Leny Yoro vừa có màn ra mắt tuyển Pháp đủ sức khiến MU phải nhìn lại cách sử dụng anh. Trong chiến thắng 4-1 trước Bỉ, trung vệ 20 tuổi thắng 9/10 pha tranh chấp, chiếm ưu thế ở cả 5 tình huống không chiến và có 4 pha tắc bóng. Một cầu thủ đang được dùng rất ít tại Premier League lại chơi đầy tự tin trước đối thủ mạnh như Bỉ, và đó là lý do câu chuyện về cách MU khai thác trung vệ trị giá khoảng 52 triệu bảng trở nên đáng bàn hơn bao giờ hết.
Yoro chơi đúng sở trường ở tuyển Pháp
Trong hàng thủ 4 người, Yoro đá trung vệ lệch phải và tập trung vào những nhiệm vụ phù hợp nhất với bộ kỹ năng của mình. Anh giữ cự ly, bọc lót phía sau Jules Koundé, theo sát Romelu Lukaku và xử lý an toàn khi Pháp triển khai bóng từ hàng thủ.
Lukaku sở hữu thể hình và khả năng tì đè rất mạnh, nhưng Yoro vẫn thắng 90% tranh chấp. Khả năng không chiến cũng đạt hiệu quả tuyệt đối với 5 lần chiến thắng sau 5 tình huống. Anh còn hoàn thành hơn 90% đường chuyền, chủ yếu lựa chọn phương án chắc chắn để duy trì quyền kiểm soát cho đội tuyển Pháp.
Cách sử dụng này phát huy tốt tốc độ, khả năng đọc tình huống và phạm vi phòng ngự của Yoro. Anh được tập trung vào công việc của một trung vệ hơn là phải gánh phần lớn nhiệm vụ phát động từ tuyến dưới.
22 phút ở Premier League
Yoro mới chơi khoảng 22 phút tại Premier League mùa này, trong khi đã đá đủ 90 phút trước Sabah ở Champions League và Brighton tại Cúp Liên đoàn. Trận gặp Sabah, anh có 4 pha tắc bóng, 9 lần thu hồi bóng, chuyền chính xác 96% và đạt tốc độ tối đa 34,03 km/h.
Mùa trước, Yoro ra sân 32 trận tại Premier League với khoảng 1.736 phút. Tốc độ giúp anh sửa sai khi hàng thủ bị đánh sau lưng, còn khả năng đọc đường chuyền hỗ trợ tốt cho những pha cắt bóng và bọc lót. Việc số phút thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh giảm mạnh mùa này khiến một trung vệ trẻ từng được sử dụng khá nhiều mất đi sự liên tục cần thiết để phát triển.
MU cần khai thác đúng điểm mạnh
Tại Lille, Yoro thường đá trung vệ lệch phải trong hàng thủ 4 người. Anh phù hợp với những tình huống phải theo người, che khoảng trống phía sau hậu vệ biên và dùng tốc độ xử lý các pha bóng hướng vào khoảng trống sau lưng hàng thủ.
Khả năng chuyền bóng của Yoro thiên về sự an toàn. Mùa 2023/24 tại Ligue 1, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác khoảng 94,2%, nhưng chỉ khoảng 2,3% đường chuyền bóng sống thuộc nhóm phá được tuyến phòng ngự đối phương. Yoro hiệu quả nhất khi nhiệm vụ triển khai bóng được giữ ở mức rõ ràng, còn phần phát động phức tạp được chia sẻ cho những cầu thủ có khả năng chuyền xuyên tuyến tốt hơn.
Bài toán với trung vệ 52 triệu bảng
MU chi khoảng 52 triệu bảng để đưa Yoro về từ Lille khi anh mới 18 tuổi. Mức phí ấy đi kèm kỳ vọng phát triển anh thành một trung vệ chủ chốt trong nhiều năm.
Yoro vẫn cần cạnh tranh vị trí và duy trì phong độ ổn định, nhưng màn thể hiện trước Bỉ đã khẳng định anh có thể xử lý những thử thách ở cấp độ cao. Với một trung vệ mới 20 tuổi, quãng thời gian thi đấu đều đặn cũng quan trọng như cách bố trí chiến thuật.
MU đang sở hữu một cầu thủ có tốc độ, khả năng tranh chấp, không chiến và bọc lót phù hợp với bóng đá hiện đại. Phần việc còn lại nằm ở cách sử dụng Yoro thường xuyên hơn và đặt anh vào vai trò phát huy được những phẩm chất mạnh nhất.