Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ"

Sự kiện: Hoa hậu Quốc Tế

Nhiều thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2013 bị đánh giá có nhan sắc "kém chất lượng"!

Bên cạnh Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Trái đất (Miss Earth), thì Hoa hậu Quốc Tế (Miss International) được coi là một trong bốn cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới. 

Tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế không chỉ hướng tới sắc đẹp mà nó còn nhằm gắn kết tình đoàn kết của các quốc gia, đề cao lòng nhân ái và tính cộng đồng.

Mặc dù vậy, nhưng theo luật bất thành văn, các quốc gia thường "để dành" những nhan sắc xuất sắc nhất cho hai cuộc thi nổi tiếng và được quan tâm hàng đầu là Hoa hậu Thế giới Miss World và Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe. Thêm vào đó, sự quá tải của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế khiến người hâm mộ có cảm giác dường như những ứng viên tham dự những cuộc thi còn lại là Hoa hậu Trái đất và Hoa hậu Quốc tế có phần bị lép vế về chất lượng. 

Năm nay, Hoa hậu Quốc tế được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Cuộc thi đã bắt đầu vào giai đoạn khởi động với 75 thí sinh đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên trang Facebook của cuộc thi và theo thông tin từ Wikipedia thì ứng viên đến từ Việt Nam là Lô Thị Hương Trâm. Cô đăng quang ngôi hậu của cuộc thi Nữ hoàng Trang sức 2013. Mặc dù vậy, có thông tin cho biết cô vẫn chưa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc Tế 2013. 

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 1

Trên trang của cuộc thi và thông tin từ Wikipedia thì đại diện Việt Nam là Nữ hoàng Trang sức 2013, Lô Thị Hương Trâm

Tuy con số 75 được xem là kỷ lục từ trước tới nay của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, song nó cũng không hề tỉ lệ thuận với chất lượng. Nhiều thí sinh dự thi được giới hâm mộ đánh giá là có nhan sắc trung bình, chưa xứng tầm với một cuộc thi tầm cỡ quốc tế lớn như thế này.

Tương tự, cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2013 cũng bị chê cười vì dàn thí sinh kém chất lượng, nhiều thí sinh để lộ bụng mỡ, chân to và khuôn mặt không nổi trội. 

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 2

Hoa hậu Bahamas

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 3

Hoa hậu Guinea Bissau sở hữu sắc đẹp trung bình

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 4

Hoa hậu El Salvado

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 5

Hoa hậu Nam Sudan có thân hình đô con

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 6

Hoa hậu Guatemala

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 7

Hoa hậu Kyrgyzstan

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 8

Hoa hậu Li Băng có gương mặt thân thiện nhưng thân hình khá thô

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 9

Hoa hậu Anh bị chê mũi to 

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 10

Hungary cử đại diện có nhan sắc không mấy nổi trội, thậm chí có đánh giá rằng cô hơi già

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 11

Hoa hậu Nepal bị chê giống mỹ nhân chuyển giới

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 12

Hoa hậu Mỹ sở hữu khuôn mặt không hài hòa

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 13

Hoa hậu Đức bị chê già và thân hình tong teo, thiếu sức sống

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 14

Khuôn cằm lệch lạc của hoa hậu Indonesia

Bên cạnh đó thì bảng xếp hạng không chính thức nhưng khá uy tín của chuyên trang Missosology cũng đã công bố những gương mặt triển vọng nhất. Trong đó, bất ngờ, hoa hậu Hà Lan vượt hai ứng viên nặng ký là Hoa hậu Philippines và Hoa hậu Venezuela để bước lên vị trí số một trong bảng xếp hạng này. 

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 15

Bảng xếp hạng của Missosology được đánh giá cao vì thượng dự đoán chính xác những gương mặt sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi sắc đẹp

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 16

Hoa hậu Hà Lan

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 17

Hoa hậu Philippines xếp thứ hai 

Hoa hậu Quốc tế ngập nhan sắc "hội chợ" - 18

Và hoa hậu Venezuela khiêm tốn nhận vị trí cuối trong top 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Hoa hậu Quốc Tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN