Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn?

Ford Explorer có nhiều tính năng công nghệ và động cơ mạnh mẽ, còn Volkswagen Teramont lại có không gian nội thất dễ chịu hơn.

Ngoại thất

Những thay đổi đáng kể tập trung ở phía trước giúp Ford Explorer có diện mạo hầm hố hơn. Có thể kể đến đèn chiếu sáng mới sắc sảo hơn và được tạo hình liền lạc với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, cụm đèn sương mù được làm mới kiểu thể thao…

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 1

Trong khi đó, Volkswagen Teramont là một bản phóng to của mẫu Tiguan Allspace với các chi tiết quen thuộc như hệ thống đèn trước và đèn hậu LED vuông vức, mặt ca-lăng gồm các thanh kim loại nằm ngang…

Phiên bản Ford Explorer Limited và Volkswagen Teramont tại Việt Nam có nhiều trang bị ngoại thất tương đồng như la-zăng 20 inch, thanh baga nóc, cụm ống xả kép, đuôi lướt gió thể thao, ăng-ten vây cá mập…

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 2

Nội thất

Điểm nổi bật của Ford Explorer là danh sách trang bị tiện nghi, an toàn tốt hơn, bao gồm cần số điện tử dạng núm xoay, hệ thống 12 loa (so với 6 loa của Teramont), màn hình giải trí ở hàng ghế thứ 2, hàng ghế cuối chỉnh/gập điện, camera 360 độ, sưởi tay lái…

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 3

Tính năng đáng chú ý của mẫu xe Đức là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và điều khiển bằng cử chỉ ở thế hệ thông tin giải trí.

Còn lại, Explorer và Teramont có nhiều trang bị ngang tài ngang sức ở nội thất như ghế trước sưởi/làm mát, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, sạc điện thoại không dây, rèm che nắng hàng ghế giữa, hệ thống chiếu sáng thông minh, cốp sau đóng/mở điện, cảm biến áp suất lốp…

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 4

Không gian hành khách của Explorer và Teramont không quá khác biệt. Cả 2 mẫu SUV đều đủ rộng rãi cho 7 người sử dụng, trong đó hàng ghế giữa có thể trượt tiến/lùi để mở rộng khoảng để chân cho 2 ghế cuối.

Động cơ

Động cơ tăng áp 2.3L của Explorer được Ford tinh chỉnh cho thông số mạnh hơn và giúp mẫu xe Mỹ tiếp tục vượt trội các đối thủ cùng hạng về sức mạnh vận hành.

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 5

Volkswagen Teramont được trang bị động cơ 2.0L tăng áp có mức công suất và mô-men xoắn “đủ dùng” và hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt, tiết kiệm.

Về mặt an toàn, mẫu SUV Mỹ chiếm ưu thế khi có gói công nghệ hỗ trợ lái Co-Pilot360 với các chức năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn…

Ford Explorer vs Volkswagen Teramont: Chọn SUV 7 chỗ, xe nào thích hơn? - 6

Nhìn chung, Ford Explorer 2022 là một mẫu xe nhiều tính năng hiện đại và có thông số vận hành hấp dẫn, thích hợp với những ai thích SUV Mỹ mạnh mẽ và nhiều công nghệ, đề cao tính an toàn và tiện nghi.

Còn Teramont hướng đến nhóm khách hàng đã quen thuộc với thương hiệu Volkswagen, cần một chiếc xe gầm cao thực dụng, rộng rãi để sử dụng cho công việc hoặc phục vụ gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Mazda 6 vs Honda Accord: Đâu là lựa chọn hoàn hảo cho người mê sedan Nhật?

Giữa 2 mẫu xe đến từ 2 thương hiệu Nhật Bản, đâu sẽ là mẫu xe phù hợp với người dùng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Xe SUV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN