Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ

Thí sinh cao 1m80 Thảo Phương hé lộ những câu chuyện thú vị liên quan đến ngoại hình đặc biệt của mình.

Ngày 10.9, những người đẹp xuất sắc nhất đến từ 2 miền Bắc – Nam đã hội ngộ tại thành phố biển Nha Trang, chính thức bước vào các hoạt động của vòng bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trong những “bóng hồng” xinh đẹp này, Bùi Thị Thảo Phương, người từng được cư dân mạng ưu ái tặng cho biệt danh “cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ” luôn được chú ý bởi chiều cao nổi trội: 1m80.

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 1

Bùi Thị Thảo Phương (phải) được gọi là "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ"

Dù rất mệt mỏi sau chuyến bay tới Nha Trang nhưng 9x này vẫn dành thời gian để trả lời phỏng vấn khi vừa đáp xuống sân bay và chia sẻ những câu chuyện lý thú xoay quanh cuộc sống cũng như quyết định đăng ký tham gia vào Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Hay va đầu vào cửa vì… cao quá

Bùi Thị Thảo Phương sinh năm 1995 tại Ninh Bình, cô hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Thương Mại. Cô cao 1m80 với số đo 3 vòng: 83 – 63 – 93 và nằm trong top 5 thí sinh có chiều cao vượt trội nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay.  

Trước khi góp mặt tại vòng bán kết, vào tháng 7 vừa qua, Thảo Phương bất ngờ được khen ngợi với biệt danh “cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ” sau khi bức ảnh cô chụp cạnh một người bạn được đăng tải với tốc độ cực nhanh trên mạng.

Chia sẻ về việc này, Thảo Phương cho biết biệt danh đến với cô hoàn toàn tình cờ nhưng lại là điều may mắn bởi nó gần sát với thời điểm Thảo Phương chuẩn bị đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. “Danh xưng này khiến nhiều người biết, chú ý đến tôi hơn và là ‘bàn đạp’, mang lại lợi thế rõ ràng cho tôi trong cuộc thi này” – 9x khẳng định.

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 2

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 3

Những bức ảnh từng "gây bão" trên mạng về độ chênh lệch chiều cao của Bùi Thị Thảo Phương

Thảo Phương cho biết chiều cao ấn tượng mà cô có được là do thừa hưởng gen di truyền từ gia đình. Bố cô cao 1m75 còn mẹ cô cao 1m68, đều là những chiều cao vượt trội so với người cùng thế hệ.

Chiều cao 1m80 mang lại cho Bùi Thị Thảo Phương nhiều lợi thế nhưng cũng khiến 9x này gặp không ít rắc rối trong cuộc sống. “Có người khen tôi cao, đẹp nhưng cũng có người trêu chọc, buông những lời thái quá khiến tôi thấy khá buồn. Tôi còn nhớ một kỷ niệm nho nhỏ nữa là cửa nhà bà ngoại tôi rất thấp nên tôi thường xuyên va đầu vào cửa, cũng vài lần choáng váng, xây xẩm mặt mày.” – Thảo Phương nhớ lại.

“Đến khi xây lại nhà, bố tôi đã quyết định làm hẳn cái cửa cao 2 mét, cổng nhà 2 mét rưỡi, đề phòng sau này con, cháu trong nhà có cao hơn nữa thì cửa nhà vẫn ‘kham’ được” – cô sinh viên Đại học Thương mại cười khúc khích khi hồi tưởng về câu chuyện thú vị liên quan đến chiều cao đặc biệt của mình.

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 4

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 5

Thảo Phương cao 1m80, số đo 3 vòng: 83 - 63 - 93

Trước đây, đôi khi Thảo Phương cũng sợ cao quá dễ… ế chồng nhưng tới nay, cô đã nhận ra đây là ưu thế của bản thân. “Con gái càng cao thì càng có giá chứ! Hơn nữa tôi thấy con trai Việt Nam bây giờ cũng cao hơn nhiều rồi nên chẳng lo ế đâu! Tôi luôn đặt tiêu chuẩn là phải lấy một người con trai ít nhất là cao bằng mình, nhưng có khi do tiêu chuẩn cao nên đến giờ vẫn chưa có người yêu cũng nên!” – cô nữ sinh Thương Mại tâm sự.

“Tôi biết cách thể hiện sự nóng bỏng!”

Khi Thảo Phương quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, bố mẹ cô tỏ ra chần chừ, sợ con gái gián đoạn việc học vì các hoạt động của cuộc thi kéo dài tới 1 tháng. Tuy nhiên, sau đó, khi Thảo Phương tìm cách thuyết phục, gia đình cô đã ủng hộ quyết định của con gái. Nhà trường nơi cô theo học cũng tạo mọi điều kiện để cô sinh viên có thể tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp uy tín.

Ngoài chiều cao ấn tượng, Bùi Thị Thảo Phương cũng tự tin về nước da của mình. Cô khẳng định: “Ngoại hình của tôi tuy không quá xinh đẹp nhưng do giống mẹ nên da của tôi khá mịn và sáng. Tôi cũng rất chăm tẩy da chết và dưỡng da. Sắp tới tại Nha Trang có nhiều hoạt động ngoài trời nhưng tôi đã mang kem chống nắng rồi, hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều! (cười)”

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 6

Gặp "cô gái cao nhất vịnh Bắc Bộ" ở Hoa hậu Hoàn vũ - 7

Thảo Phương tự tin với làn da trắng của mình

Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thảo Phương từng có kinh nghiệm làm người mẫu 1 năm, dưới sự quản lý của một công ty miền Bắc. Những trải nghiệm chụp hình hay trên sàn catwalk này giúp Thảo Phương tự tin mình sẽ “ghi điểm” trong các vòng thi.

Cô gái trẻ cũng khẳng định dù 3 vòng của mình không quá chuẩn nhưng cô biết cách thể hiện sự nóng bỏng – một tiêu chí mà các cuộc thi quốc tế thường hướng tới. Nữ sinh Đại học Thương Mại này cũng cho hay dù rất áp lực trước những đối thủ “đáng gờm” từng có danh hiệu trước đó như á khôi Phạm Hương, á hậu Nguyễn Thị Loan nhưng cô vẫn tự tin bởi “mỗi người đều có cơ hội nhất định và để có được một danh hiệu, ai cũng từng có một thuở bỡ bỡ như thế!”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN