Vải u trứng trắng đầu vụ bán được 100.000 đồng/kg, người nông dân phấn khởi

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Những ngày này, người nông dân trồng loại vải chín sớm tại Hải Dương đang tất bật thu hoạch trong tâm trạng phấn khởi khi thương lái thu mua tại vườn với giá cao.

Huyện Thanh Hà và TP Chí Linh là những nơi trồng vải nhiều nhất của tỉnh Hải Dương. Thời điểm này, tại xã Vĩnh Lập (huyện Thanh Hà), nông dân đã có thể bắt đầu thu hoạch vải u trứng trắng. Đây là loại vải ngon, chín sớm nhất so với giống vải nổi tiếng khác của huyện.

Vải u trứng trắng chủ yếu được đem đi xuất khẩu nên giá thương lái thu mua tại vườn là 80.000 - 100.000 đồng/kg. Mức giá này khiến cho rất nhiều hộ nông dân trồng vải tại đây ai nấy đều phấn khởi.

Giá thương lái thu mua tại vườn rất cao khiến cho người nông dân phấn khởi.

Giá thương lái thu mua tại vườn rất cao khiến cho người nông dân phấn khởi.

Vải u trứng trắng có vị ngọt, mọng nước.

Vải u trứng trắng có vị ngọt, mọng nước.

Vải u trứng trắng dày cùi hơn những loại vải khác do được áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Đặc biệt, do được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP nên dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên loại vải này không có.

Theo ông Nguyễn Tiến Lợi (huyện Thanh Hà), vải u trứng trắng chín sớm là do giống vải ra hoa sớm và chín sớm chứ không phải cách mình chăm sóc. Người trồng chỉ tác động cho vải chín sớm được từ 5 - 10 ngày.

"Hiện nay gia đình tôi có khoảng 300m2 trồng vải. Điều khiến vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt là giá vải u trứng trắng ở thời điểm hiện tại khá cao, dao động gần 100.000/kg. Năm nào vải cũng được giá như vậy thì thật tốt", ông Lợi chia sẻ.

Người trồng vải vui mừng khi có mùa bội thu.

Người trồng vải vui mừng khi có mùa bội thu.

Mọi quy trình đều áp dụng công nghệ và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên vải có chất lượng cao.

Mọi quy trình đều áp dụng công nghệ và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên vải có chất lượng cao.

Các hộ trồng vải chín sớm đang tất bật thu hoạch.

Các hộ trồng vải chín sớm đang tất bật thu hoạch.

Vải chủ yếu được xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản.

Vải chủ yếu được xuất khẩu sang các nước như Nhật Bản.

Được biết, mỗi năm sản lượng vải thiều Thanh Hà dự kiến đạt khoảng 40.000 tấn (vải sớm 25.000 tấn, vải chính vụ 15.000 tấn).

Nguồn: [Link nguồn]

Loài cá hiếm ở Việt Nam, trông dữ dằn nhưng ăn rất ngon, 2 triệu đồng/con

Cá bò hòm rất hiếm vì chúng hay sống ở các vùng đầm, vịnh và phải chờ đến mùa mới có.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quang Mạnh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN