HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày

Sự thật đằng sau việc Hoa hậu Đại dương 2014 - Đặng Thu Thảo bị "quên" gọi lên trao vương miện cho người kế nhiệm.

HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày - 1

Hoa hậu Đặng Thu Thảo xuất hiện xinh đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017

Đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 đã chính thức kết thúc ngày 28.10. Tuy nhiên, nhan sắc của tân hoa hậu và hàng loạt lùm xùm hậu trường đang khiến cư dân mạng bàn cãi xôn xao. Bỏ qua chuyện người đẹp Tiền Giang - Lê Âu Ngân Anh nhận phải "gạch đá" chê bai nhan sắc thì sự việc cựu Hoa hậu Đại dương - Đặng Thu Thảo bị BTC "ngó lơ", muốn từ bỏ danh hiệu gây chú ý không kém. 

Được biết, Thu Thảo được BTC dặn dò kỹ càng mặc đẹp để lên trao vương miện cho tân hoa hậu, nhưng sự thật lại ngược lại. Cô không được MC gọi tên lên làm nhiệm vụ này trong đêm chung kết. Đại diện BTC - ông Võ Việt Chung cho biết nguyên nhân là MC quên kịch bản và Thu Thảo không có mặt ở đó. Tuy nhiên, sự thật đã bị "bóc trần" sau đó.

HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày - 2

Đặng Thu Thảo thực chất không được lên trao vương miện cho người kế nhiệm. Việc này khiến cô khó hiểu

Người dẫn chương trình đêm chung kết - MC siêu mẫu Phương Mai đã lên tiếng vì bản thân đang bị hiểu lầm. Cô cho biết mình không có thù hằn gì với Hoa hậu Thu Thảo để phải làm như vậy. 

Cụ thể, MC nói: "Quả thực, tối qua khi đọc thông tin về Thảo nói trưởng ban tổ chức, tức anh Võ Việt Chung, đổ lỗi cho MC quên đọc tên cô ấy, em nghĩ ngay rằng chắc phải có sự hiểu lầm ở đây,.. Một sai sót kinh khủng như - quên tên đại biểu hay trong trường hợp cụ thể này là quên tên Đặng Thu Thảo hay không nhìn thấy Thảo khi Thảo ngồi ngay hàng đầu là không thể xảy ra. Nếu thực sự điều đó xảy ra, thì chắc chắn chính em đã là người tự đào hố để nhảy xuống đó trốn luôn cho đỡ xấu hổ rồi..."

HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày - 3

MC Phương Mai lên tiếng vì bị hiểu nhầm, trong kịch bản không gọi tên Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Sau sự việc trên, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cho rằng danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Việt Nam - Miss International Vietnam 2014 xứng đáng với cô hơn. Cô sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vì cộng đồng và xã hội trong vai trò này. Việc thí sinh từng thẩm mỹ đăng quang khiến cô cảm thấy khó hiểu và thấy danh hiệu của mình bị hạ thấp. Người đẹp mong từ nay về sau kháng giả sẽ nhớ tới cô với danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Việt Nam thay vì Hoa hậu Đại Dương.

Theo nguồn Thanh Niên, Thu Thảo nói: "Lúc tôi đăng quang tôi cũng bị chỉ trích nên hiểu cảm giác khi bị như vậy. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình không thông minh, không giỏi nhưng tâm tốt và mình làm điều tốt thì mình sẽ dần đẹp lên và hoàn thiện. Còn trong cuộc thi luật lệ là phải công bằng. Tôi thấy bất công cho một số bạn. Thật sự là vậy. Dù muốn thông cảm tôi cũng không biết thông cảm đường nào. Rút mũi ra cũng có thể, nhưng đằng này tiêm rõ rệt quá. Và hơn hết nữa là phần trả lời ứng xử, tôi thật sự không phục ở vị trí như vậy."

Về phía BTC, NTK Võ Việt Chung đánh giá Thu Thảo là người vô ơn khi phát ngôn chê bai sắc đẹp của tân hoa hậu. Trong khi đó, rất nhiều bạn bè của hoa hậu an ủi cô trên trang cá nhân, cho rằng cô đã làm rất tốt và đúng đắn.

Cho đến hiện tại, BTC vẫn chưa có quyết định gì về việc Thu Thảo không còn muốn giữ vương miện hoa hậu. Bên cạnh đó, cục Nghệ thuật đang yêu cầu làm rõ sự việc thí sinh từng thẩm mỹ tham dự cuộc thi và sẽ có công văn thông cáo trong thời gian tới. 

HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày - 4

Thu Thảo cho rằng bản thân không được trân trọng

HH Đại Dương 2014 bỏ danh hiệu, sự thật hậu trường bị phơi bày - 5

Cận cảnh nhan sắc Thu Thảo sau 3 năm đăng quang

Giám khảo Lan Khuê: ”Ngoại trừ cái môi ra, mọi thứ của Hoa hậu Đại dương đều đẹp!”

Giám khảo Lan Khuê lên tiếng về nhan sắc của Tân Hoa hậu Đại dương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN