Mai Phương Thúy: "Tôi đang là cô dâu tập sự"

Sự kiện: Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam 2006 dành thời gian vừa đủ cho tình yêu và cố gắng hoàn thiện để hiểu và đồng cảm với người đàn ông của mình.

Cuộc sống chốn showbiz nhiều thị phi khiến nhiều người đẹp chán nản mà rút lui. Đã bao giờ chị nghĩ đến việc giải nghệ để tìm cuộc sống bình yên?

- Lúc đầu tôi rất buồn nhưng bây gờ tôi chấp nhận nó là một phần cuộc sống. Bị hiểu nhầm rất nhiều nên thỉnh thoảng có ai đó lên tiếng cảm thông thì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Dư luận lúc nào cũng có nhiều chiều, có người thích, không thích và có người thờ ơ. Dù vậy tôi vẫn luôn cố gắng giữ suy nghĩ tích cực và chưa bao giờ muốn giải nghệ.

Thông tin về tôi đa phần đều không chính xác. Dần dần tôi quen với cuộc sống có những tin đồn sai sự thật về mình và cũng không muốn giải thích nhiều.

Người bị oan thường có xu hướng lên tiếng để lấy lại danh dự, hình ảnh. Tại sao chị lại chọn cách im lặng và chấp nhận bị hiểu nhầm?

- Tôi ngại tiếp xúc với báo chí và không có thói quen đính chính. Nhiều lúc tôi cũng muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Tôi quen sống nội tâm nên muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Tôi nhận thấy mình kiệm lời, ít chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thì mọi người sẽ thấy xa cách. Tôi cũng đang cố gắng cởi mở hơn, cố gắng đem nhiều niềm vui đến cho người xung quanh. Còn sự tò mò hay tranh luận trái chiều là vốn dĩ cuộc sống, tôi không can thiệp được.

Mai Phương Thúy: "Tôi đang là cô dâu tập sự" - 1

Người đẹp nêu quan điểm, thời trang xấu hay đẹp không quan trọng, điều cốt lõi là thoải mái và tự tin.

Dù rất chỉn chu trang phục, chị vẫn không tránh khỏi trường hợp bị chê bai mặc xấu, xuề xòa. Theo chị, nguyên nhân từ đâu?

- Xấu đẹp đều do người nhìn. Những người thử nghiệm phong cách mới sợ lạc mốt, xấu xí, còn người quen với thời trang thì thích sự tự do và không bó buộc. Tôi luôn cố gắng giữ hình ảnh không quá cầu kỳ. Tôi cũng không chi quá nhiều tiền cho hàng hiệu. Sự đơn giản là tốt nhất.

Có lẽ khán giả quen với vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của các người đẹp Vbiz nên họ sẽ thấy tôi quá đơn điệu. Khi ở đời thường, tôi chỉ quan tâm đến việc thoải mái và đơn giản. Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên đều mặc đẹp, tôi rất thích. Tuy nhiên, tôi giữ mình không chạy theo phong cách của họ, bởi ai cũng có chất riêng. Tôi đi nhiều, có đủ trải nghiệm và chỉ muốn đơn giản nhất có thể cho dù có đi ngược trào lưu.

Thời trang không có quy luật cố định. Tôi lấy ví dụ, quan niệm truyền thống là đồ Haute Couture phải đi với giày cao gót. Nhưng hai mùa gần đây các thương hiệu phối với sneakers. Ai nói gì được chứ? Thế nên chuyện khen chê với tôi không quan trọng. Bộ trang phục có lịch sự, phù hợp và giúp tôi tự tin và thoải mái hay không mới là điều cốt lõi.

Khi công việc bận rộn, chị làm gì để xả stress?

- Tôi thích nấu ăn lúc căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Min An ([Tên nguồn])
Mai Phương Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN