HCV đầu tiên thuộc về Trung Quốc

Thứ Bảy, ngày 28/07/2012 18:50 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Đoàn Trung Quốc đã có chiếc HCV đầu tiên ở Olympic 2012.

Ở nội dung 10m súng trường nữ, vận động viên Yi Siling của Trung Quốc đã xuất sắc đoạt HCV đầu tiên của Thế vận hội năm nay. Thành tích của Yi Siling ở vòng chung kết là 103,9 điểm, tổng điểm sau vòng loại và vòng chung kết là 502,9 điểm.

HCV đầu tiên thuộc về Trung Quốc - 1

Yi Siling là VĐV đầu tiên đoạt HCV ở Olympic 2012

Đối thủ nặng ký nhất của Yi chính là Sylwia Bogacka của Ba Lan. Bogacka đoạt chiếc HCB với tổng điểm 502,2. Trước đó, hai vận động viên này đã có cùng 399 điểm ở vòng loại. Trong khi đó, đoạt HCĐ tiếp tục là một người Trung Quốc khác, xạ thủ Dan Yu với tổng điểm 501,5.

Người trao chiếc HCV đầu tiên của Olympic năm nay cho Yi là Chủ tịch Ủy ban Olympic Jacques Rogge. Sau khi bước lên bục vinh quang, vận động viên người Trung Quốc xúc động nói: "Tôi rất hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người, đặc biệt là cha mẹ tôi. Tôi đã tập môn này từ năm 13 tuổi và mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng. Tôi đã chịu đựng rất nhiều áp lực và vô cùng hạnh phúc khi có được thành công này."

Chia sẻ
Theo T.A ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN