Gia vị mini “thần thánh” giá từ 2.000 đồng/gói có nguồn gốc ở đâu?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Mỗi gói gia vị nặng chỉ 0,15g đang được rao bán với giá từ 2.000-3.500 đồng, tức là để mua 1kg bột canh thì cần đến 150 gói và người tiêu dùng phải chi số tiền từ 200-350 nghìn đồng để mua.

Được mệnh danh là gói gia vị “thần thánh”, gói súp trong gói mì tôm Hảo Hảo với vị chua cay thơm ngon được chị em vô cùng yêu thích. Nhiều người còn bóc nguyên cả gói mì tôm để lấy được gói bột canh mang ra ăn cùng trái cây hoặc một số món ăn khác.

Vì vậy, “có cầu ắt có cung”, thời gian gần đây, trên các chợ online xuất hiện hàng loạt các bài viết rao bán gói gia vị Hảo Hảo với giá từ 2.000-3.500 đồng/gói.

Trong khi đó, một gói mì tôm Hảo Hảo nặng 75g có cả mì, gói hành sấy, dầu và gia vị chỉ có giá từ 3.500-4.000 đồng. Như vậy, chỉ gói gia vị nặng 0,15g đã có giá trị từ 1/2-2/3 của cả gói mì.

Tuy nhiên, gói gia vị này lại thu hút sự quan tâm, đặt mua của đông đảo chị em trên các chợ online. Thậm chí, nhiều người còn mua hàng trăm gói về ăn dần.

Gói súp bột trong gói mì tôm Hảo Hảo đang trở thành mặt hàng "hot" được mua bán rầm rộ trên chợ mạng.

Gói súp bột trong gói mì tôm Hảo Hảo đang trở thành mặt hàng "hot" được mua bán rầm rộ trên chợ mạng.

Từng đặt mua gói gia vị mì tôm Hảo Hảo với giá 2.000 đồng/gói, chị Ngọc Lan, trú tại Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bản thân mình rất thích gói gia vị này.

“Trước đây tôi toàn phải đặt mua của quán lòng gần nhà. Họ thường dùng vắt mì phục vụ khách ăn món mì tôm lòng, còn gia vị thì không dùng đến. Vậy nên họ gom mỗi tuần được vài chục gói là tôi lấy hết. Giờ thì chợ chung cư chỗ tôi họ bán nhiều lắm, mua bao nhiêu cũng có nên không cần phải đặt ở quán lòng nữa”, chị Lan nói.

 Theo chị Lan, trên chợ chung cư khu chị có 3-4 người đăng bán loại gia vị này. Nếu mua lẻ thì 2 nghìn đồng/gói, 55 nghìn đồng được 30 gói. Nếu mua 50 gói thì có giá 80 nghìn đồng, mua 100 gói thì có giá 150 nghìn đồng. Vì vậy, chị thường đặt một lúc cả trăm gói cho rẻ.

“Gói gia vị này về nêm nếm thức ăn, chấm hoa quả hoặc cả thịt nướng, thịt luộc đều ngon vì có vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt rất đặc biệt”, chị Lan nói.

Chị em thường mua gói gia vị này về chấm hoa quả hoặc nêm nếm thức ăn.

Chị em thường mua gói gia vị này về chấm hoa quả hoặc nêm nếm thức ăn.

Rao bán gói gia vị Hảo Hảo với giá lên đến 350 nghìn đồng/kg, chị Hiền, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đây là gói muối mì tôm Hảo Hảo bao chuẩn từng gói, bán rất chạy.

Ngoài bán theo cân, khoảng 150 gói với giá 350 nghìn đồng, chị Hiền còn bán lẻ từ 50 gói với giá 130 nghìn đồng, 100 gói là 240 nghìn đồng. Gói mỡ trong gói mì tôm cũng được chị Hiền rao bán với giá 20 nghìn đồng/kg, nếu mua từ 2kg sẽ có giá 15 nghìn đồng.

Mặc dù có giá đắt gấp gần 100 lần so với muối hạt bán ngoài thị trường nhưng theo chị Hiền, hàng có bao nhiêu chị cũng bán hết bấy nhiêu. Người mua ít cũng phải 50 gói, người mua nhiều thì cả cân.

Độ “hot” của gói muối mì tôm này không chỉ vậy mà trên mạng xã hội cũng có một hội nhóm những người nghiện bột canh Hảo Hảo với hàng nghìn thành viên mua bán, trao đổi.

Một người rao bán gói súp này với giá 350 nghìn đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Một người rao bán gói súp này với giá 350 nghìn đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ cần gõ từ khoá “gia vị mì tôm Hảo Hảo”, hay “bột canh mì tôm Hảo Hảo”, hoặc “gói súp mì tôm Hảo Hảo” sẽ thấy hàng trăm bài viết rao bán loại gia vị này trên mạng xã hội và các chợ online.

Tuy nhiên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về hành vi kinh doanh, buôn bán gói súp Acecook Hảo Hảo tôm chua cay có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc.

Cụ thể, quảng cáo và bán riêng gói súp của mì ăn liền "Hảo Hảo tôm chua cay"; quảng cáo và bán thùng mì Hảo Hảo với các chi tiết như gói mì trong thùng đã bị rạch ra để lấy gói súp bán riêng; gói mì được dán và đóng thùng lại để bán với giá 75.000 đồng/thùng (ghi rõ thùng mì không có gói súp); đơn vị bán hàng không phải là nhà phân phối của Acecook Việt Nam.

Hành vi kinh doanh, buôn bán gói súp này riêng lẻ được coi là vi phạm pháp luật.

Hành vi kinh doanh, buôn bán gói súp này riêng lẻ được coi là vi phạm pháp luật.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khẳng định, các hình thức kinh doanh nêu trên đều tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng tới chất lượng của sản phẩm, bởi lẽ việc gói mì bị xé để lấy gói súp không chỉ làm giảm mức độ bảo quản mà còn tác động trực tiếp tới chất lượng của vắt mì và gói súp.

Ngoài ra, khi tách gói súp ra bán riêng, thông tin về về hạn sử dụng sẽ không được thể hiện trên gói súp, dẫn tới người tiêu dùng không thể nhận biết được thời hạn sử dụng. Đồng thời, theo ghi nhận, đã có hiện tượng bán các gói súp giả, mạo danh thương hiệu "Hảo Hảo tôm chua cay".

Nguồn: [Link nguồn]

Ngon hơn cua đồng, khó mua hơn cua biển, giá hơn 200.000 đồng/kg vẫn được lùng mua

Với lớp gạch vàng ươm, béo ngậy, ngon hơn cả cua đồng lại khó mua hơn cua biển, con đặc sản có tên kỳ quặc này đang trở thành món ăn được nhiều chị em săn lùng nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN