Cất bằng đại học, 9X về tự làm các sản phẩm từ vải, đơn đặt hàng đếm không xuể

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Tốt nghiệp xong đại học, cô gái trẻ quyết định không đi làm thuê mà về làm các sản phẩm từ vải. Sau 7 năm gắn bó, các sản phẩm của chị đã xuất bán trong và ngoài nước.

Trần Bích (sinh năm 1993, trú tại Bình Dương) từng tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành thiết kế thời trang. Không như bạn bè cũng trang lứa là đi xin việc vào các công ty, chị quyết định trở về nhà khởi nghiệp với các sản phẩm từ vải.

“Tôi vốn là người yêu thích vải kiện Hàn nên thường hay sử dụng các loại vải nảy để làm các sản phẩm của mình. Ngay từ nhỏ, tôi đã thích làm các sản phẩm handmade để phục vụ cuộc sống của mình bằng cách thêu, đan móc, làm hoa giấy, làm vòng tay… Sau này lớn lên, tôi xác định học thiết kế thời trang để có thể thỏa mãn đam mê của mình”, chị chia sẻ.

Chị Bích làm các sản phẩm từ vải khi còn học đại học.

Chị Bích làm các sản phẩm từ vải khi còn học đại học.

Khi học đại học, chị đã vận dụng kiến thức đã học làm một số sản phẩm đơn giản như vòng tay handmade, túi vải.... Càng làm càng thấy mê, ngoài kiến thức được học trên lớn, những thời gian rảnh chị đều dành để học hỏi thêm trên mạng về cách thêu và làm các sản phẩm từ vải.

Những sản phẩm tự làm bằng tay, chị đăng lên mạng khoe và nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè, người quen. Trong đó, không ít người ngỏ ý muốn mua các sản phẩm từ vải do chị may. Lúc này, chị nghĩ đến việc làm và bán.

Do bán các sản phẩm tự tay làm ra từ thời sinh viên, ngay sau khi ra trường, chị vẫn tiếp tục công việc này, bởi nó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho chị.

Các sản phẩm này làm hoàn toàn thủ công.

Các sản phẩm này làm hoàn toàn thủ công.

Vì làm thủ công hoàn toàn, chị làm số lượng ít, có những đơn phải mất 5-6 tháng mới trả đủ hàng.

Vì làm thủ công hoàn toàn, chị làm số lượng ít, có những đơn phải mất 5-6 tháng mới trả đủ hàng.

“Thế mà cũng đã 7 năm gắn bó với nghề rồi đó, khi còn là sinh viên, tôi đã làm. Ra trường, tôi có nhiều thời gian hơn nên nhận các đơn đặt hàng cũng nhiều hơn. Đến nay, tôi đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng sỉ và lẻ.

Các đơn đặt hàng sỉ đều số lượng từ 50 – 100, thậm chí có những đơn lên tới cả nghìn chiếc. Với những đơn hàng này, tôi đều phải hẹn ngày giao, thường sẽ trả đơn sau từ 1-3 tháng. Đợt dịch bệnh diễn biến phức tạp, khâu vận chuyển gặp nhiều khó khăn, có đơn hàng nửa năm mới trả được”, chị nói.

Không chỉ bán trong nước, chị còn bán các sản phẩm này ra nước ngoài.

Không chỉ bán trong nước, chị còn bán các sản phẩm này ra nước ngoài.

Không chỉ bán trong nước, chị Bích cho biết còn có những đơn xuất bán đi nước ngoài. Vì đơn hàng ngày một nhiều, chị phải thuê thêm thợ phụ để làm các công đoạn đơn giản khi làm sản phẩm, còn công đoạn hoàn thiện sản phẩm chị sẽ tự tay làm để đảm bảo tốt nhất về chất lượng. 

Nói về các sản phẩm làm từ vải, chị cho biết chị thưởng sử dụng vải linen và thô kiện bởi vẻ đẹp và nhìn rất mộc mạc. Đôi khi, chị cũng sử dụng vải vụn mua theo kg của mấy nhà vải để làm các sản phẩm.

Hiện, chị may chủ yếu là túi xách, bên cạnh đó là các con vật thủ công như chim, mèo… và các phụ kiện tóc: kẹp, cài, buộc tóc… Mỗi sản phẩm sẽ mất thời gian hoàn thiện khác nhau.

Cất bằng đại học, 9X về tự làm các sản phẩm từ vải, đơn đặt hàng đếm không xuể - 5

Giá bán tùy thuộc vào sản phẩm, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm.

Giá bán tùy thuộc vào sản phẩm, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/sản phẩm.

“Vì làm hoàn toàn thủ công, các sản phẩm này đòi hỏi người làm cần kiên nhẫn và tỉ mỉ. Tôi phải ngồi hàng giờ để cắt rồi khâu tay, đặc biệt là khâu tay rất mất thời gian. Có ngày, tôi chỉ làm được một chiếc túi duy nhất. Với những người có kinh nghiệm, các sản phẩm này mới đẹp. Còn mới làm, các sản phẩm sẽ không được đẹp lắm”, chị chia sẻ.

Giá bán tùy thuộc vào từng sản phẩm, về phụ kiện về tóc: 25.000 – 45.000 đồng/chiếc, túi vải dao động từ 180.000 – 600.000 đồng/chiếc.

Vì giờ làm một mình nên chưa thể nhận quá nhiều đơn đặt hàng. Chị mong muốn trong tương lai có thể mở rộng sản xuất, làm được số lượng sản phẩm nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo ra một thương hiệu riêng có tiếng trên thị trường.

Nguồn: [Link nguồn]

“Bắt” loại cây tưởng như vô giá trị tiết mật, 9x bán hơn 400.000 đồng/lít

Loại cây này đặc trưng của miền Tây Nam bộ, tuy nhiên trước đây nó chỉ đem lại giá trị kinh tế thấp cho bà con nơi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN