Lamborghini Urus cán mốc 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm ra mắt

Sự kiện: Lamborghini

Mẫu SUV duy nhất trong đội hình nhà Lamborghini đã lập được dấu mốc quan trọng chỉ sau 2 năm ra mắt.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm 2017, Urus đã đóng góp rất nhiều cho sự tăng trưởng doanh số của Lamborghini. Trong năm 2019, Lamborghini Urus đã bán được 4.962 chiếc, chiếm 61% tổng doanh số tổng của hãng. Sau hai năm chiếc siêu SUV đã cán mốc 10.000 xe đến tay khách hàng.

Lamborghini Urus cán mốc 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm ra mắt - 1

Với những thông số nói trên, có thể thấy trong 7 tháng đầu năm 2020 Urus đã chạm ngưỡng hơn 3.200 xe bán ra và nếu giữ đà tăng trưởng hiện tại, xe hoàn toàn có thể đạt mốc 6.000 chiếc bán trong cả năm.

Chiếc Lamborghini Urus thứ 10.000 được sản xuất tại nhà máy Sant’ Agata Bolognese cho một khách hàng Nga. Chiếc xe này có màu sơn mới Nero Noctis Matt kết hợp với gói trang bị sợi carbon và nội thất hai màu đen-cam do Ad Personam tùy biến.

Lamborghini Urus cán mốc 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm ra mắt - 2

Vào tháng 6/2020, nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn từ khách hàng, một bộ sưu tập các màu sắc mới đã được Lamborghini giới thiệu cho dòng Urus mang tên “Urus Pearl Capsule”, trong đó bao gồm ngoại thất phối 2 tông màu được sơn cầu kỳ, đặc biệt là tạo hiệu ứng màu ngọc trai siêu sáng kết hợp cùng các màu sắc truyền thống đặc trưng của Lamborghini như Vàng Giallo Inti, Cam Arancio Borealis và Xanh lá Verde Mantis. Ngoài ra còn có các chi tiết đen bóng tạo điểm nhấn như mui xe, khuếch tán khí động sau, nẹp gió sau…

Lamborghini Urus cán mốc 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm ra mắt - 3

Siêu SUV Lamborghini Urus được sản xuất tại Manifattura Lamborghini, một nhà máy dành riêng cho mẫu xe này. Để dọn chỗ cho cơ sở mới, Automobili Lamborghini đã mở rộng gấp đôi tổng hành dinh từ 80.000 lên 160.000 m2. Dựa trên mô hình Factory 4.0, dây chuyền sản xuất Lamborghini Urus tích hợp những công nghệ sản xuất tiên tiến. Thậm chí, một cơ sở phun sơn dành riêng cho Lamborghini Urus cũng đã được xây dựng vào năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Shipper nhà có điều kiện lái Lamborghini Huracan đi giao xoài

Siêu xe Lamborghini Huracan giá trị 320.000 USD (khoảng 7,5 tỷ VND) mang màu sơn xanh lá có nhiệm vụ chuyên chở những trái xoài...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Anh ([Tên nguồn])
Lamborghini Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN