VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style

Trong ngày catsing cuối cùng, các thí sinh đã "gây sốt" với nhiều tiết mục thú vị.

Cơn sốt Gangnam Style đổ bộ ngày casting cuối cùng tại Hà Nội

Cơn sốt Gangnam Style (điệu nhảy ngựa Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng thế giới) vẫn chưa hạ nhiệt.

Trong ngày catsing cuối cùng của Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai tại Hà Nội, "virus" này cũng lan tràn với tốc độ chóng mặt.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 1

Cao Hà Đức Anh

Thí sinh nhí Cao Hà Đức Anh đã khiến cả phòng casting như bùng nổ bởi màn trình diễn tài năng vô cùng sôi động và cuốn hút: hát “Rock cánh diều” và nhảy “Oppa Gangnam Style”.

Sự máu lửa của cậu bé 10 tuổi trong từng bước nhảy và từng biểu cảm trên khuôn mặt đã làm cho tất cả mọi người muốn bật dậy nhún nhảy theo em.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 2

Nhóm nhảy C.O.S

Không chỉ gây sốt trong màn trình diễn của thí sinh nhí, Gangnam Style còn được các thanh thiếu niên thủ đô “chọn mặt gửi vàng” để thi thố tài năng trong ngày casting cuối cùng tại đây.

Khác với Cao Hà Đức Anh, nhóm nhảy C.O.S lại thổi một luồng gió mới vào vũ điệu đình đám này bằng cách kết hợp với popping và hóa thân thành những chú robot, mang đến cho người xem những bất ngờ thú vị.

Ngoài ra, Gangnam Style cũng được thí sinh Lê Duy Sơn khai thác ở lĩnh vực Break dance với những bước nhảy sôi động làm bầu không khí của buổi casting cuối cùng tại Hà Nội đã nóng lại càng nóng hơn.

Những tài năng nhí tỏa sáng

Ngày thứ hai của vòng sơ loại toàn quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội chứng kiến sự tỏa sáng của các tài năng nhí với rất nhiều tiết mục độc đáo và bất ngờ.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 3

Nguyễn Ngọc Khánh Linh 6 tuổi

Bé Nguyễn Ngọc Khánh Linh 6 tuổi mở màn với tiết mục Aerobic, gây thích thú cho người xem không chỉ bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn bởi khuôn mặt và phong thái hồn nhiên đáng yêu.

Cùng tuổi với Khánh Linh, Lê Thị Bích Ngọc cũng là một nhân vật nổi bật của ngày thi thứ hai.

Dù chỉ mới tập các thể loại nhảy được 4 tháng nhưng kĩ thuật của Ngọc đã khá chắc. Và trong tháng 8 vừa qua bé cũng giành được các giải thưởng Phong cách, giải Ấn tượng trong cuộc thi Belly dance toàn quốc.

Đinh Thùy Dương nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi casting tại Hà Nội với bộ váy sặc sỡ và sự điêu luyện, ngộ nghĩnh.

Dù chỉ mới 4 tuổi, cô bé Nguyễn Ngọc Đan Lê đã sớm bộc lộ niềm đam mê với cây đàn piano. Chỉ quan sát mẹ dạy các anh chị lớn tập đàn, bé học lỏm và yêu cảm giác được múa trên phím đàn.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 4

Nhóm Sundy Kids

Bên cạnh các tài năng nhí thi cá nhân, “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” năm nay cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp các bé thi theo nhóm. Điển hình của ngày thi thứ hai có thể kể đến các bé gái đến từ nhóm Super Star.

Rực rỡ không kém là nhóm 3 cô bé với tên gọi Sundy Kids. Điểm đáng chú ý của các thí sinh nhí năm nay là các em được trang bị khá kỹ lưỡng về hình thức từ trang phục đến makeup không khác gì những nghệ sỹ thực thụ.

Thí sinh bị trầm cảm tự sáng tác bài hát và yêu Vietnam’s Got Talent

Thí sinh Hoàng Ngọc Quý đến từ Nghệ An đã làm cả ekip “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” phải rơi lệ vì những bài hát tự sáng tác dành tặng cho cha mẹ cũng như hoàn cảnh đặc biệt của mình.

19 tuổi, gia đình khó khăn và bị bệnh trầm cảm từ nhỏ, Hoàng Ngọc Quý đã được truyền cảm hứng và niềm tin vào cuộc sống từ chính những thí sinh của “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” mùa đầu tiên như Phương Anh – xương thủy tinh, nhóm Nghị Lực, Võ Trọng Phúc…

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 5

Hoàng Ngọc Quý

Dù điều kiện rất khó khăn nhưng bạn vẫn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống và lần này đến với “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” Quý đem đến một bài hát tự sáng tác và đem về niềm hạnh phúc cũng như sự tự tin, trưởng thành.

80 tuổi hay suy thận vẫn thi Hiphop

Là nhóm nữ duy nhất thi tài với  bộ môn Hiphop trong ngày casting cuối cùng tại Hà Nội, nhóm Happy House còn mang đến một câu chuyện vô cùng thú vị.

Quy tụ những thành viên trung và cao niên, thậm chí có cả những cụ bà ở độ “thất thập cổ lai hy”, điển hình như cụ Tiên 80 tuổi, Happy House là nơi mỗi thành viên chia sẻ niềm đam mê với môn nghệ thuật vốn được nghĩ là chỉ dành cho giới trẻ.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 6

Những cụ bà của Happy House

Dù nhà ở rất xa nhau, người ở Tây Mỗ, người ở Ngã Tư Sở, Chợ Hàng Da… nhưng các thành viên cao tuổi trong Happy House vẫn đều đặn gặp nhau để luyện tập cho thỏa niềm đam mê với Hiphop.

Nhóm tài năng có nhiều thành viên nhất

Nổi tiếng với các B-boy sáng giá và chăm làm từ thiện, S.I.N.E cũng góp mặt vòng sơ loại tại Hà Nội với hơn 30 thành viên ở mọi lứa tuổi trong đó có các thành viên “đỉnh cao của B-boy”: Linh 3T – top 16 B-boy thế giới, Hoàng Kỳ Anh – vô địch R16 Đông Nam Á, Trí Redant – tham gia phim Bước nhảy xì tin...

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 7

Nhóm S.I.N.E

Tham gia Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai, S.I.N.E có tham vọng thổi một làn gió mới vào chương trình bằng sự kết hợp độc đáo giữa hiphop và nghệ thuật truyền thống mang âm hưởng văn hoá Việt.

Ngoài ra khi tham gia chương trình, S.I.N.E. quyết tâm giành giải thưởng của chương trình để tiếp tục làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời éo le . Linh 3T - nhóm trưởng của S.I.N.E chia sẻ khi kết hợp giữa nghệ thuật, đam mê và lòng nhân đạo thì nghệ thuật sẽ đẹp lên rất nhiều.

Những tài năng độc và lạ không kém

Xuất hiện với một ngoại hình gây shock “cô gái” Hoàng Duy Dũng đến với cuộc thi với tài năng tấu nhạc đàn bầu bằng miệng. Cô cho biết mình đang theo học Nghệ thuật truyền thống tại trường Đại học Văn hoá nghệ thuật và thường đi biểu diễn ở những đám cưới.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 8

“Cô gái” Hoàng Duy Dũng

"Cô" rất đam mê âm nhạc truyền thống và khi thấy giới trẻ có bộ môn beatbox  liền tự nảy ra ý tấu nhạc cụ dân tộc bằng miệng. Với tài năng của mình "cô" thường xuyên đi diễn cho các đám cưới vừa để thể hiện tài năng vừa để giữ gìn nét nghệ thuật truyền thống.

Đoàn Ngọc Long là anh chàng nông dân dũng cảm nhất của ngày thứ 2. Long lặn lội từ Thanh Hoá xa xôi đến Hà Nội để thể hiện phần thi mạo hiểm đóng đinh vào mũi, ăn thuỷ tinh, uống lửa. Anh thật thà chia sẻ: “Em cũng là nông dân thôi, từ dưới mãi tận Thanh Hoá lên đây cũng vì yêu thích chương trình. Em còn diễn được nhiều trò nữa lắm nhưng để dành vào vòng sau”.

Tất cả các màn trình diễn đều là do Long tự mầy mò học. 

A Vương là người dân tộc Xê Đăng – Kon Tum, anh đến với ngày thứ hai của vòng precast tại Hà Nội với tiết mục nhảy trên giày cao gót. Khi được hỏi tại sao lại ra Hà Nội thì anh cho biết: “Em yêu thích Hà Nội, thi xong em sẽ kiếm việc và sống ở đây luôn”.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 9

A Vương - chàng trai dân tộc nhảy trên giày cao gót

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo nhưng niềm đam mê âm nhạc đã chảy trong chàng thanh niên này ngay từ khi còn bé. Tiết mục thi hôm nay của A Vương cũng là do anh tự mày mò, thu thập và sáng tạo ra.

Thí sinh Nguyễn Trần Công đã thổi một làn gió mới cho chương trình với một tiết mục gây bất ngờ và thích thú cho người xem: nhảy hiphop trên giày patin.

Chỉ luyện tập riêng lẻ Hiphop hay trượt patin đã đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật ở người chơi nhưng thí sinh này lại kết hợp cả 2 môn thể thao và nghệ thuật lại làm một, mang đến một màn trình diễn đẹp mắt và đầy sức thuyết phục.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 10

Nguyễn Trần Công nhảy hiphop trên giày patin

Với kỹ thuật chắc chắn và sự điêu luyện trong từng bước nhảy, ngay cả những bước nhảy rất khó, Công đã hoàn toàn chinh phục được người xem và ban giám khảo trong ngày casting này.

Thí sinh cuối cùng của ngày cũng đã gây ấn tượng với tiết mục biểu diễn xiếc uốn dẻo và hát quan họ Bắc Ninh.

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 11

Múa dẻo và hát quan họ

Ngày 28/09, “Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent” mùa thứ hai sẽ tiếp tục casting tại Hải Phòng và Nghệ An.

Những ngày đầu tháng 10, “chuyến xe bus chở đầy giấc mơ” của chương trình sẽ dừng chân tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, cụ thể là Đà Nẵng ngày 1/10, Buôn Mê Thuột ngày 3/10 và Nha Trang ngày 6/10.

Vòng casting miền Nam sẽ bắt đầu tại Kiên Giang và Cần Thơ trong ngày 10/10/2012. Hành trình tìm kiếm tài năng khắp Việt Nam sẽ kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày 14-16/10/2012. 

VN’s Got Talent nhiễm virus Gangnam Style - 12

Lê Duy Sơn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân, Ảnh: Zu Nguyễn
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN