Nhạc sỹ “Đất nước trọn niềm vui” qua đời

Sự kiện: Sao Việt

Lúc 16 giờ ngày 4/9, sau một thời gian điều trị bệnh, nhạc sĩ Hoàng Hà hay Cẩm La, tác giả của ca khúc nổi tiếng "Đất nước trọn niềm vui", đã qua đời tại bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, hưởng thọ 85 tuổi.

Theo nhạc sĩ Hoàng Lương - con trai nhạc sĩ Hoàng Hà, hai tuần gần đây bệnh của nhạc sĩ Hoàng Hà trở nặng. Ông được đưa vào điều trị tại bệnh viện Lê Lợi đến 16 giờ chiều nay thì mất. Khi hay tin về ông, các văn nghệ sĩ, bạn bè của gia đình, đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt để chia sẻ cùng gia đình.

Nhạc sỹ “Đất nước trọn niềm vui” qua đời - 1

Nhạc sỹ Hoàng Hà

Tang lễ nhạc sĩ Hoàng Hà được tổ chức tại Nhà tang lễ của Trung tâm Y tế Liên doanh Việt-Nga Vietsopetro (số 02 đường Pasteu, phường 7, TP.Vũng Tàu). Lễ viếng bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 5/9. Lễ truy điệu diễn ra lúc 9 giờ ngày 7/9. Sau đó nhạc sĩ Hoàng Hà sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Long Hương, TP.Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhạc sĩ Hoàng Hà tên thật là Hoàng Phi Hồng (sinh ngày 1/12/1929 tại làng Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ông thoát ly gia đình tham gia cách mạng và bắt đầu sáng tác nhạc. Năm 1985, nhạc sĩ Hoàng Hà chuyển vào sinh sống ở TP Vũng Tàu trong một con hẻm nhỏ trên đường Lê Quý Đôn, phường 1. Vào Vũng Tàu, nhạc sĩ Hoàng Hà làm giám đốc Trung tâm văn hóa đặc khu. Khi đặc khu thành lập Hội Văn nghệ, ông được bầu làm phó chủ tịch hội đến năm 1989, ông nghỉ hưu.

Ông còn có một bút danh khác là Cẩm La. Ca khúc Đất nước trọn niềm vui được Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM và chương trình phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lấy làm nhạc hiệu. Ngoài ca khúc này, Hoàng Hà và con trai là nhạc sĩ Hoàng Lương còn có hợp xướng Côn Đảo được Hội nhạc sĩ Việt Nam tặng giải thưởng đặc biệt năm 1999.

Ngoài tác phẩm Đất nước trọn niềm vui, nhạc sĩ Hoàng Hà còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng khác như Ánh đèn cầu Việt Trì, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, giao hưởng hợp xướng Côn Đảo, Thanh niên làm theo lời Bác…Một số bài hát dành cho thiếu nhi như Cho tôi đi làm mưa với, Cùng múa hát mừng xuân...Trong sự nghiệp cách mạng và  sáng tác của mình, nhạc sĩ Hoàng Hà cũng được trao tặng huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến (chống Pháp) hạng Ba, Huân chương Kháng chiến (chống Mỹ) hạng Hai, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, Huy chương Vì sự nghiệp phát thanh và một số giải thưởng khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN