Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất

Đại diện Việt Nam có được giải thưởng phụ "Best of Social Media" - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội.

Với vị trí á hậu 2 Hoa khôi Áo dài Việt Nam, Nguyễn Thị Lệ Quyên trở thành đại diện của dải đất hình chữ S tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia 2015 - Miss Supranational tổ chức tại Ba Lan. Đêm chung kết diễn ra vào 20h ngày 4.12 giờ địa phương (2h sáng ngày 5.12 giờ Việt Nam) vừa kết thúc cách đây không lâu với chiến thắng thuộc về đại diện Paraguay - Stephania Stegman.

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 1

Lệ Quyên là thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội, tuy nhiên giải thưởng này không giúp cô lọt vào top 20

Về phần Lệ Quyên, tuy không có được thành công như mong đợi của số đông khán giả song cô cũng đạt được một số vị trí đáng khen ngợi: lọt top 10 trang phục dạ hội đẹp nhất và được giải thưởng phụ Best of Social Media - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội.

Sự cố gắng không ngừng của cô gái sinh năm 1993 cũng đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người hâm mộ Việt Nam.

Ngoài hình thức bình chọn qua mạng xã hội, các thí sinh tham gia Miss Supranational 2015 còn có cơ hội giành tấm vé vào thẳng top 20 ở đêm chung kết thông qua bình chọn khán giả qua trang web chính thức của cuộc thi.

Tuy nhiên, khác với việc nhấn "like" trên Facebook, để bình chọn được ở hạng mục này, khán giả sẽ phải trả tiền phí, mức phí thấp nhất là 5 USD (khoảng hơn 100.000 đồng) cho 10 lượt bình chọn.

Kết quả, đại diện Myanmar là thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua trang web chính thức. Theo đó, cô được vào thẳng top 20 thí sinh xuất sắc trong đêm chung kết.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh đẹp của đại diện Việt Nam - Nguyễn Thị Lệ Quyên:

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 2

Nguyễn Thị Lệ Quyên sinh năm 1993, cao 1m75, số đo 3 vòng 83-59-93

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 3

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 4

Dù không có được thành tích như mong đợi, song sự cố gắng của Lệ Quyên đã để lại nhiều cảm tình cho khán giả

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 5

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 6

Việc trở thành Thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua mạng xã hội đã phần nào thể hiện được tình cảm của khán giả dành cho Nguyễn Thị Lệ Quyên

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 7

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 8

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 9

Gu thời trang xuống phố của cô gái sinh năm 1993 rất trẻ trung và hiện đại

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 10

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 11

Lệ Quyên được giải phụ Thí sinh bình chọn nhiều nhất - 12

Lệ Quyên xinh đẹp trong một shoot hình thời trang

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) là một cuộc thi sắc đẹp diễn ra hàng năm do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association - WBA) tổ chức. Cuộc thi đầu tiên được diễn ra vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự đăng quang của Oksana Moria đến từ Ukraina. 

Việt Nam từng có đại diện tham gia Miss Supranational vào các năm: 2009 (Chung Thục Quyên lọt vào top 15); 2011 (Nguyễn Thu Mây với vị trí á hậu 3); 2012 (Lại Hương Thảo được giải phụ Miss Supranational Asia Pacific - tạm dịch: Hoa hậu Siêu Quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn ([Tên nguồn])
Hoa khôi Áo dài Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN