Tròn mắt vì những cô bé 10X

Sự kiện: Showbiz Hàn Quốc

Nhỏ tuổi, dễ thương như thiên thần nhưng những cô bé ấy khiến người ta phải nể phục.

Kim Sae Ron (2000)

Cô bé 12 tuổi này được gọi bằng biệt danh “cháu của chú Won Bin”. Bởi vai diễn nhí trong bộ phim điện ảnh Ajusshi đóng cùng Won Bin đã giúp tên tuổi của Kim Sae Ron trở nên nổi tiếng hơn. Diễn xuất tự nhiên của cô bé giúp mang về giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải điện ảnh Hàn Quốc năm 2010.

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 1

Nhưng trước thành công của Ajusshi, Kim Sae Ron đã trở thành thiếu niên nhỏ tuổi nhất của Hàn Quốc được mời tham dự LHP quốc tế Cannes với vai trò nữ diễn viên chính của bộ phim điện ảnh A Brand New Life. Đây được xem là bộ phim đầu tay của cô bé khi mới 9 tuổi.

Kim Sae Ron vào vai một em bé người Pháp gốc Hàn được nhận nuôi bởi một người cha có tấm lòng vị tha. Từ đó tới nay, cô bé đã góp mặt trong 9 tác phẩm truyền hình và điện ảnh tiêu biểu. Hình tượng nhân vật của Sae Ron phần lớn là những cô bé có hoàn cảnh đáng thương nhưng sống giàu nghị lực.

Kim Hyun Soo (2000)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 2

Nhắc tới những vai nhí trong Try to Remember (2009), Dogani, Tree with the deep roof (2011), The great King’s dream, Horror Stories (2012) là nhắc tới cô bé Kim Hyun Soo với khuôn mặt tròn và đôi mắt mang mác buồn.

Mặc dù mới tham gia 5 bộ phim nhưng các vai diễn của Kim Hyun Soo lại rất đa dạng. Từ thể loại phim hiện đại tới cổ trang, từ phim tâm lý tới kinh dị, cô bé 12 tuổi này cho thấy một tài năng sáng trong tương lai.

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 3

Trong bộ phim Dogani

Trong bộ phim điện ảnh Dogani gây chú ý với đề tài bạo lực tình dục với trẻ em khuyết tật, cô bé vào vai một học sinh bị câm ở trong trường, là nạn nhân của người thầy “thú đội lốt người”. Những diễn biến tâm lý sâu sắc của một đứa trẻ lâm vào trạng thái hoảng loạn được Kim Hyun Soo diễn tả chân thật, khiến người xem rơi nước mắt.

Nhưng khi tới vai diễn nhí trong phim kinh dị Horror Stories mới đây, người xem lại được chứng kiến một cô bé với nỗi sợ hãi bao trùm khi chỉ có hai chị em trước một người đàn ông có khuôn mặt dị dạng.

Jung Da Bin (2000)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 4

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 5

Jung Da Bin khi 3 tuổi (ảnh trái) và giờ đã học lớp 6 (ảnh phải)

Khi mới 3 tuổi, Jung Da Bin đã lên truyền hình đóng quảng cáo. Sau một loạt những shoot hình ấn tượng, cô bé được mời đóng phim khi lên 5 tuổi trong drama Wonderful Life của đài MBC.

Khán giả khó có thể quên được một cô cháu gái đáng yêu của tổng thống trong phim truyền hình Really Really Like You hay những vai diễn thời thơ ấu của các nhân vật nữ chính trong loạt phim Nhất chi mai, The Kingdom of the wind, Người yêu danh tiếng, I love you (năm 2008), Cuộc sống tươi đẹp (năm 2010), Miss Reply (2011)…

Bang Jun Suh (2002)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 6

Mới lên 10 nhưng cô bé đã “bỏ túi” 10 vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình và điện ảnh. Điểm tên những bộ phim quen thuộc có mặt của Bang Jun Suh là City Hunter, Chuyện tình Sơng kun quan, Oh my lady, Nữ hoàng nội trợ (phim truyền hình), Một năm 12 người đàn ông, Secret, My Dear Enemy (phim điện ảnh)…

Đặc biệt, cô bé này có một mối quan hệ gắn bó đặc biệt với 3 chàng trai mỹ nam của showbiz Hàn là Yunho, Choi Si Won và Yoo Chun. Xin bật mí, đó là bởi cả 3 người anh này đều đóng chung phim với cô bé và rất thân thiết với nhau.

Park Ha Young (2002)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 7

Sinh tháng 7 năm 2002, cô bé Jenny thuở nhỏ trong Phía đông vườn địa đàng là gương mặt diễn viên nhí qua 10 bộ phim trên màn ảnh lớn và nhỏ. Những vai diễn thời thơ ấu hay những vai con gái của nhân vật trong phim được Park Ha Young hóa thân tự nhiên như cô bé Mi Joo hồi nhỏ trong bộ phim Giant (Cuộc đời lớn) hay Soso hồi nhỏ trong Công chúa Ja Myung Go

Park Sa Rang (2003)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 8

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 9

Cô bé tiểu học này có khuôn mặt như một thiên thần nhỏ với đôi má phúng phính và cặp mắt tròn xoe, long lanh. Nhưng tài diễn xuất thì không thể coi thường.

7 bộ phim đã ghi tên của Park Sa Rang, cộng với những MV âm nhạc, những đoạn băng quảng cáo được hàng trăm nghìn người yêu thích cho thấy độ nổi tiếng đến sớm với cô bé 9 tuổi này. Mới đây, Park Sa Rang tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh Dancing queen trong một vai nhí.

Jeon Min Seo (2003)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 10

Cùng độ tuổi với Park Sa Rang là cô bạn Jeon Min Seo. Nếu bạn từng xem bộ phim hot Hoàng tử gác mái, hẳn bạn sẽ khó quên được cô bé đóng nhân vật Boo Young lúc nhỏ (chính là vai nhí của Han Ji Min sau này).

Một gương mặt thông minh, ngoan hiền và dễ thương từ ánh mắt tới lời nói. Cô bé ấy đã góp mặt trong 11 bộ phim lớn nhỏ của điện ảnh Hàn. Thậm chí, vẻ đáng yêu của Min Seo còn khiến nam diễn viên Song Seung Heon phải thú nhận: “Ước gì mình cũng có một cô con gái dễ thương như vậy”.

Kim Soo Jung (2004)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 11

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 12

Mới 4 tuổi Kim Soo Jung đã được mời đóng quảng cáo truyền hình. Năm 2010, khi lên 6, cô bé được mời tham gia cố định trong chương trình giải trí Star Golden Bell. Cô bé đã từng tạo nên tiếng vang khi “đấu tay đôi” với MC Kim Tae Hyun.

Đặc biệt, vẻ đẹp tự nhiên của Kim Soo Jung có phần từ gen trội của cha mẹ. Mẹ của bé vốn là người mang hai dòng máu Nga-Hàn, tới năm 17 tuổi mới chuyển về Hàn Quốc sống cùng gia đình. Chính vì vậy, nhìn cô bé mang một nét Tây rất lạ.

Ahn Suh Hyun (2004)

Tròn mắt vì những cô bé 10X - 13

Bắt đầu với vai diễn trong phim truyền hình Dating marriage năm 2008, cô bé Ahn Suh Hyun nhanh chóng ghi điểm với các khán giả bằng hình ảnh của một thiên thần nhí.

Thật đáng ngạc nhiên khi cô bé 9 tuổi đã có trong tay gần 20 bộ phim lớn nhỏ. Ngay đạo diễn Im Sang Soo rất quý mến cô bé khi cả hai bộ phim điện ảnh gần đây nhất của ông là The HousemaidThe Taste of Money đều chọn Ahn Suh Hyun vào vai con, cháu trong những gia đình thượng lưu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Showbiz Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN