3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret

Sự kiện: Victoria's Secret

Hãng nội y lớn nhất hành tinh cũng từng dính phải không ít vụ lùm xùm gây ảnh hưởng tới uy tín.

1. Bị "người cũ" tố lạm dụng thân xác

Năm 2009, một cô gái có tên Kylie Bisutti chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn người mẫu online của hãng nội y Victoria's Secret. Nhờ đó, Bisutti được tham gia trình diễn một show duy nhất cho hãng nội y danh tiếng nhất hành tinh này và một vài shoot ảnh quảng cáo áo tắm. Sau đó, cô ngay lập tức “biến mất không sủi tăm”, không xuất hiện thêm tại bất cứ chiến dịch quảng cáo hay show trình diễn nào của Victoria Secret nào khác.

Bất ngờ, một thời gian sau, khoảng đầu năm 2013, Bisutti xuất hiện trên đủ mọi phương tiện truyền thông rêu rao rằng cô từ bỏ Victoria's Secret vì đã chán ngấy việc phải xuất hiện khêu gợi trước đàn ông. Cô này cũng tiết lộ thêm về công việc của mình tại VS: “Tôi được trả tiền để cởi đồ và khêu gợi trước những gã đàn ông. Khi không thể cởi thêm nữa, tôi thấy mình như một miếng thịt. Tôi đã hoàn toàn suy sụp, hoang mang và nhận ra rằng tôi không muốn làm mẫu cho bất cứ điều gì giống như buôn bán sex”.

3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret - 1

Cô nàng Kylie Bisutti ồn ào

Chưa hết Bisutti còn xuất bản cuốn tự truyện"I'm No Angel: From Victoria's Secret Model to Role Model" (Tạm dịch: Tôi đã không còn là thiên thần: Từ người mẫu của Victoria's Secret tới người mẫu chuẩn mực) vào 14/5/2013 để kể về câu chuyện sự nghiệp của mình cũng như hứa hẹn tiết lộ những thâm cung bí sử của hãng đồ lót danh tiếng nhất hành tinh.

Trước sự tố cáo của cô người mẫu vô danh, hãng đồ lót nổi tiếng tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Người đại diện của hãng thẳng thừng vạch mặt Bisutti và cho rằng cô ta cố ý tạo scandal để lăng xê cho sự nghiệp người mẫu và thiết kế quần áo đang ở thế bấp bênh của bản thân.

Hãng khẳng định Bisutti chỉ là người chiến thắng của cuộc thi người mẫu nghiệp dư và phần thưởng của cuộc thi là cơ hội được sải bước trên sàn catwalk của Victoria's Secret “một lần duy nhất”. Bisutti không phải là thiên thần của Victoria's Secret. Và mối quan hệ của cô này với hãng chỉ có thế, chuyện Bisutti bị VS lợi dụng thân xác hoàn toàn là bịa đặt.

Vụ việc đôi co "lời qua tiếng lại" của Bisutti với Victoria's Secret chưa tới hồi ngã ngũ, tuy nhiên scandal này cũng khiến hãng đồ lót bị tổn hại uy tín trong mắt người hâm mộ.

3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret - 2

Một vài hình ảnh hiếm hoi của Bisutti cho VS

2. Bị tố dùng lao động dưới tuổi vị thành biên

Theo một báo cáo của hãng thông tấn Bloomberg, hầu hết các sản phẩm được làm từ cotton của Victoria's Secret được sản xuất từ các xưởng may có sử dụng nhân công là trẻ em. Bằng cách này giúp hạ giá thành sản xuất cho hãng nội y.

Bloomberg đã dẫn ra câu chuyện của một nhân công 13 tuổi của hãng đồ lót tên là Clarisse. Clarisse làm việc cho một khu chuyên cung cấp cotton cho hãng Victoria's Secret tại Burkina Faso (một nước ở Tây Phi). Mới 13 tuổi nhưng mỗi vụ, cô bé thường phải cuốc và đào đất bằng tay ít nhất 500 hàng trên thửa ruộng rộng bát ngát để gieo hạt trồng cây bông. Cô bé chỉ được ăn mỗi ngày một bữa, bị chủ đánh đập thường xuyên và không được trả công. Có rất nhiều trẻ em khoảng trên dưới 10 tuổi bị lạm dụng sức lao động như thế.

Theo một báo cáo năm 2008, có hàng nghìn lao động trẻ em như Clarisse bị bóc lột sức lao động tại các nông trại và xưởng sản xuất bông vải ở quốc gia Tây Phi Burkina Faso có mức thu nhập bình quân đầu người chỉ 2 đô/ngày. Các mặt hàng vải sợi do các em sản xuất được chuyển tới xưởng sản xuất may mặc tại nhiều quốc gia khác. Tại đó, chúng được may thành các sản phẩm đồ lót, đồ ngủ… của Victoria's Secret.

Trước những báo cáo kể trên, hãng đã bị điều tra và rất nhiều người tiêu dùng bày tỏ sự thất vọng với Victoria's Secret. Thương hiệu đồ lót tỉ đô cũng phải lên tiếng điều tra về việc này, hãng cho biết sẽ giải quyết triệt để nếu thực sự xảy ra tình trạng bóc lột lao động trẻ em.

Mỗi sản phẩm thuộc bộ sưu tập đồ lót đặc biệt cho mùa Valentine năm 2009 (cùng năm với thời điểm các báo cáo trên bị tung lên phương tiện truyền thông) bán được đều trích lại một phần tiền để ủng hộ, giúp đỡ cho nông nhân nghèo tại Burkina.

3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret - 3

Những lao động trẻ em này bị bóc lột tàn tệ này....3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret - 4

....đã tạo nên những bộ đồ lót đắt đỏ 

3. Mặt hàng nhạy cảm

Đầu năm 2013, hãng nội y Victoria Secret cho ra mắt dòng sản phẩm cho thiếu niên Pink với dòng slogan “Bright Young things” (Tạm dịch: Tuổi xuân rực rỡ). Ngay lập tức dòng sản phẩm dành cho các cô bé 13-16 tuổi này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía giới phụ huynh. Họ cho rằng dòng slogan nhạy cảm, mẫu mã sản phẩm quá khêu gợi, trang phục in nhiều dòng chữ mang thông điệp gợi cảm. Điều này có thể khuyến khích trẻ quan tâm quá nhiều tới ngoại hình và cổ súy tình trạng quan hệ tình dục sớm.

Hộp thư và fanpage của hãng bị phủ kín những lời phàn nàn và chê trách của đông đảo các bậc phụ huynh. Nhiều khách hàng lâu năm còn dọa tẩy chay và kiện hãng vì đã có ý tưởng lạm dụng các bé gái trong chiến dịch quảng cáo.

Victoria Secret cũng thể hiện sự “tiền hậu bất nhất”. Điều này lại càng khiến giới phụ huynh thêm bức xúc. Khi chuẩn bị tung ra dòng sản phẩm, Trưởng phòng Tài chính Stuart Burgdoerfer từng phát biểu: “Bé gái bước sang tuổi 15,16 muốn điều gì? Tất nhiên là muốn mình xinh đẹp, "chịu chơi", và quyến rũ như những cô gái đại học. Đó là một trong những điều kỳ diệu mà Pink giúp các em”. Tuy nhiên, ngay sau khi bị chỉ trích, hãng đã lấp liếm thanh minh rằng dòng sản phẩm chỉ hướng tới các cô gái ở lứa tuổi học đại học và hãng cũng chưa có ý định nhắm tới đối tượng là bé gái tuổi teen. 

3 cú bê bối để đời của Victoria's Secret - 5

Một hình ảnh quảng cáo cho dòng sản phẩm Pink

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Victoria's Secret Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN