Dưa hấu, thanh long đồng giá 2.000 đồng/kg vẫn mỏi mòn chờ người đến mua

Sự kiện: Dạo chợ

Người dân trồng dưa hấu, thanh long cả tuần qua như ngồi trên đống lửa vì giá rớt thảm nhưng vẫn không có người mua.

Đứng giữa ruộng dưa hấu rộng 150 sào, ông Trần Bình Trọng, trú tại thôn Đức Sơn, xã Hoà Hội, huyện Phú Hoà (Phú Yên) cho biết, khoảng 170 tấn dưa đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn không có ai mua.

“Vừa rồi các đoàn thể mua ủng hộ và một số đơn vị mua để đi từ thiện với giá 2.000 đồng/kg nhưng họ chỉ mua được 20-30 tấn, còn lại hơn trăm tấn vẫn lăn lóc ngoài ruộng. Thương lái cũng không có ai hỏi”, ông Trọng nói.

Ông Trọng bần thần trước ruộng dưa hấu hơn 100 tấn không có người mua. (Ảnh: Diệu Liên An).

Ông Trọng bần thần trước ruộng dưa hấu hơn 100 tấn không có người mua. (Ảnh: Diệu Liên An).

Hơn 8 năm trồng dưa hấu, chưa năm nào ông Trọng gặp tình trạng giá xuống thấp như năm nay. Mỗi sào dưa hấu, số tiền đầu tư mất khoảng 9,5-10 triệu đồng. Bình thường, giá dưa hấu bán được từ 8-12 nghìn đồng/kg thì hết vụ dưa, ông thu lời được khoảng 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, với giá chỉ 2 nghìn đồng/kg như hiện tại, nếu bán được, ông phải bù lỗ khoảng 700-800 triệu đồng.

“Mấy tháng trời chăm cây chờ ngày ra trái vậy mà được thu lại không có ai mua. Nhìn ruộng dưa hàng trăm tấn nằm lăn lóc, xót xa lắm mà không biết làm sao. Chỉ mong có người đến hỏi mua, bán được đồng nào hay đồng ấy”, ông Trọng thở dài.

Thanh long cũng rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg vẫn không có người mua, nhiều gia đình chém bỏ tại gốc.

Thanh long cũng rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg vẫn không có người mua, nhiều gia đình chém bỏ tại gốc.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, ông Phạm Đa, trú tại Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, ông vừa bán được 6 tấn thanh long với giá 2.000 đồng/kg, còn khoảng 10 tấn nữa đang chờ thương lái đến mua.

“Làm thanh long nghịch vụ tốn kém gấp nhiều lần chính vụ vì phải chong đèn cho thanh long ra hoa, đậu trái. Để hoà vốn, mỗi kg phải bán được từ 6-8 nghìn đồng nhưng giờ 2.000 đồng cũng phải bán vì thanh long chín không cắt là bị xuống màu, chỉ còn nước cắt làm phân hoặc cho bò ăn”, ông Đa nói.

Thanh long chín đỏ vườn chờ thương lái.

Thanh long chín đỏ vườn chờ thương lái.

Không chỉ có giá rẻ tại vườn, mấy ngày qua, thanh long và dưa hấu cũng được rao bán tại nhiều nơi với giá rất rẻ. Đơn cử, dọc tuyến đường Phan Văn Trị, Nguyễn Kiệm (Gò Vấp, TP.HCM), thanh long được đổ thành từng đống, bán với giá từ 3,5-5 nghìn đồng/kg.

Trên các chợ online, thanh long cũng được bán theo thùng với giá chỉ 70-100 nghìn đồng/thùng 20kg. Như vậy, tính ra mỗi kg thanh long đang được bán với giá chỉ từ 3,5-5 nghìn đồng/kg.

Tại một số hệ thống siêu thị cũng đang áp dụng các chương trình hỗ trợ nông dân tiêu thụ thanh long và dưa hấu.

Dưa hấu đang được bán với giá 6.900 đồng/kg tại một số siêu thị.

Dưa hấu đang được bán với giá 6.900 đồng/kg tại một số siêu thị.

Đơn cử như tại hệ thống siêu thị Big C, trong chương trình đồng hành cùng nông dân Gia Lai, dưa hấu cũng đang được bán với giá chỉ 6.900 đồng/kg và nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Theo tìm hiểu của PV, giá các loại trái cây như dưa hấu, thanh long rớt mạnh là do lệnh tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu từ ngày 16/2 đến 5/3.

Cụ thể, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, 4 cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tích cực hoạt động thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên phía Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như: tăng cường xét nghiệm, phun khử khuẩn hàng hoá và phương tiện, phương thức giao nhận hạn chế tiếp xúc giữa hai bên. Đồng thời, hàng nông sản của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc phải thực hiện kiểm hoá 100% nên hiệu suất thông quan thấp.

Tính đến 20h ngày 23/02/2022, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại 03 khu vực cửa khẩu đường bộ là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.764 xe. Trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 1.352 xe, chiếm khoảng 76% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Nguồn: [Link nguồn]

Cam sành tăng sốc 15 giá sau một đêm, tiểu thương ngậm ngùi nghỉ bán

Thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao kỷ lục, nhiều người đổ xô mua cam về sử dụng để tăng sức đề kháng, khiến mặt hàng này tăng giá mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Cảnh ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN