Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích"

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Vợ chồng đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã lên tiếng xin lỗi công chúng và người hâm mộ về vụ sinh 3 gây bức xúc trong dư luận Trung Quốc những ngày qua.

Trương Nghệ Mưu rút cục có mấy con?

Thời gian qua, sự kiện đạo diễn Trương Nghệ Mưu lén lút với vợ trẻ Trần Đình và có nhiều con nhưng không hề đăng ký kết hôn đã và đang làm dấy lên nhiều dị nghị từ công chúng. Tâm điểm trở nên nóng hơn khi những giấy tờ thủ tục về hộ tịch cũng như đăng ký kết hôn của đạo diễn Trương và Trần Đình cùng ba người con được thành phố Vô Tích, tỉnh Chiết Giang cấp phép một cách thiếu minh bạch.

Mặc dù thông tin báo chí và truyền thông đưa dày đặc với nhiều nghi vấn, tuy nhiên, phía đạo diễn Thu Cúc đi kiện vẫn không hề có phản ứng nào. Chỉ đến gần đây, ngày 29/12, vợ chồng Trương Nghệ Mưu và Trần Đình đã có bài phỏng vấn với chuyên mục Chuyện mạng Trung Quốc của tờ Tân  Hoa xã đã chính thức xác nhận những lời ong tiếng ve về vụ sinh ba, đồng thời gửi lời xin lỗi tới công chúng và xã hội Trung Quốc.

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 1

Về sau còn xuất hiện thêm thông tin cô con gái thứ 4 Trương Nhất My.

Từng trước đó, vụ việc đạo diễn Trương sinh quá số con cho phép theo điều lệnh dân số kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý và đề tài nóng trong dư luận  nước này. Sự kiện được  bàn tán rộng khắp trên  báo chí, các diễn đàn mạng hay trong những buổi trà dư tửu hậu của công chúng. Lời qua tiếng lại, từ nguồn tin đạo diễn Trương có ba con, khi đến tai báo chí lập tức thành bốn con, về sau lan truyền trên  mạng lại trở thành "Trương Nghệ Mưu có 3 vợ, 7 - 8 con"... Vậy rút cục Trương Nghệ Mưu có mấy vợ và mấy con, đây thực sự trở thành những nghi vấn thực sự gây chú ý đối với người hâm  mộ cũng như dư luận.

Trong bài phỏng vấn, vợ chồng đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho biết, hai người yêu nhau từ năm 1999, có với nhau 3 mặt con. Con trai cả là Trương Mỗ Nam sinh năm 2001, con trai thứ là Trương Mỗ Đinh (2004) và con gái út Trương Mỗ Kiều (2006), thay vì tên Trương Nhất Nam, Trương Nhất Đinh và Trương Nhất Kiều như báo chí và truyền thông từng đưa trước đây:

"Cả ba con tôi đều sinh khi chúng tôi chưa thành hôn", Trần Đình cho biết. Nhưng vì Trương Nghệ Mưu lo lắng sau này báo chí sẽ tìm ra, nhưng hai vợ chồng vấn chưa có giấy kết hôn: "Mãi đến năm 2011, chúng tôi mới đăng ký kết hôn ở Vô Tích, Chiết Giang với mong muốn xin được hộ tịch cho các con", vợ trẻ đạo diễn Trương tâm sự.

Hiện tại, Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích sau khi điều tra cũng đã xác nhận, vợ chồng Trương Nghệ Mưu và Trần Đình sinh 3 con trước khi kết hôn, đồng thời không nhận được giấy khai sinh từ phòng dân số thành phố.

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 2

Những hình ảnh bị  nghi ngờ Trương Nghệ Mưu và Trần Đình có thêm cô con gái thứ tư.

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 3

Thông tin cô bé Vương Mỗ Vũ trong sổ hộ khẩu gia đình Vương Kiến Anh. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đề cập đến người con gái có tên Trương Mỗ My mà truyền thông đưa tin và hình ảnh gần đây, được cho là một trong những người con gái khác của đạo diễn Trương và Trần Đình. Vợ trẻ đạo diễn Trương Nghệ Mưu giải thích, đó chính là cô bé con gái của người hàng xóm tên Vương Kiến Anh: "Hôm đó tôi dẫn cháu đi chơi thì bị phóng viên bắt gặp chụp được hình nên đã sinh ra hiểu lầm trong truyền thông", Trần Đình chia sẻ.

Vấn đề trên cũng được phóng viên Tân Hoa xã chứng thực sau khi phỏng vấn cô Vương Kiến Anh, nhân viên nhập  khẩu 44 tuổi, đồng thời được cô xác nhận hình ảnh cô bé đi cùng Trần Đình chính là con gái của cô, tên Vương Mỗ Vũ. Nói đoạn, Vương Kiến Anh còn lấy sổ hộ khẩu gia đình ra làm chứng. Theo đó, thông tin trong sổ hộ khẩu nhà chị Vương Kiến Anh, cô bé Vương Mỗ Vũ sinh năm 2006, bằng tuổi với con gái Trương Mỗ Kiều nhà đạo diễn Trương Nghệ Mưu, hai cô bé sinh cách nhau 17 ngày.

Sinh nhiều con nối dõi tông đường, phúc lộc mãn đường

Về thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu cho Trần Đình hàng chục triệu tệ sau khi sinh con trai cho ông. Nữ diễn viên múa Trần Đình phủ nhận không hề có sự việc trên. Cô cũng phủ nhận thông tin trên blog được của một đạo diễn trẻ họ Trần, tự xưng anh họ Trần Đình. Trần Đình tiết lộ: "Nhà họ Trần chỉ có mình tôi là con gái, không lấy đâu ra ai gọi là anh họ ở đây. Anh em họ hay chị em họ của tôi đều không ai họ Trần cả".

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 4

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu bộc bạch chuyện sinh quá số con, đồng thời gửi lời xin lỗi công chúng.

Khi nói đến nguyên nhân sinh nhiều con, đạo diễn Trương Nghệ Mưu bộc bạch: "Bố mẹ tôi luôn tâm niệm và hy vọng con cháu nhiều thì nhà thêm phúc, nhi tôn mãn đường. Trước khi qua đời cha tôi cũng dặn dò, mong tôi có con trai để nối dõi. Mẹ tôi cũng đồng quan điểm mong tôi có nhiều con". Đạo diễn 62 tuổi cũng thừa nhận dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, việc sinh quá nhiều con cho phép là vi phạm pháp luật: "Tôi hoàn toàn thừa nhận mình đã làm sai và chịu trách nhiệm mọi hình phạt", đạo diễn Trương khẳng định.

Cay đắng lén lút giấu con như đánh du kích

Ngoài ra, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự hoài nghi trước sự "đặc quyền đặc lợi" của một người nổi tiếng như đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Họ cho rằng, vì sao ba người con của ông lại được cấp giấy khai sinh cũng như nhập hộ tịch trong sổ hộ khẩu tại thành phố Vô Tích.

Giải thích những nghi vấn trên, Trần Đình cho  biết, sau khi sinh hạ ba người con, cô đều muốn xin giấy khai sinh và nhập hộ tịch cho con. Thế nhưng sau khi nhận thấy vì sinh quá số con cho phép, hơn nữa giấy khai sinh yêu cầu đề tên cha của đứa trẻ, vì vậy vấn đề này khá nan giải. Hơn nữa, tình tình chính sách lúc bấy giờ không có cách để đăng ký hộ tịch, do đó cả ba con của đạo diễn Trương đều bị giấu kín.

Theo điều tra của phóng viên Tân Hoa xã, cách "giấu kín" hai cậu con trai Trương Mỗ Nam và Trương Mỗ Đinh mà đạo diễn Trương Nghệ Mưu nghĩ tới, đó là gửi chúng về quê cũ ở Giang Tô, thành phố Vô Tích, trong khi cô bé Trương Mỗ Kiều được đưa đến Bắc Kinh.

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 5

Trần Đình nhớ lại thời gian đi đăng ký hộ tịch cho 3 con. Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo tiết lộ của Trần Đình thì, cả hai cậu con trai đều phải trả mức tiền hơn 30.000 NDT (103 triệu đồng) gọi là phí đỡ đầu, một cách "bán chính thức" để được  nhận vào nhà trẻ Kiều Nghi, thành phố Vô Tích. Cậu cả Trương  Mỗ Nam còn theo học lớp một dưới hình thức "bán chính thức" tại trường tiểu học phố Liên Nguyên ở thành phố Vô Tích, sau đó mới được chuyển tới Bắc Kinh để theo học tiếp tại đây.

Trần Đình nhớ lại, năm 2011 cô mới dám đến phòng hộ tịch quận Tân Hồ, thành phố Vô Tích để lo thủ tục làm sổ hộ khẩu cho ba con. Khi đó một nhân viên cảnh sát phụ trách vấn đề hộ tích đã cho biết, theo pháp luật, cần phải trình giấy kết hôn của cha mẹ, sổ hộ khẩu... thì mới có thể đăng ký hộ tịch cho con của hai người.

Vợ đạo diễn Trương Nghệ Mưu tâm sự cho biết, cả nhà cô đều hết sức đau đầu về việc cứ phải giấu giếm về thân phận cũng như danh tính của các con: "Nếu có đặc quyền, chắc chắn mấy đứa trẻ đã được vào sổ hộ khẩu từ lâu chứ không phải đợi đến tận  bây giờ", Trần Đình tức tưởi.

Trong khi đạo diễn Trương khảng khái nói: "Chuyện nhà tôi là vậy đấy, sinh nhiều con cứ như đánh du kích, trốn đông  núp tây. Ba đứa con đến lúc phải cho đi học mà thầy cô giáo không hề biết mặt cũng như tên tuổi thật của phụ huynh, tất cả đều phải giấu giếm. Khi đi cùng con cái ra ngoài, lúc nào cũng phải cách chúng ít nhất hơn 200m. Đây chính là lỗi của tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuổi thơ của các con".

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 6

Vụ việc đạ diễn Trương Nghệ Mưu lén lút kết hôn và có 3 con từng dấy lên từ giữanaăm 2012.

Đạo diễn sinh năm 1951 thừa nhận những hành động vừa qua mà hai vợ chồng ông càng làm càng sai: "Bao nhiêu công lao gây dựng sự  nghiệp hình ảnh, giờ đây bỗng chốc tiêu tan. Việc sinh nhiều con của tôi giờ đây đã trở thành tiếng xấu cho thiên hạ. Là người của công chúng, tôi và Trần Đình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan dân số để điều tra xử lý. Chúng tôi công khai gửi lời xin lỗi chân thành tới xã hội".

Mức phí phạt với Trương Nghệ Mưu

Từ khi xuất hiện thông tin đạo diễn Trương Nghệ Mưu sinh quá số con cho phép, dư luận và xã hội Trung Quốc cũng quan tâm đến mức phạt hành chính mà đạo diễn của Đèn lồng đỏ treo cao phải nộp phạt. Theo đó, mức phạt sẽ căn cứ theo mức thu nhập cá nhân người chịu phạt cũng như thu nhập bình quân của xã hội.

Được biết, số liệu từ phòng luật sư do Cục Dân số kế hoạch hóa gia đình quận Tân Hồ cho biết, thu nhập thực tế của đạo diễn Trương Nghệ Mưu với vai trò giám đốc xưởng phim Quảng Tây với mức lương tổng cộng 2.760 NDT (9,5 triệu đồng), tương đương 230 NDT/tháng (790.000 đồng). Năm 2003, thu nhập khoảng 1.060.000 NDT (3,6 tỷ đồng), bao gồm 1 triệu NDT (3,4 tỷ đồng) cho việc quay một số clip quảng cáo. Năm 2005, thu nhập khoảng 2.510.000 NDT (8,6 tỷ đồng). Tất cả những số liệu trên đều được đạo diễn Trương đồng ý thừa nhận là đúng. Duy chỉ có thu nhập 2.510.000 NDT năm 2005 có sai sót 500.000 NDT.

Theo đó, con số thóng kê thành phố Vô Tích công bố trong Báo cáo thống kê phát triển kinh tế & xã hội quốc dân cho các năm 2000, 2003 và 2005, mức thu nhập bình quân của người dân thành  phố lần lượt là 8.603, 11.647 và 16.005 NDT.

Trương Nghệ Mưu giấu con như "đánh du kích" - 7

Bao năm xây dựng hình ảnh và tên tuổi của Trương Nghệ Mưu có nguy cơ bị hủy hoại vì sự kiện sinh nhiều con.

Như vậy, theo luật sư Lý Duy, năm 2000 thu nhập của Trương Nghệ Mưu  là 2.760 NDT, trong khi thu nhập bình quân của người dân thành phố Vô Tích là 8.603 NDT (30 triệu đồng). Mức phạt được áp dụng tính theo cách, phạt gấp 3 mức thu nhập của xã hội: 8603 x 3 = 25.809 NDT (89 triệu đồng). Năm 2003, thu nhập của đạo diễn Trương là 1.060.000 NDT, thu nhập dân Vô Tích là 11.647 NDT (40 triệu đồng) .

Hơn nữa, vì người con thứ hai phải chịu mức phạt gấp 8 lần thu nhập  người dân, nghĩa là 11647 x 8 + (1060000 - 11647) x 2 = 2189882 NDT (7,5 tỷ đồng). Tương tự, năm 2005 đạo diễn sinh người con thứ ba, thu  nhập 2.510.000 NDT, như vậy ông phải nộp 5.116.030 NDT (17,6 tỷ đồng). Vậy, tổng cộng số tiền phạt mà Trương Nghệ Mưu phải chịu là 7 triệu NDT (24 tỷ đồng), đây được coi là con số nộp phạt cao nhất trong lịch sử nộp phạt vì sinh đẻ "vỡ kế hoạch" ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, mức thu nhập trên của Trương Nghệ Mưu vẫn được cho là chưa rõ ràng. Đặc biệt, trong cột  mốc 3 năm trên, là những năm đạo diễn Trương dàn dựng những "bom tấn" của điện ảnh Hoa ngữ như Happy Times/Thời khắc hạnh phúc, Thập diện mai phục (2004), Thiên lý tẩu đơn kỵ/Riding Alone for Thousands of Miles (2005), Hoàng Kim Giáp... nhưng vì sao lại không có cát-xê đạo diễn?

Trương Nghệ Mưu cũng đã giải thích rõ ràng, bộ phim Khoảnh khắc hạnh phúc do hai công ty điện ảnh Châu Hải Hình ảnh mới (New Pictures) liên kết sản xuất, do doanh thu phòng vé kém nên ông không được  nhận thù lao. Với Thập diện mai phục hay Thiên lý tẩu đơn kỵ Hoàng Kim Giáp sau này, Trương Nghệ Mưu đã ký hợp đồng đạo diễn, nhưng không hề nhận được đồng cát-xê nào, mãi đến năm 2010 ông mới được nhận bù.

Ngoài ra, để chứng thực những gì vừa nói là có căn cứ và chân thực, đạo diễn Trương đồng ý cho phóng viên xem các bản hợp đồng cũng như ngân phiếu, biên lai ngân hàng: "Tôi đồng  ý trình tất cả loại hợp đồng, giấy tờ, chứng minh thu nhập thuế cá nhân cho công chúng biết và cùng xem xét", Trương Nghệ Mưu cho biết,

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN