Thu gom hơn 12.000 khẩu trang y tế để xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời

Lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 12.000 khẩu trang do một cá nhân thu gom, tập kết ở khu vực giáp biên tại tỉnh Lào Cai để xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời

Ngày 4-3, theo thông tin từ Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Lào Cai), đơn vị này vừa phát hiện, thu giữ hàng chục ngàn chiếc khẩu trang tập kết ở khu vực giáp biên để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc, trong thời điểm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra đang có diễn biến phức tạp.

Theo đó, tối ngày 3-2, lực lượng liên ngành gồm Hải quan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai khi tuần trang tại khu vực biên giới (địa phận phường Lào Cai, TP Lào Cai) đã phát hiện lô hàng hơn 12.200 chiếc khẩu trang y tế đang trong quá trình tập kết để vận chuyển.

Cảnh chen lấn để mua khẩu trang y tế tại chợ thuốc tân dược lớn nhất miền Bắc Hapulico (Hà Nội)

Cảnh chen lấn để mua khẩu trang y tế tại chợ thuốc tân dược lớn nhất miền Bắc Hapulico (Hà Nội)

Chủ số hàng này là Ngô Thị Hương (SN 1993, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Bước đầu Hương thừa nhận gom số hàng này tại một số địa phương ở Việt Nam, sau đó chuyển lên khu vực biên giới để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Cũng trong quá trình tuần tra, lực lượng liên ngành tiếp tục phát hiện 13.850 chiếc khẩu trang do Nguyễn Thị Quyên (SN 1975, trú tại TP Lào Cai) vận chuyển để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Hiện, lực lượng liên ngành đã tạm giữ toàn bộ hơn 26.000 chiếc khẩu trang nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cũng cho biết, tại Quảng Ninh vào ngày 2-2, lực lượng QLTT đã kiểm tra và tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang, chủ yếu do thu gom để xuất sang bên kia biên giới, dự kiến sẽ được đưa trở lại phục vụ người dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Xử phạt một nhà thuốc găm gần 2.000 khẩu trang vẫn báo hết hàng

Một nhà thuốc không bày bán khẩu trang và thông báo hết hàng. Tuy nhiên lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện cơ sở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Chiến ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN