Thân thế quyền Tổng giám đốc ngân hàng trẻ nhất Việt Nam

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục có thêm một gương mặt thế hệ 8X được bổ nhiệm ngồi “ghế nóng”. Theo đó, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) vừa bổ nhiệm ông Trương Khánh Hoàng làm quyền Tổng giám đốc.

Ngày 15/5, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trương Khánh Hoàng sẽ đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) từ ngày 15/5/2021 thay cho ông Jeremy Chen.

Theo công bố của SCB, việc bổ nhiệm này nhằm góp phần củng cố thêm nguồn nhân lực giúp Ngân hàng tiến xa hơn với chiến lược đã đề ra.

Ông Trương Khánh Hoàng đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn từ ngày 15/5 - Ảnh SCB

Ông Trương Khánh Hoàng đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn từ ngày 15/5 - Ảnh SCB

Theo tìm hiểu, ông Trương Khánh Hoàng sinh năm 1986, là Cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh. Trước khi được bổ nghiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc của Ngân hàng Sài Gòn từ ngày 15/5/2021, ông Trương Khánh Hoàng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Trước khi công tác tại SCB, ông Hoàng đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Giám sát phụ trách Thị trường vốn & Quan hệ đầu tư – CTCP Tập đoàn Nova; Giám đốc phụ trách Tài chính dự án cấp cao – CTCP Phát triển Bất động sản Alpha King…

Tại ngân hàng SCB, cử nhân 8X cũng đã trải qua các vị trí: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Điều hành Khối Phê duyệt Tín dụng và Xử lý nợ, Phó Tổng Giám đốc thường trực, trước khi đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc.

Đây cũng là lần thứ 3 trong quãng thời gian 10 tháng ngân hàng SCB có sự biến động ở vị trí Tổng giám đốc.

Trước đó, vào tháng 7-2020, ông Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng giám đốc SCB suốt 7 năm - từ nhiệm. Khi đó hội đồng quản trị SCB bổ nhiệm ông Hoàng Minh Hoàn - phó tổng giám đốc phụ trách khối quản trị tài chính & nguồn vốn - làm quyền tổng giám đốc.

Tuy nhiên chưa đầy 3 tháng sau SCB lại công bố quyết định bổ nhiệm ông Chen Yi-Chung (Jeremy Chen) giữ cương vị quyền tổng giám đốc với kỳ vọng sẽ dẫn dắt SCB thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi và đưa SCB vào top các ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận. Nhưng chỉ 7 tháng sau ngân hàng này lại thay tổng giám đốc.

Không chỉ được bầu giữ vị trí quyền Tổng giám đốc ngân hàng SCB, ông Trương Khánh Hoàng cũng mới được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long.

Kết thúc quý 1/2021, SCB tiếp tục nằm trong Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất nước. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2021, quy mô tài sản của SCB đạt 660.580 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ thế mạnh trong mảng Bancassurance, tính đến hết quý I/2021, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ của SCB đạt gần 420 tỷ đồng, tăng 155,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 đạt 266,82 tỷ đồng, với đóng góp chủ yếu từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ.

Trong khi đó, lãi ròng quý 1 của Bảo hiểm Bảo Long gấp 3 lần cùng kỳ khi đạt 41 tỷ đồng. Năm 2021, BLI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm  ước đạt 1,700 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020 và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 88 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2020.

Với việc ngân hàng SCB bổ nghiệm ông Trương Khánh Hoàng giữ vị trí quyền Tổng giám đốc nhà băng, ngành ngân hàng Việt Nam tiếp tục có thêm một gương mặt 8X được bổ nhiệm ngồi vào “ghế nóng”. Ông Hoàng cũng trở thành quyền Tổng giám đốc ngân hàng trẻ nhất ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, vào đầu đầu tháng 5, bà Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1985, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine đã được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Kienlongbank.

Cuối tháng 4/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) cũng đã bầu ông Dương Nhất Nguyên, sinh năm 1983, giữ chức chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2025.

Nguồn: [Link nguồn]

Người giàu thứ 5 Việt Nam tính thương vụ tỷ USD, tranh phần với đại gia ngoại

Với khối tài sản hơn 26.600 tỷ đồng, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đang là người giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt Nam....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN