Cửa hàng rau quả không người bán, không cần giám sát đầu tiên ở Hà Nội

Tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện một chuỗi cửa hàng không có nhân viên bán, với không gian khoảng 10m2, những người dân khi đến đây mua và tự bỏ tiền vào hộp, nếu hoàn cảnh khó khăn có thể mua trước trả tiền sau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên địa bàn TP Hà Nội đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm trên địa bàn TP Hà Nội đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội.

Tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện mô hình "cửa hàng giãn cách không người bán" với rau, củ, quả đồng giá được đóng gói cẩn thận và đồng giá để phục vụ nhân dân trong giãn cách xã hội.

Tại phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện mô hình "cửa hàng giãn cách không người bán" với rau, củ, quả đồng giá được đóng gói cẩn thận và đồng giá để phục vụ nhân dân trong giãn cách xã hội.

Cửa hàng đặc biệt này không có nhân viên bán hàng, không cần người giám sát; tất cả việc mua, bán, trả tiền đều do khách hàng tự quyết định. Nếu hoàn cảnh khó khăn có thể mua trước trả tiền sau.

Cửa hàng đặc biệt này không có nhân viên bán hàng, không cần người giám sát; tất cả việc mua, bán, trả tiền đều do khách hàng tự quyết định. Nếu hoàn cảnh khó khăn có thể mua trước trả tiền sau.

Mỗi cửa hàng rộng khoảng 10 m2, bày bán nhiều loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

Mỗi cửa hàng rộng khoảng 10 m2, bày bán nhiều loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

Tất cả những mặt hàng ở đây đều đồng giá 10.000 đồng/1 sản phẩm.

Tất cả những mặt hàng ở đây đều đồng giá 10.000 đồng/1 sản phẩm.

Tại số 18, phố Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và số 81-83 phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), chuỗi hệ thống "Cửa hàng giãn cách không người bán" đã dựng kệ hàng hóa khoảng 10 m2, có đầy đủ rau, củ, quả… đều đồng giá 10 ngàn/1 sản phẩm.

Tại số 18, phố Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) và số 81-83 phố Triều Khúc (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), chuỗi hệ thống "Cửa hàng giãn cách không người bán" đã dựng kệ hàng hóa khoảng 10 m2, có đầy đủ rau, củ, quả… đều đồng giá 10 ngàn/1 sản phẩm.

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, quản lý nhà hàng, cho biết xuất phát từ ý tưởng cùng chung tay giúp người dân vượt qua dịch Covid-19 nên công ty anh làm việc đã đưa ra ý tưởng "Cửa hàng giãn cách không người bán".

Anh Nguyễn Hoàng Kiệt, quản lý nhà hàng, cho biết xuất phát từ ý tưởng cùng chung tay giúp người dân vượt qua dịch Covid-19 nên công ty anh làm việc đã đưa ra ý tưởng "Cửa hàng giãn cách không người bán".

Càng về chiều, lượng khách đến khá đông. Song, những khách hàng khi đến đây đều phải đứng giãn cách không được tụ tập tại cửa hàng.

Càng về chiều, lượng khách đến khá đông. Song, những khách hàng khi đến đây đều phải đứng giãn cách không được tụ tập tại cửa hàng.

Bạn Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, quê Quảng Ninh) cho biết: "Do giãn cách xã hội kéo dài khiến việc học tập, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. "Cửa hàng giãn cách không người bán" rất tiện lợi và đặc biệt đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế vì chỉ có người mua, không người bán và không có nhiều người vào mua cùng lúc".

Bạn Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, quê Quảng Ninh) cho biết: "Do giãn cách xã hội kéo dài khiến việc học tập, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. "Cửa hàng giãn cách không người bán" rất tiện lợi và đặc biệt đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế vì chỉ có người mua, không người bán và không có nhiều người vào mua cùng lúc".

Hiện "Cửa hàng giãn cách không người bán" chủ yếu là để giúp đỡ người dân, không quan tâm đến doanh thu và lợi nhuận.

Hiện "Cửa hàng giãn cách không người bán" chủ yếu là để giúp đỡ người dân, không quan tâm đến doanh thu và lợi nhuận.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thúy ([Tên nguồn])
Kinh tế "kháng sốc" COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN