Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới

Thang Duy đang đón chào hai niềm vui lớn giữa sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Ít người biết rằng, những tháng ngày trước đó đối với cô từng tối tăm và cơ cực.

Đi lên từ con số 0 sau Sắc Giới

Năm 2007, bộ phim Sắc Giới/Lust and Causion của đạo diễn Lý An đã gây nhiều tranh cãi bởi những cảnh quay nóng bỏng, nhạy cảm giữa hai diễn viên chính Thang Duy và Lương Triều Vỹ. Thế nhưng người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất lại là gương mặt mới Thang Duy.

Sau sự kiện trên, những thành quả của cô nữ sinh tốt nghiệp Học viện Kịch hý trung ương từng góp mặt trong vở kịch nói Che Guevara và bộ phim điện ảnh Cảnh hoa yến tử gần như đã trở thành con số 0.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 1

Sắc Giới vừa là bệ phóng đồng thời cũng là "vết súng" xóa hết mọi thành tích Thang Duy mới gây dựng trước đó.

Trong khi Thang Duy đang bị dư luận chỉ trích vì các cảnh quay quá táo bạo cho nhân vật Vương Giai Chi, đạo diễn Lý An đã không ít lần phát biểu trước công chúng những lời dễ gây hiểu lầm: "Thang Duy không có gì đáng kể, chính Vương Giai Chi mới thực sự là người có giá trị".

Trong mắt đạo diễn xứ Đài, ai thủ vai nhân vật Vương Giai Chi đều như nhau cả. Trước nhận định trên của Lý An, nữ diễn viên đã khéo léo cho biết: "Đạo diễn từng nói, Thang Duy đã làm cho Vương Giai Chi sống lại. Tôi tin câu nói này mới thực sự là sự khẳng định đúng nhất đối vớibản thân mình".

Trước đó, Thang Duy đã làm việc suốt 8 tháng ròng không nghỉ một ngày nào nhằm chứng tỏ năng lực với vị đạo diễn đoạt giải Oscar. Áp lực với cô quá lớn, nhiều khi nước mắt tràn cả gương mặt và có giai đoạn Thang Duy còn mắc chứng rối loạn nội tiết vì stress.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 2

Nhân vật Vương Giai Chi đều khiến tất cả các nữ diễn viên đều lu mờ.

Trong suốt 8 tháng quay Sắc giới, cô gần như quên bản thân mình là Thang Duy: "Tất cả mọi diễn viên đều trở nên lu mờ, một lòng phục vụ cho vai diễn. Tôi là một người mới nhưng biết cách nắm bắt được cái không đáng kể đã coi như một may mắn rồi. Tôi đã làm tất cả vì Lý An", Thang Duy tâm sự.

Căn phòng cũ 50m2 và đường đến với Thu muộn

Năm 2008, sau một thời gian dài không làm phim, đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong đã rục rịch khởi động quá trình tìm kiếm nữ diễn viên cho dự án phim mới có tên Thu muộn. Người đầu tiên ông chú ý tới chính là nữ diễn viên Trung Quốc đại lục Thang Duy:

"Ngay từ lúc sửa kịch bản tôi đã cảm thấy nhân vật Anna phải do Thang Duy diễn. Trong những phiên bản phim điện ảnh được làm lại trước đây, Anna được tôi luyện thành một người sống đầy nhiệt huyết. Tôi lại muốn tô đậm khả năng kiểm soát tình hình của cô gái này. Tôi mong Thang Duy có thể biểu lộ điểm này mạnh mẽ hơn một chút. Tôi thấy cô ấy rất phù hợp với vai diễn", Kim Tae Yong nói với báo giới về Thang Duy 2 năm trước khi khởi quay Thu muộn.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 3

Với đạo diễn Kim, vai diễn Anna trong Thu muộn là dành cho Thang Duy.

Kim Tae Yong tìm đến nhà Thang Duy ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Nơi nữ diễn viên sinh sống trái ngược với khung cảnh náo nhiệt của Hàng Châu. Ngay sát đường là căn hộ 7 tầng và phòng ở 50 mét vuông của Thang Duy, nơi cô đã trải qua hơn 20 năm tại đây.

Căn hộ được xây từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước, cũ kỹ và xuất hiện những vết tường bong tróc được trát lại. Qua lối vào có một khung ảnh với những bức hình đã ố vàng thời bé của Thang Duy. Đồ đạc trong nhà đều đã cũ kỹ và trên 10 năm sử dụng, thứ sang trọng nhất là chiếc thảm phòng khách có vẻ như vẫn được giữ sạch sẽ nhất. Cha mẹ Thang Duy đã di cư lên phía Bắc, một mình cô ở lại căn nhà cũ.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 4

Những bức hình xưa cũ của nữ diễn viên Thang Duy.

Nói về cô  học trò, nữ đạo diễn Dương Đình, người từng đạo diễn vở kịch Che Guevada nhận xét: "Con bé (Thang Duy) giản dị lắm. Chúng tôi đóng kịch xong đều ăn cùng nhau hết. Con gái thường hay trang điểm làm dáng, ăn uống giải trí hết sức nghiêm ngặt, nhưng với Thang Duy thì không. Con bé không đặt nặng vấn đề vật chất".

Ba năm trượt Đại học và kém xinh nhất lớp

Theo lời cô Tiêu - chủ nhiệm lớp mỹ thuật của Thang Duy tiết lộ, nữ diễn viên sinh năm 1979 đã phải mất 4 năm mới thi đỗ vào Học viện kịch hý trung ương. Ba năm trước đó cô đều quyết tâm đăng ký vào khoa Diễn xuất, đến năm 2000 mới đỗ vào khoa Đạo diễn.

Cũng chính cô Tiêu là người truyền tình yêu diễn xuất cho Thang Duy và giới thiệu cô cho vào các vai quần chúng trong phim của chồng. Thời gian này, mẹ Thang Duy rất không hài lòng với lựa chọn theo ngành giải trí của con gái, tuy nhiên người đẹp vẫn kiên định theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 5

So với các nữ sinh trong lớp, Thang Duy chưa phải gương mặt nổi bật nhất.

Tháng ngày cơ cực của mỹ nhân Sắc Giới - 6

Thang Duy của hiện tại đã chín chắn và đậm đà hơn nhiều.

Nhận xét về ngoại hình của học trò, cô Tiêu cho biết: "Con bé không phải xinh đẹp gì cho lắm, đám sinh viên nữ trong lớp còn xinh hơn nhiều. Thang Duy chỉ được cái thần thái khá tốt". Cô Tiêu và những người hàng xóm của Thang Duy, những người bấy lâu vẫn dõi theo bước trưởng thành của nữ diễn viên giờ đây đã không còn cơ hội nhìn thấy cô ngoài đời, họ chỉ có thể thấy cô qua tivi hay báo chí và cùng chung nhận xét: "Cô ấy đã chín chắn và đậm đà hơn rồi.

Quả thật vậy, Thang Duy của ngày hôm nay đã tiếp tục tỏa sáng sau 8 năm miệt mài phấn đấu, kiên trì với điện ảnh. Cô đã trở thành khách mời quen thuộc của LHP Cannes và nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín thế giới, là một trong những nữ diễn viên của điện ảnh Hoa ngữ được truyền thông thế giới đặc biệt chú ý.

Nhiều bộ phim của các đạo diễn nổi tiếng đã không ngần ngại gọi tên cô vào vai chính. Đặc biệt với 10 giải thưởng cho bộ phim Thu muộn tại Hàn Quốc, cũng là cầu duyên giúp cô tìm được bến đỗ cuối cùng trong hành trình đi tìm hạnh phúc riêng.

Ngày 2/7, đại diện của đạo diễn Kim Tae Young đã đưa ra thông cáo chính thức, xác nhận việc Thang Duy đã quyết định sẽ lên xe hoa cùng đạo diễn Thu muộn. Dự kiến đám cưới của hai người sẽ được tổ chức khép kín, chỉ mời gia đình người thân và những bạn bè thân thiết. Thời gian hôn lễ dự kiến vào mùa thu năm nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Ngôi sao điện ảnh Hoa Ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN