Đông lạnh tinh trùng: Không sợ Zika ở Olympic

Thứ Bảy, ngày 18/06/2016 07:19 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nỗi lo virus Zika đang bao trùm hoạt động chuẩn bị Olympic, nhưng ít nhất có một biện pháp phòng chống cho các nam VĐV.

Một trong những điều khiến Olympic 2016 có thể diễn ra không như ý, đó là một loạt VĐV có thể không tham dự các môn thi đấu do lo ngại về virus Zika. Đại dịch này đã lan rộng sang các nước khác và việc tới Brazil trong bối cảnh dịch chưa được dập tắt khiến nhiều VĐV lo ngại.

Đông lạnh tinh trùng: Không sợ Zika ở Olympic - 1

Pau Gasol - ngôi sao của tuyển bóng rổ TBN

Virus Zika đã gây ra nhiều trường hợp trẻ em sau sinh bị biến dạng cơ thể do nhiễm virus từ người mẹ. Điều này khiến đầu năm nay đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đã có ý định bỏ Olympic.

Tuy nhiên có một số vận động viên rất muốn dự Olympic bởi đây là cơ hội để họ được đoạt HCV cho quốc gia. Roger Federer và Rafael Nadal đã sẵn sàng tới Rio với tư cách VĐV của đoàn Thụy Sĩ và Tây Ban Nha, và mới đây một người bạn của Nadal là Pau Gasol cũng sẽ tới dự Thế vận hội.

Pau Gasol là ngôi sao bóng rổ nổi tiếng người TBN đang thi đấu cho Chicago Bulls. Anh được biết đến nhiều nhất trong thời gian thi đấu cho Los Angeles Lakers, đội bóng mà Gasol đoạt 2 chức vô địch NBA bên cạnh siêu sao Kobe Bryant.

Gasol đã dự 2 kỳ Olympic 2008 & 2012 cùng đội tuyển bóng rổ TBN, và trong cả hai lần TBN đều vào chung kết nhưng để thua ĐT Mỹ hùng mạnh. Sau 2 lần chỉ được HCB, Gasol rất quyết tâm muốn có HCV và do vậy sẽ đến Rio de Janeiro cho dù mối đe dọa Zika vẫn chưa dứt.

Để đảm bảo an toàn, Pau Gasol cho biết anh đã có biện pháp phòng ngừa Zika. Trả lời phỏng vấn cho ESPN, Gasol nói: “Đóng băng tinh trùng là một trong những giải pháp tôi tính tới. Với biện pháp này tôi sẽ bớt phải lo lắng hơn”.

Đóng băng tinh trùng là một biện pháp bảo quản tinh trùng ở nhiệt độ thấp, thường được dùng khi người đàn ông muốn triệt sản, phẫu thuật chuyển giới hoặc sắp phải bước vào quá trình xạ trị. Gasol có thể trữ tinh trùng của mình để phòng sau này muốn có con, vì anh và bạn gái Silvia Lopez Castro hiện chưa có con sau một thời gian hẹn hò tương đối dài.

Như vậy là các nam VĐV đã có một phương pháp để tạo sự an toàn nhất định về bệnh lý trước khi lên đường tới chinh phục những đỉnh cao Olympic. Giờ chỉ còn chờ những phương pháp cho các VĐV nữ để kỳ Thế vận hội này hội tụ đầy đủ những ngôi sao thể thao hàng đầu.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp ESPN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN