấy máu tụ thì chỗ gãy sẽ có sẹo và làm cong dương vật, ảnh hưởng đến vấn đề cương dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạnh Duyên (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN