Đỗ Mỹ Linh hé lộ số tiền thi hoa hậu, sự thật về chi phí tiền tỷ để đăng quang

Chi phí cần bỏ ra để tham gia các cuộc thi nhan sắc cũng là vấn đề không ít người quan tâm. 

Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh có chia sẻ về chi phí dự thi nhan sắc.

Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh có chia sẻ về chi phí dự thi nhan sắc.

Bên cạnh các thi sinh hay những phần thi, vấn đề chi phí cho các cuộc thi nhan sắc cũng là điều khiến người ta tò mò. Bởi không ít người cho rằng những chương trình nhan sắc là "cuộc chơi" xa hoa và thí sinh phải bỏ không ít tiền đầu tư mới được tham gia và càng cần chi phí "khủng" mới có cơ hội tiến sâu. 

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ mình chi khoảng 20 đến 30 triệu đồng để đi thi.

Mới đây, hoa hậu Việt Nam 2016 có giao lưu với người theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Khi được hỏi về chi phí thi hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh đáp: "Như chị mất khoảng 20 đến 30 triệu. Vấn đề này cũng mênh mông bát ngát nhưng chị chắc chắn với em một điều đó là việc em đầu tư nhiều tiền hay ít tiền không liên quan đến kết quả".

Những khoản đầu tư "tiết kiệm"

Chiếc váy trong đêm chung kết được Đỗ Mỹ Linh thuê với giá 3 triệu đồng.

Chiếc váy trong đêm chung kết được Đỗ Mỹ Linh thuê với giá 3 triệu đồng.

Trong một bài phỏng vấn Đỗ Mỹ Linh từng tiết lộ ngày đăng kí dự thi hoa hậu cô từng mặc áo thun, quần jean và đi xe đạp điện đến nơi nhận hồ sơ.

Hình ảnh giản dị này khác hẳn những gì người ta nghĩ về những cô gái xinh đẹp, lộng lẫy đi xế hộp tới các cuộc thi nhan sắc. Trong đêm chung kết, cần đầu tư hoàng tráng nhất, người đẹp đã thuê váy dạ hội với giá 3 triệu đồng. 

Tiểu Vy bay ra Hà Nội dự thi vì vướng lịch thi tốt nghiệp trong thời gian diễn ra vòng phía Nam

Tiểu Vy bay ra Hà Nội dự thi vì vướng lịch thi tốt nghiệp trong thời gian diễn ra vòng phía Nam

Còn lại, người đẹp đã tận dụng tối đa sự hỗ trợ của ban tổ chức từ trang điểm, giày dép, phục trang,... Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy có tốn kém hơn đàn chị khi phải mua vé máy bay ra Hà Nội dự thi do thời điểm diễn ra vòng thi phía Nam cô vướng lịch học và thi tốt nghiệp. 

Đỗ Thị Hà dành dụm tiền để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đỗ Thị Hà dành dụm tiền để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng từng gây ấn tượng với câu chuyện tiết kiệm tiền đi thi. Mỗi tháng cô được bố mẹ hỗ trợ 2 triệu đồng nên chi tiêu hợp lý để có thể thực hiện ước mơ. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, không muốn cha mẹ lo lắng nên Đỗ Thị Hà tự mình tích cóp và giấu cha mẹ đi thi.

Đến lùm xùm chi phí tiền tỷ

Á hậu Mâu Thủy từng gây xôn xao khi nói về 5 tỷ mua suất tham dự Hoa hậu Trái đất.

Á hậu Mâu Thủy từng gây xôn xao khi nói về 5 tỷ mua suất tham dự Hoa hậu Trái đất.

Năm 2019, công chúng từng xôn xao về chuyện Mâu Thủy chia sẻ mình bị "hẫng tay trên", mất quyền tham dự Hoa hậu Trái đất 2018 vì không có 5 tỷ để mua "slot".

"5 tỷ đó, nói thật luôn là tôi không có mà có tôi cũng không thi. Do đó Thủy từ chối không khi. Mà đau nhất một câu anh nói với mình là nếu em không có tiền thì em out đi Thủy" - Mâu Thủy viết.

Phương Khánh đại diện Việt Nam và đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

Phương Khánh đại diện Việt Nam và đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018.

Ngoài ra, người đẹp còn tiết lộ: "Và sau này Thủy mới biết tin là có người có thể chi nhiều hơn số tiền đó để đi thi nên kiếm cách đẩy mình ra"

Sau đó chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn - người nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam đã lên tiếng khẳng định không có cơ sở nào về con số 5 tỷ như Mâu Thủy nói. Phải chăng có sự nhẫm lẫn giữa 25 nghìn đô la (khoảng 500 triệu đồng) chí phí bản quyền với 5 tỷ. 

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tố nợ 1,5 tỷ chi phí đầu tư thi hoa hậu.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tố nợ 1,5 tỷ chi phí đầu tư thi hoa hậu.

Hay như chuyện "Người đẹp nhân ái" Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tố nợ 1,5 tỷ đồng để đầu tư thi Hoa khôi Nam Bộ. Thậm chí giấy nợ bị công khai trên mạng xã hội. Sau đó Thùy Tiên có giải thích rằng mình không hề nhận khoản tiền 1,5 tỉ đồng từ bên hỗ trỡ.

Việc có chữ ký trên hợp đồng chỉ là do non nớt nên "bút sa gà chết". Thậm chí phía Thùy Tiên còn đặt nghi vấn về đường dây lừa đảo, lợi dụng các cô gái nhẹ da, sau khi thành công tham gia các cuộc thi nhan sắc sẽ đòi tiền. 

Sau đó cô đã lên tiếng đính chính bản thân chưa hề nhận số tiền này.

Sau đó cô đã lên tiếng đính chính bản thân chưa hề nhận số tiền này.

Có thể thấy nhiều trường hợp thí sinh bỏ ra số tiền vừa phải nhưng thành công nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện dùng tiền để mua giải ở những cuộc thi thiếu uy tín hay những góc khuất khác. Bởi vậy, chi phí cho các cuộc thi nhan sắc khó có thể gói gọn trong một con số chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ bác sĩ gốc Việt nổi tiếng đẹp bốc lửa: “Tôi sẽ mặc gợi cảm đến năm 60 tuổi luôn”

Lin Tai Yang chia sẻ thẳng thắn về phong cách thời trang quyến rũ dù dễ gây ra nhiều dị nghị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN