Giữa mùa dịch nCoV, đào mini xuống chợ “hút khách” ngày rằm tháng Giêng

Những cành đào mini cuối cùng mang sắc Tết được nhiều người chọn mua chơi Rằm tháng Giêng làm giảm đi không khí ảm đạm thời chống dịch nCoV.

Dù Bộ Y tế khuyến cáo cần đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, nhiều người dân Hà Nội vẫn đổ xô ra chợ mua hoa ngày rằm tháng Giêng.

Dù Bộ Y tế khuyến cáo cần đeo khẩu trang và hạn chế đến những nơi đông người trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, nhiều người dân Hà Nội vẫn đổ xô ra chợ mua hoa ngày rằm tháng Giêng.

​Thú chưng đào là nét truyền thống của người dân Hà Nội bởi những ngày này, ở vườn đào Phú Thượng, Nhật Tân những cây đào nở muộn cuối cùng sẽ được thu hoạch để bắt đầu một vụ mới.

​Thú chưng đào là nét truyền thống của người dân Hà Nội bởi những ngày này, ở vườn đào Phú Thượng, Nhật Tân những cây đào nở muộn cuối cùng sẽ được thu hoạch để bắt đầu một vụ mới.

Khung cảnh này làm chúng ta liên tưởng đến không khí Tết...

Khung cảnh này làm chúng ta liên tưởng đến không khí Tết...

Những túm đào nhỏ có giá từ 50-70 nghìn đồng được nhiều người chọn mua về chưng bàn thờ...

Những túm đào nhỏ có giá từ 50-70 nghìn đồng được nhiều người chọn mua về chưng bàn thờ...

"Thời điểm này, nhìn hoa đào nở rộ như một niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Một năm chăm bón vất vả nhưng nhìn những nụ hoa cuối cùng là mắt rưng rưng cảm xúc, xóa tan những mệt nhoài", anh Minh, chủ một vườn đào ở Nhật Tân chia sẻ.​​​​

"Thời điểm này, nhìn hoa đào nở rộ như một niềm kiêu hãnh của chúng tôi. Một năm chăm bón vất vả nhưng nhìn những nụ hoa cuối cùng là mắt rưng rưng cảm xúc, xóa tan những mệt nhoài", anh Minh, chủ một vườn đào ở Nhật Tân chia sẻ.​​​​

Những bông hoa mùa xuân dịu dàng khoe sắc, cũng đắt khách dịp này.

Những bông hoa mùa xuân dịu dàng khoe sắc, cũng đắt khách dịp này.

Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Bởi vậy, đây cũng là loài hoa được chọn để dâng lên bàn thờ nhiều nhất trong ngày rằm.

Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Bởi vậy, đây cũng là loài hoa được chọn để dâng lên bàn thờ nhiều nhất trong ngày rằm.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chen chúc mua hoa quả nhưng không đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chen chúc mua hoa quả nhưng không đeo khẩu trang.

Những đĩa xôi, đồ lễ cũng được chuẩn bị sẵn cho người dân cúng rằm...

Những đĩa xôi, đồ lễ cũng được chuẩn bị sẵn cho người dân cúng rằm...

Nguồn: [Link nguồn]

200.000 đồng một cây cải bắp, TQ “căng mình” đảm bảo lương thực cho người dân

“Lửa thử vàng” còn Corona, cúm gia cầm dường như đang “thử sức” Trung Quốc về khả năng đảm bảo nguồn thực phẩm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hạnh ([Tên nguồn])
Rằm tháng Giêng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN