Sidecar – Thú chơi tao nhã và phong trần

Chơi xe Sidecar, hay còn gọi là mô tô thuyền là loại mô tô ba bánh đặc chủng của lực lượng vũ trang trước đây, hiện là mốt của dân chơi xe cổ Hà Nội.

Sidecar – Thú chơi tao nhã và phong trần - 1

Xe Sidecar ngoài việc sự dụng cho việc đi lại thì còn dùng vào việc biểu diễn nghệ thuật, có ba kiểu biểu diễn đó là drip xe, bênh thuyền và bênh thuyền tháo bánh.

Sidecar – Thú chơi tao nhã và phong trần - 2

Khi bạn chạy đạt được một tốc độ nhất định, ít nhất là 40km/h,thì bạn đánh vật gấp tay lái sang phía bên trái thì theo quán tính cái thuyền sẽ văng và sẽ giúp cho xe quay ngược trở lại với góc là 180 độ, thì bạn sẽ biểu diễn được kỹ thuật dzip xe.

Sidecar – Thú chơi tao nhã và phong trần - 3

Sidecar – Thú chơi tao nhã và phong trần - 4

Khi bạn đang điều khiển xe với tốc độ nhất định bạn chỉ cần lắc nhẹ xe sang bên phải một chút thì theo quán tính của xe thì cái bánh thuyền bên xe sẽ nâng lên và bạn phải giữ thăng bằng trong một đoạn đường dài thì bạn sẽ nâng được cái bánh thuyền lên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Hoàn - Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN