Một cây cảnh chỉ có 9 chiếc lá được bán với giá sốc 443 triệu đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Người phát ngôn của trang web đấu giá cho biết đây là cây cảnh trong nhà đắt nhất mà họ từng bán được.

Cuộc đấu giá kết thúc vô cùng mỹ mãn với khi có người đã trả giá bán kỷ lục lên đến 19.297 USD (gần 443 triệu đồng). Bà Millie Silvester, người phát ngôn của trang web này cho biết đây cũng là cây cảnh trong nhà đắt nhất mà họ từng bán được.

Chậu cây đột biến được bán với giá 19.297 USD (gần 443 triệu đồng).

Chậu cây đột biến được bán với giá 19.297 USD (gần 443 triệu đồng).

"Sau một cuộc chiến đấu giá quyết liệt trong những phút chót, chậu cây quý hiếm đã có hơn 102.000 lượt xem và hơn 1.600 người theo dõi, cho thấy người Kiwi (New Zealand) yêu thích cây cảnh trồng trong nhà đến mức nào", Silverster cho biết.

Rhaphidophora Tetrasperma có nguồn gốc từ Thái Lan và Malaysia. Tại Việt Nam, loài cây này còn được biết đến với cái tên là Mini Monstera hay trầu bà lá xẻ. Theo tài khoản "Hurley88" - người bán cây trầu bà đột biến miêu tả: “Cái cây này có 8 lá, chiếc lá thứ 9 sắp bung ra. Mỗi lá đều có độ uốn lượn tuyệt vời cũng như thân và bám rễ rất tốt trong chậu cao 14cm”.

Cuối năm 2020, tài khoản này cũng đã bán một cây trầu bà lá xẻ đột biến trên trang web Trade Me với giá 6.551 đô la New Zealand (khoảng 107 triệu đồng) và khẳng định đóng góp 1.000 đô la (khoảng 16,4 triệu đồng) cho mục đích từ thiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Gặp khó vì Covid-19, chủ quán hủ tiếu chuyển sang làm loại bánh “lạ”, làm không kịp bán

Chưa đầy 3 tuần kể từ khi xuất hiện, loại bánh này đã và đang “làm mưa làm gió” trên thị trường. Cửa hàng của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN