Sửng sốt với xe bán tải Rolls-Royce

Sự kiện: Rolls-Royce

Với thắc mắc sẽ thế nào nếu nhãn xe siêu sang Anh Quốc hòa nhịp cùng xu thế làm xe bán tải, một nhà thiết kế trẻ đã phác thảo nên ý tưởng này.

Việc Rolls-Royce sắp cho ra lò mẫu xe thể thao đa dụng siêu sang mang tên Cullinan đã không còn là bí mật trong làng ô tô thế giới. Nhưng Rolls-Royce cũng khẳng định rất rõ Cullinan không phải là xe SUV như ý nghĩa thông thường mà mọi người hay hiểu, mà chỉ đơn giản là "xe gầm cao và có thể chạy trên mọi địa hình".

Theo một số hình ảnh rò rỉ gần đây về Cullinan khi đang chạy thử, có thể thấy mẫu xe này khá thấp và khoảng sáng gầm không quá lớn. Bên cạnh đó, do được phát triển từ cùng nền tảng khung gầm với chiếc Phantom, nên Cullinan thực chất chỉ là crossover, chứ không phải SUV.

Sửng sốt với xe bán tải Rolls-Royce - 1

Cullinan chạy thử tại Nurburgring (ảnh: carscoops)

Điều này đã khiến nhiều người cảm thấy thất vọng, đồng thời tò mò và đặt ra câu hỏi: "Nếu Rolls-Royce sản xuất xe đa dụng đích thực thì trông sẽ thế nào?". Một nhà thiết kế trẻ có tên Kleber Silva đến từ Brazil đã trả lời cho câu hỏi trên bằng ý tưởng về một chiếc xe có tên Rolls-Royce Haunt, với kiểu dáng đúng chất xe bán tải đa dụng.

Sửng sốt với xe bán tải Rolls-Royce - 2

Ý tưởng xe bán tải Rolls-Royce Haunt

Xe được trang bị 4 cửa, thùng bán tải ngắn phía sau và một số nét thiết kế đặc trưng của hãng Rolls-Royce, nhất là phần đầu. Trên đầu xe cũng xuất hiện lưới tản nhiệt hình ngôi đền Pantheon quen thuộc, biểu tượng Spirit of Ecstasy ở nắp capô, cửa mở ngược (suicide door) phía sau và sơn ngoại thất phối 2 màu. Chỉ cần nhìn phần đầu xe, ai cũng có thể nhận ra đây là thành viên của gia đình Rolls-Royce.

Ngoài Rolls-Royce Haunt, nhà thiết kế trẻ này cũng từng phác họa phiên bản bán tải của hàng loạt mẫu xe quen thuộc khác như Tesla Model S, SsangYong Tivoli, Nissan X-Trail, Hyundai Santa Fe, Lamborghini Urus, Hyundai Kona hay Volkswagen Atlas. Có vẻ Silva cũng là một fan hâm mộ dòng xe bán tải.

Rolls-Royce Cullinan sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Phantom thế hệ thứ 8 từng ra mắt vào hồi tháng 8 năm nay. Theo dự đoán, có thể Rolls-Royce Cullinan sẽ dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm lấy từ Phantom 2018. Bên cạnh đó, hãng Rolls-Royce còn phát triển cả phiên bản plug-in hybrid của Cullinan với công nghệ do tập đoàn mẹ BMW phát triển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Nhân ([Tên nguồn])
Rolls-Royce Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN