Nữ sinh Bến Tre thi hoa hậu gây sốt vì nhan sắc "búp măng non" xinh ngỡ ngàng

Gương mặt như em bé của nữ sinh khiến nhiều người lầm tưởng cô chưa đủ tuổi thi hoa hậu.

Nhan sắc thuần khiết của thí sinh hoa hậu Phạm Ngọc Song Thư.

Nhan sắc thuần khiết của thí sinh hoa hậu Phạm Ngọc Song Thư.

Vẻ đẹp trong sáng của thí sinh Phạm Ngọc Song Thư nhanh chóng thu hút fan sắc đẹp. Cô sinh năm 2001, đến từ Bến Tre. Hiện tại, Song Thư đang theo học Đại học Tôn Đức Thắng, chuyên ngành Luật bằng tiếng Anh. 

Hình ảnh của Song Thư nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ sau khi công bố dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhiều người nhận xét nhan sắc của cô rất điện ảnh, đôi nét hao hao mẫu Nhật với đường nét trong sáng, thơ ngây. Chính vẻ đẹp này cũng là nguyên do khiến nhiều người hoài nghi về việc Song Thư chưa đủ tuổi thi hoa hậu. 

Nhờ vẻ đẹp thuần khiết, Song Thư có được thành tích đáng nể khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 17 tuổi, cô từng tham gia cuộc thi “Gương mặt nữ sinh Áo dài 2018” và trở thành quán quân. Cuộc thi như giúp Song Thư có được trải nghiệm quý giá trước khi thử sức tại đấu trường sắc đẹp cấp quốc gia. 

Chia sẻ thêm về cuộc thi, Song Thư cho hay, cô khá tự tin khi đăng ký dự thi và muốn bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi ngày, cô không ngừng trau dồi nhưng điểm còn yếu để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Ngoài ra, gia đình là nguồn động lực, chỗ dựa vững chắc để Song Thư có được tâm lý thoải mái nhất. 

Cận cảnh nhan sắc của nữ sinh Bến Tre.

Cận cảnh nhan sắc của nữ sinh Bến Tre.

Cô được nhận xét có vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.

Cô được nhận xét có vẻ đẹp đậm chất điện ảnh.

Là sinh viên năm thứ 2 nhưng Song Thư lại có khả năng tự lập về tài chính nhưng chỉ đủ trang trải cho bản thân. Vì thế, nếu trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2020, cô sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng để thực hiện các dự án thiện nguyện còn dang dở. Bởi, Song Thư hiểu rằng: "Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ là những cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có tri thức và bên trong là một trái tim nóng. Chắc chắn ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam sẽ làm được điều đó” - cô khẳng định tố chất của các nàng hậu cần phải có. 

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Song Thư không đặt áp lực về vương miện nhưng cô bày tỏ mong muốn giành được vị trí xứng đáng với năng lực.

Đánh giá chung về chất lượng thí sinh hoa hậu năm nay, Song Thư đang có những tố chất phù hợp nhất. Về khả năng tiếng Anh, nữ sinh Bến Tre tự tin với giao tiếp tiếng Anh vì cô hiện đang học đại học với 50% tiếng Anh và 50% tiếng Việt. Song Thư luôn đề cao tinh thần học hỏi và cầu thị.

Các thí sinh hoa hậu ngày càng được quan tâm, mang lại chất lượng cho cuộc thi sắc đẹp có lịch sử hơn 30 năm. Với học vấn, xuất thân khác nhau, các thí sinh mang lại nhiều sắc màu giúp cuộc thi trở nên hấp dẫn hơn. 

Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến tổ chức sơ khảo đầu tháng 8 nhưng hiện dời lại đến cuối năm vì tình hình Covid-19 vẫn phức tạp. Ban tổ chức tuân thủ quy định hạn chế tụ tập đông người dù khâu tổ chức sơ khảo tại Hà Nội và TP HCM đã sẵn sàng. Do đó, thời hạn nộp hồ sơ kéo dài đến 25/9 (miền Nam), 26/10 (miền Bắc). Đêm chung kết toàn quốc muộn nhất sẽ diễn ra vào cuối năm 2020.

Với việc thời gian kéo dài hơn dự kiến là cơ hội để cuộc thi có nhiều thí sinh hơn và thí sinh có thời gian rèn luyện tốt nhất trước khi thi đấu.

Nữ sinh Bến Tre thi hoa hậu gây sốt vì nhan sắc "búp măng non" xinh ngỡ ngàng - 4

Song Thư gây thương nhớ với khoảnh khắc mặc áo dài trắng.

Song Thư gây thương nhớ với khoảnh khắc mặc áo dài trắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Dung mạo của cô nữ sinh Đồng Nai chưa thi hoa hậu đã được xếp nhất ở đặc điểm này

Dàn thí sinh chất lượng của Hoa hậu Việt Nam 2020 dần được lộ diện với những gương mặt tiềm năng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Mây ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN