Kim Soo Hyun bị “trục xuất” sang Trung Quốc

Sự kiện: Kim Soo Hyun

Càng nổi tiếng tại Trung Quốc, trai đẹp ngoài hành tinh của "Vì sao đưa anh tới" lại bị tẩy chay ở quê nhà.

“Bão” scandal từ quảng cáo gây tranh cãi

Hồi tháng 6 vừa qua, cặp đôi Vì sao đưa anh tới ký hợp đồng làm người mẫu cho một nhãn hiệu nước khoáng Trung Quốc. Trên vỏ chai có in hình ngọn núi Baektu, nơi tranh chấp của hai quốc gia Trung – Hàn. Người dân hai nước đều coi đây là "nơi khởi nguồn của tổ tiên".

Kim Soo Hyun bị “trục xuất” sang Trung Quốc - 1

Jeon Ji Hyun, Kim Soo Hyun quay quảng cáo cho Trung Quốc gây tranh cãi

Baektu – theo cách gọi của người Hàn, hay Trường Bạch – theo cách nói của người Trung, thực chất đều là tên gọi đối với ngọn núi này. Tuy nhiên, dư luận Hàn phản đối việc hai ngôi sao nổi tiếng nước mình đi đóng quảng cáo có ghi tên núi là Trường Bạch.

Dù ban đầu Jeon Ji Hyun và Kim Soo Hyun đã nói lời xin lỗi và hứa sẽ hủy hợp đồng quảng cáo này nhưng sau đó họ vẫn tiếp tục quay trọn vẹn clip. Điều đó khiến cả hai rơi vào “bão scandal” của dư luận. Nhiều người dân Hàn còn gọi Kim Soo Hyun là "phản quốc".

Kim Soo Hyun bị “trục xuất”

“Tâm bão” chưa hạ nhiệt thì vào ngày 12/8, đoạn clip quảng cáo mới của Kim Soo Hyun đã được công bố thông qua mạng xã hội weibo của trang web Trung Quốc Sogou.

Trong clip, Kim Soo Hyun diện vest trắng kết hợp với áo phông màu cam đặc trưng cho biểu tượng logo của Sogou. Đặc biệt, tài tử Hàn Quốc cười rạng rỡ và nói tiếng Trung lưu loát.

Kim Soo Hyun bị “trục xuất” sang Trung Quốc - 2

Kim Soo Hyun quay quảng cáo cho trang tìm kiếm số 1 Trung Quốc Sogou

Việc quay quảng cáo này của “mỹ nam ngoài hành tinh” là một bước thể hiện quan hệ chiến lược giữa công ty giải trí Keyeast và công ty dịch vụ mạng Sohu (sở hữu web Sogou) của Trung Quốc. Hai bên đã ký hợp đồng hợp tác lâu dài vào ngày 6/8 vừa qua. Đây cũng là bước đi hướng đến thị trường đông dân nhất thế giới của công ty Keyeast do Bae Yong Joon đứng đầu.

Đoạn quảng cáo mới của Kim Soo Hyun cho hãng IT hàng đầu Trung Quốc đã gây nên làn sóng phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng Hàn. 

Một ý kiến của khán giả Hàn có nick Boa viết ẩn ý trên trang Nate: “Anh ta kiếm tiền ở Trung Quốc, ăn và sống ở đó nên đương nhiên nói tiếng Trung giỏi”. 710 người đồng tình với lời nhận xét này.

Một bạn khác có nick Undy đưa ra kiến nghị "trục xuất" Kim Soo Hyun: “Hãy sang Trung Quốc mà sống đi” - 581 ý kiến đồng tình.

Ý kiến nhận xét: “Kiểu để tóc của anh ta trông như một người Trung Quốc”, được 618 người nhấn nút like (thích).

Phần lớn cư dân mạng Hàn tỏ thái độ đả kích Kim Soo Hyun khi cho rằng anh không xứng đáng là ngôi sao người Hàn mà nên bị “trục xuất” sang Trung Quốc.

Kim Soo Hyun bị “trục xuất” sang Trung Quốc - 3

Kim Soo Hyun ngày càng nổi tiếng ở Trung Quốc nhưng lại bị chỉ trích ở Hàn

Ngày 14/8, trang Sina cùng nhiều tờ báo mạng khác đồng loạt đưa tin về việc Kim Soo Hyun sẽ hát ca khúc chủ đề trong Thế vận hội Thanh niên (Youth Olympic) 2014. Sự kiện thể thao này diễn ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngoài Kim Soo Hyun còn có một ca sỹ nước Nga làm khách mời. Bài hát chủ đề được "giọng ca thiên thần" Jane Zhang (Trương Lương Dĩnh) hát chính.

Đáng ra đây là một tin vui cho thấy một ngôi sao Hàn Quốc được đứng trên sân khấu của một sự kiện thể thao thanh niên toàn cầu. Tuy nhiên, Kim Soo Hyun vẫn vấp phải những ý kiến cho rằng anh “nên là người Trung Quốc”.

Jeon Ji Hyun bị chế ảnh

Nữ diễn viên đóng cặp cùng Kim Soo Hyun trong Vì sao đưa anh tới là Jeon Ji Hyun cũng bị phản đối trong việc đảm nhiệm chức Đại sứ du lịch Hàn Quốc. Mặc dù người của Bộ văn hóa du lịch Hàn khẳng định Jeon Ji Hyun được chọn trước khi xảy ra việc quảng cáo nước khoáng gây tranh cãi nhưng nhiều khán giả vẫn không đồng tình với quyết định này.

Kim Soo Hyun bị “trục xuất” sang Trung Quốc - 4

Jeon Ji Hyun bị chế ảnh đả kích sau vụ quảng cáo đồ uống cho Trung Quốc

“Minh tinh trái đất” còn bị chế ảnh đứng trên ngọn núi Baektu, tay đeo một túi đồ uống ám chỉ vụ việc cô quảng cáo nước khoáng của Trung Quốc. Jeon Ji Hyun đứng giữa hai hình ảnh đối lập. Cô cất tiếng gọi hướng về "biển người" phía núi Trường Bạch trong sự tung hô. Ngược lại, bên này, núi Baektu là hình ảnh một vị tướng đằng đằng sát khí, ám chỉ sự ghẻ lạnh đối với Jeon Ji Hyun.

Jeon Ji Hyun bị chỉ trích không xứng đáng với chức Đại sứ du lịch. Cư dân mạng Hàn cho rằng cô chỉ biết là người mẫu bán các sản phẩm trong phim như son môi, kính, túi xách..., không biết quảng bá du lịch cho nước nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An (Theo Daum) ([Tên nguồn])
Kim Soo Hyun Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN