Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá

Sự kiện: Sao Việt

Quán quân của Vietnam's Idol Yasuy từng tiết lộ rằng, anh thấy Hoàng Quyên "đanh đá quá". Còn Hoàng Quyên, cô không phủ nhận điều đó mà còn cho biết thêm: "Với con trai, tôi luôn thế đấy".

Trong một vài năm trở lại đây, Hoàng Quyên là một trong những ca sỹ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao. Thậm chí, có một chuyện khá hi hữu là ngay trong đêm chung kết Vietnam's Idol 2012, dù người đăng quang ngôi vị Quán quân là chàng trai người dân tộc Chu Ru nhưng Hoàng Quyên mới chính là người được các vị giám khảo và giới chuyên môn tung hô hết lời.

Sở hữu một chất giọng alto hiếm có, nồng nàn, đầy nội lực, một cách hát văn minh nhưng dường như Hoàng Quyên khá lận đận trên con đường đi đến danh hiệu ngôi sao ca nhạc. Điều may mắn là cô gái nhỏ bé này lại luôn tràn đầy nhiệt huyết và khát khao đưa giọng hát của mình tới gần hơn với khán giả.

Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá - 1

Hoàng Quyên là một trong những ca sỹ trẻ được đánh giá cao nhất hiện nay

Muốn tự khám phá bản thân

Hoàng Quyên từng tâm sự rằng: "Có người nói với tôi là muốn làm nữ hoàng thì hãy vào Nam mà phấn đấu, còn muốn làm nghệ sĩ, làm người hay, thì ở Hà Nội. Tôi nghĩ thầm, thế thì mình sẽ làm người hay, bởi nữ hoàng thì biết bao giờ mới làm được". Thế nhưng bây giờ bạn lại quyết định Nam tiến?

Đúng là đọc xong câu hỏi này chắc nhiều người sẽ lại tưởng tôi đang định làm nữ hoàng. Tôi mới thuê thêm nhà trong TP.HCM để tiện cho việc đi diễn của mình, có khi tôi ở Hà Nội cả tháng hay ở HCM cũng vậy, tất cả chỉ để đáp ứng công việc thôi. Tôi vẫn luôn nghĩ, chỗ ở chỉ là địa chỉ còn quan trọng là mình làm gì và làm như thế nào. Các bạn cũng biết sản phẩm tôi vừa ra mắt Single Người Em Đã Yêu là do ekip miền bắc sản xuất đấy thôi.

Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá - 2

Hoàng Quyên vừa cho ra mắt single Người em đã yêu

Có thông tin cho rằng, bạn Nam tiến một phần vì việc ký kết hợp đồng với ekip của nhạc sỹ Anh Quân và ca sỹ Mỹ  Linh không thành?

Chắc chắn tin đồn này không liên quan đến nơi ở của tôi rồi. Các cô chú Anh Quân, Mỹ Linh, Huy Tuấn luôn là những người yêu quý và sẵn lòng giúp đỡ các tài năng trẻ. Tôi vẫn luôn xin tư vấn từ các cô chú khi có những bước đi quan trọng hay gặp những khó khăn trong công việc.

Tại sao bạn lại bỏ đi cơ hội làm việc với một trong những ekip hàng đầu của Việt Nam?

Có lẽ từ khi sinh ra, lớn lên, tôi luôn được sự bao bọc và che chở của ba mẹ, thầy cô, nhà trường. Giờ tôi mong muốn được một mình và muốn biết mình có thể làm được gì. Tôi đang như thế và mọi người đang rất ủng hộ tôi.

Có vẻ như bạn muốn được tự do trong âm nhạc?

Tôi không nghĩ việc đầu quân cho ekip của nhạc sỹ Anh Quân sẽ mất tự do bởi lẽ những người giỏi hàng đầu luôn biết làm gì và họ sẽ có những cách làm đi tới thành công chúng ta mà chúng ta không phải nghi ngờ, tôi biết mình sẽ được đi đúng khi được làm việc với những người có kinh nghiệm, nhưng lúc này tôi muốn tự khám phá chính tôi.

Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá - 3

Hoàng Quyên muốn tự khám phá chính bản thân mình

Phải tự thân vận động, lo công việc từ A tới Z thế này, có khi nào Hoàng  Quyên cảm thấy mệt mỏi?

Có chứ, nhưng tôi luôn có những người bạn là những thành viên trong FC của tôi, họ luôn bên tôi và tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi lại bắt đầu làm làm làm và rồi công việc cũng hoàn thành, tôi lại bắt đầu những dự án và công việc mới

Với con trai, tôi luôn đanh đá

Sở hữu một chất giọng hiếm có, trong những bước đi đầu tiên đã được sự đỡ đầu của nhạc sỹ Lê Minh Sơn, thế nhưng bạn vẫn chưa thể bật lên thành ngôi sao. Có khi nào bạn hỏi tại  sao sự nghiệp của mình lại có vẻ lận đận thế không?

Tôi nghĩ ai cũng có thời có vận, cứ đam mê và làm việc thôi, thời gian sẽ cho câu trả lời. Tôi chỉ buồn và suy nghĩ khi tôi không được lao động và chưa thể làm một ca khúc hay hơn, còn giờ thì tôi đang rất vui. Tôi đi hát cả tháng và tôi có thể hát hay những bài hát mà tôi thích. Tôi có thể để dành tiền và bắt đầu những dự án mới. Cảm ơn khán giả, những người đã cho tôi điều đó.

Từ khi bước chân vào con đường ca hát, có khi nào những khó khăn, trở ngại  khiến bạn có ý định buông xuôi không?

Gặp khó khăn trở ngại thì nhiều nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ buông xuôi. Tôi im lặng và muốn về quê vài ngày, sau đó tôi cân bằng lại được mọi thứ và tiếp tục với đam mê của mình. Có lẽ ba mẹ và nơi tôi sinh ra đã cho luôn cho tôi những cảm xúc để tôi lại quyết tâm hơn.

Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá - 4

Dù có vóc dáng khá nhỏ bé nhưng Hoàng Quyên luôn cháy hết mình trên sân khấu

Hoàng Quyên có một gương mặt sáng và khả năng làm chủ sân khấu tốt, nhưng vóc dáng nhỏ bé lại là bất lợi của bạn. Bạn đã tìm cách khắc phục lợi thế này như thế nào?

Cảm ơn những lời khen bạn dành cho tôi, tôi biết mình bát lợi về ngoại hình nên khi đi học các bạn cố gắng một tôi lại phải cố gắng hai. Trước kia là cố gắng cho bản thân, giờ cố gắng cho cả những ai yêu mến tôi nữa. Tôi luôn mong sẽ đem đến cho khán giả những bài hát hay và nhưng cảm xúc trọn vẹn.

Bạn là một trong những ngôi sao gặp phải nhiều sự cố về phát ngôn. Theo bạn lý do vì sao?

Khi còn trẻ con người ta chắc chắn sẽ mắc lỗi, tôi đã có những bài học quý giá. Giờ lớn hơn rồi tôi nghĩ không nên gây hiểu nhầm với người khác và tôi nghĩ ít nói cũng là một cách tiết kiệm cảm xúc.

Yasuy đã từng nhận xét rằng: "Hoàng Quyên đanh đá quá". Điều này có đúng không?

Với con trai tôi luôn như vậy đấy! (Cười)

Vậy khi nào, Hoàng Quyên cảm thấy yếu lòng nhất?

Khi cảm thấy thương một điều gì đó.

Hoàng Quyên: Với con trai, tôi luôn đanh đá - 5

Hoàng Quyên: Ít nói cũng là một cách tiết kiệm cảm xúc

Từng tham gia nhiều cuộc thi và ở đâu, bạn cũng tạo được dấu ấn đặc biệt, thế nhưng sự nghiệp của bạn vẫn cứ mãi lận đận. Bạn có sợ rằng, sau Vietnam's Idol, bạn sẽ rơi vào im lặng như trước kia không?

Tôi nhạy cảm và tôi nghĩ tất cả mới chỉ bắt đầu. Đó cũng là động lực để tôi luôn cố gắng.

Cảm ơn Hoàng Quyên về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN