Kỳ vọng thoát vực thẳm, Phố Wall vọt mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần này (17/12), do nhà đầu tư đặt niềm tin vào các vòng đàm phán xử lý vực thẳm ngân sách của giới chức Mỹ.

Sau nhiều tuần dậm chân tại chỗ, cuối cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã gặp nhau tại Nhà Trắng để bàn về vực thẳm ngân sách. Việc này khiến nhiều nhà đầu tư kỳ vọng nỗi lo lớn nhất hiện nay của kinh tế Mỹ sẽ sớm được giải quyết.

Chủ tịch Hạ viện John Boehner được cho là đã dần tiếp cận quan điểm của Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đưa ra đề xuất gia hạn mức thuế suất thấp đối với những người thu nhập dưới 1 triệu USD. Tuy nhiên, khoảng cách về lập trường giữa hai bên vẫn còn khá rộng.

Toàn bộ 10 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều tăng điểm, trong đó tăng nhiều nhất là nhóm tài chính và những ngành liên quan tới việc tăng trưởng kinh tế. Chỉ số S&P tài chính tăng 2,1%, tiêu dùng cơ bản tăng 1,8%, từ đó giúp S&P 500 tăng mạnh nhất kể từ ngày 23/11.

Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 100,38 điểm, tương ứng 0,76%, lên 13.235,39 điểm. S&P 500 cộng 16,78 điểm, tương ứng 1,19%, lên 1.430,36 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tiến 39,27 điểm, tương ứng 1,32%, lên mức 3.010,60 điểm.

Mặc dù các chỉ số đóng cửa trong sắc xanh, song khối lượng giao dịch toàn thị trường vẫn khá thấp, với khoảg 6,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm ở sàn New York là 2/1, còn tại sàn Nasdaq là 9/4. 

Kỳ vọng thoát vực thẳm, Phố Wall vọt mạnh - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Lâm (Vneconomy)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN