Từ “số 3” lên số 1: Romero chính thức thế chỗ Messi đeo băng đội trưởng

Sức hút Ronaldo quá lớn: Bồ Đào Nha chia tay CR7 đâu chỉ là câu chuyện chuyên môn

Tuchel: vị trí tuyển Anh không đảm bảo, Palmer phải tự chứng minh

Ngọc Nguyễn

World Cup 2030: 6 quốc gia, 3 châu lục cùng đăng cai – Lần đầu trong lịch sử

World Cup 2030 sẽ là giải đấu đặc biệt nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên có tới 6 quốc gia đứng ra đăng cai trên 3 châu lục khác nhau. Phía sau quyết định gây tranh luận này là mong muốn của FIFA kỷ niệm tròn 100 năm ngày World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay năm 1930.

Cột mốc 100 năm và vai trò Nam Mỹ

Hạt nhân của ý tưởng nhiều chủ nhà xuất phát từ việc tôn vinh World Cup 1930. Uruguay, nơi từng tổ chức giải đấu đầu tiên và lên ngôi vô địch, được trao quyền tổ chức một trận khai mạc trên sân Estadio Centenario ở Montevideo, chính sân từng diễn ra trận chung kết cách đây một thế kỷ. Argentina và Paraguay cũng mỗi nước tổ chức một trận mở màn, lần lượt tại sân Monumental ở Buenos Aires và sân Osvaldo Dominguez Dibb tại Asuncion. Ba trận đấu này mang tính biểu tượng, trước khi giải đấu di chuyển hoàn toàn sang châu Âu và châu Phi.

Bộ ba chủ nhà chính ở châu Âu và châu Phi

Sau loạt trận tại Nam Mỹ, World Cup 2030 sẽ diễn ra chủ yếu ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc. Ba nước này đảm nhiệm phần lớn lịch thi đấu, từ vòng bảng cho tới chung kết. Tại Bồ Đào Nha, các trận đấu diễn ra ở Lisbon và Porto. Maroc có 6 thành phố đăng cai gồm Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Fes và Tangier. Tây Ban Nha chuẩn bị một loạt địa điểm như Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, San Sebastian, Zaragoza, Las Palmas, Valencia và Vigo.

Suất đặc cách và lịch trình giải đấu

Cả 6 nước chủ nhà gồm Maroc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Uruguay, Argentina và Paraguay đều được đặc cách vào vòng chung kết. Ba trận mở màn tại Nam Mỹ diễn ra ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2030. Lễ khai mạc chính thức và phần lớn lịch thi đấu bắt đầu từ 13–14 tháng 6. Trận chung kết được ấn định vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2030, nhưng FIFA chưa công bố sân tổ chức.

0
11,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Ngọc Nguyễn

Cole Palmer khởi đầu mùa giải với 4 bàn và 2 kiến tạo cho Chelsea, qua đó được Thomas Tuchel gọi trở lại đội tuyển Anh sau khi vắng mặt tại World Cup 2026. Tuy nhiên, một vấn đề chấn thương nhỏ khiến anh phải rút khỏi đợt tập trung tháng 9, bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh vị trí trong kế hoạch mới của tuyển Anh.

Palmer lại lỡ một đợt tập trung

Palmer được Tuchel triệu tập cho các trận Nations League gặp Tây Ban Nha, CH Czech và Croatia. Trước khi danh sách được công bố, HLV tuyển Anh đánh giá cao việc cầu thủ Chelsea thường xuyên đá chính, có thể quyết định trận đấu và đã lấy lại những bàn thắng, kiến tạo trong lối chơi.

Tuy nhiên, Palmer rút khỏi đội tuyển ngày 21/9 vì một vấn đề chấn thương sau khi vừa chơi đủ 90 phút trong trận Chelsea thua Brentford 0-3. Anh mới có 3 lần ra sân dưới thời Tuchel, nên lần tập trung này vốn là cơ hội quan trọng để trở lại cạnh tranh sau khi không có tên trong đội hình dự World Cup 2026.

Tuchel từng yêu cầu Palmer phải tự giành vị trí

Vấn đề cạnh tranh của Palmer không phải điều mới. Trong đợt tập trung trước World Cup, Tuchel từng nói tuyển Anh có nhiều dữ liệu khi Palmer vắng mặt hơn lúc anh góp mặt, bởi tiền vệ này đã bỏ lỡ nhiều đợt tập trung vì chấn thương.

Tuchel cũng nhấn mạnh Palmer phải thể hiện trên sân tập và hiểu rằng vị trí trong đội tuyển không được đảm bảo. Trước khi được gọi trở lại tháng 9, cầu thủ Chelsea đã cải thiện phong độ ở CLB và được trao thêm một cơ hội, nhưng chấn thương khiến quá trình ấy tiếp tục bị gián đoạn.

Sự cạnh tranh ở tuyển Anh vẫn rất lớn

Việc Palmer vắng mặt không đồng nghĩa Tuchel nghi ngờ mong muốn khoác áo đội tuyển của anh. Những ý kiến đặt vấn đề về mức độ cam kết của Palmer xuất hiện từ giới bình luận sau khi anh rút lui, chứ không phải phát biểu của HLV tuyển Anh.

Với Palmer, vấn đề trước mắt nằm ở khả năng duy trì thể trạng và có mặt thường xuyên trong những đợt tập trung tiếp theo. Anh đã lấy lại phong độ tại Chelsea, nhưng mới có 3 lần thi đấu dưới thời Tuchel. Muốn giành vị trí ổn định ở tuyển Anh, Palmer vẫn cần thêm thời gian trực tiếp làm việc và thi đấu trong hệ thống của HLV người Đức.

Xem thêm
0
233 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Sau khi được bầu là Cầu thủ nam xuất sắc nhất tuyển Anh mùa 2024/25, Jude Bellingham tiếp tục có một mùa hè nổi bật tại World Cup 2026. Màn trình diễn trên đất Bắc Mỹ tiếp tục củng cố vai trò quan trọng của tiền vệ Real Madrid trong đội hình của Thomas Tuchel.

Bellingham lập kỷ lục với 7 bàn

Bellingham ghi 7 bàn tại World Cup 2026, lập kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ nam tuyển Anh trong 1 giải đấu lớn. Anh ghi bàn trước Croatia và Panama ở vòng bảng, sau đó lập 2 cú đúp liên tiếp trước Mexico ở vòng 1/8 và Na Uy tại tứ kết.

Trước Mexico, Bellingham ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-2. Đến tứ kết, anh tiếp tục lập cú đúp giúp Anh ngược dòng thắng Na Uy 2-1 sau hiệp phụ. Bellingham khép lại giải đấu bằng bàn thắng thứ 7 trong chiến thắng 6-4 trước Pháp ở trận tranh hạng ba.

Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết nhưng vẫn giành vị trí thứ 3, thành tích tốt nhất của đội tuyển tại một kỳ World Cup diễn ra ngoài lãnh thổ quê nhà.

Màn trình diễn được người hâm mộ ghi nhận

Bellingham kết thúc World Cup với 7 bàn và 1 kiến tạo sau 698 phút thi đấu. Chỉ Kylian Mbappe với 10 bàn và Lionel Messi với 8 bàn ghi nhiều hơn anh tại giải.

Tiền vệ Real Madrid cũng được người hâm mộ chọn vào FIFA Dream XI của World Cup 2026. Anh góp mặt ở hàng tiền vệ cùng Rodri và Michael Olise sau một giải đấu mà mình là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh.

Bellingham trở lại với Nations League

Sau World Cup 2026, Bellingham tiếp tục có tên trong đội hình tuyển Anh chuẩn bị bước vào UEFA Nations League. Thầy trò Thomas Tuchel sẽ mở màn bằng cuộc tiếp đón nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Wembley ngày 26/9.

Sau trận này, Anh lần lượt làm khách trước Czechia ngày 29/9 và Croatia ngày 3/10, trước khi trở lại Wembley tái đấu Czechia ngày 6/10. Với 56 lần khoác áo đội tuyển và 13 bàn thắng, Bellingham tiếp tục là một trong những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Tuchel sau kỳ World Cup thành công.

Xem thêm
0
131 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Thomas Tuchel không chỉ ủng hộ Harry Kane trong cuộc đua Quả bóng vàng, ông còn mô tả một phiên bản toàn diện hơn của tiền đạo người Anh. Từ số bàn thắng, danh hiệu cho đến cách Kane tham gia vào nhiều giai đoạn của trận đấu, Tuchel đánh giá đội trưởng tuyển Anh đã tiến thêm một bước trong mùa 2025/26.

Từ “máy ghi bàn” thành trung tâm lối chơi

Tuchel nhấn mạnh Kane đã nâng khả năng tranh chấp và hoạt động thể chất lên một mức mới trong mùa 2025/26. Bên cạnh 73 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển, tiền đạo Bayern sẵn sàng pressing tầm cao, lùi sâu tham gia phát động tấn công rồi lại xuất hiện trong vòng cấm để dứt điểm.

Kane có mặt ở nhiều khu vực quan trọng, từ hỗ trợ triển khai bóng bên phần sân nhà, kết nối ở trung tuyến đến dứt điểm trong vòng cấm và tham gia phòng ngự khi cần. Tuchel gọi anh là “gói hoàn chỉnh” nhờ khả năng đóng góp ở gần như mọi giai đoạn của trận đấu.

Kane vẫn là trung tâm của tuyển Anh

Ở đội tuyển, Kane tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Anh giúp tuyển Anh vào bán kết World Cup 2026 rồi giành hạng 3, thành tích tốt nhất của đội tại một kỳ World Cup diễn ra ngoài nước Anh. Kane cũng đã là chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam sư.

Anh hiện có 121 lần khoác áo đội tuyển và có thể san bằng kỷ lục 125 trận của Peter Shilton nếu ra sân đủ 4 trận ở đợt Nations League này. Khi được hỏi về khả năng Kane tiếp tục dự World Cup 2030, Tuchel nhấn mạnh tuổi tác không phải vấn đề, điều quan trọng là chất lượng thi đấu và Kane vẫn còn “một chặng đường dài” phía trước.

Quả bóng vàng sau mùa giải 73 bàn

Kane khép lại mùa 2025/26 với 73 bàn sau 65 trận cho Bayern và tuyển Anh. Anh cùng Bayern giành 3 danh hiệu quốc nội gồm Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Siêu cúp Đức, đồng thời vào bán kết Champions League. Với tuyển Anh, Kane cũng góp mặt ở bán kết World Cup trước khi cùng đội giành hạng 3.

Khi được hỏi liệu Kane có xứng đáng với Quả bóng vàng, Tuchel trả lời dứt khoát “Sau mùa giải này thì có”. Với HLV tuyển Anh, 73 bàn, 3 danh hiệu cùng Bayern và 2 lần vào bán kết ở Champions League lẫn World Cup là cơ sở để Kane được đặt vào nhóm ứng viên nổi bật cho giải thưởng cá nhân này.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Aston Villa mang Zion Suzuki về với mức phí khoảng 30 triệu bảng như lời giải dài hạn cho vị trí thủ môn sau khi Emiliano Martinez ra đi. Nhờ phong độ ấn tượng đầu mùa, người gác đền này được Adrian Durham đặt lên hàng “hay nhất Ngoại hạng Anh”, thậm chí đánh giá là “hơn hẳn David Raya”.

Suzuki nhanh chóng tạo dấu ấn ở Villa

Suzuki không chỉ được nhắc đến như tương lai trong khung gỗ Villa, mà còn được Durham đánh giá cao từ World Cup, nơi ông cho rằng thủ môn này “có lẽ là xuất sắc nhất giải”. Trong màu áo Villa, trận gặp Tottenham là điểm nhấn. Suzuki có 2 pha cứu thua liên tiếp trước Savio khi tỷ số vẫn là 0-0, giúp đội nhà đứng vững trong quãng thời gian Tottenham gây sức ép. Villa sau đó thắng 3-2, còn thủ môn Nhật Bản có thêm đường chuyền dài kiến tạo cho Nicolas Jackson ghi bàn.

Mẫu thủ môn được Durham đánh giá cao

Durham mô tả chi tiết ưu điểm của Suzuki. Thủ môn cao 1m90 sở hữu thể hình chắc chắn, khả năng bao quát khung thành tốt và được ông đánh giá có “khung xương tuyệt vời cho vị trí thủ môn”. Durham đặc biệt nhấn mạnh khả năng chơi chân của Suzuki, từ những đường chuyền bằng cả 2 chân đến khả năng phân phối bóng ở nhiều cự ly, được ông gọi là “chuẩn xác đến kinh ngạc”. Với những phẩm chất ấy, Suzuki được đánh giá là thủ môn khá toàn diện chứ không đơn thuần nổi bật ở khả năng cứu thua.

Durham đặt Suzuki cạnh David Raya

Để làm nổi bật Suzuki, Durham liên tục đặt anh cạnh David Raya, thủ môn góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal mùa trước. Ông chỉ trích việc những pha cản phá của Raya thường được tung hô quá mức, trong đó có tình huống đối mặt cú sút của Estevao ở trận gặp Chelsea.

Durham thậm chí gọi thủ thành người Tây Ban Nha là “Jordan Pickford phiên bản Tây Ban Nha” và cho rằng nếu theo dõi kỹ hơn, Suzuki mới là người xứng đáng được nhắc tới trong cuộc tranh luận về những thủ môn hay nhất Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
1
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Chiến thắng 2-0 trước Singapore tại SUGBK ở trận mở màn bảng A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 đánh dấu một cột mốc mới của tuyển Indonesia. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng này đá chính với cả 11 cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài. Câu chuyện sau trận không chỉ xoay quanh 3 điểm, mà còn liên quan đến ý nghĩa của việc khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lần đầu Indonesia đá chính với 11 cầu thủ sinh ở nước ngoài

Đây là lần đầu đội tuyển Indonesia sử dụng đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ nào sinh tại Indonesia. Danh sách gồm Maarten Paes trong khung thành, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Dean James, Luke Vickery, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny và Mitchell Baker.

Trong số này, Baggott là trường hợp đặc biệt khi chọn quốc tịch Indonesia trước 21 tuổi. 10 người còn lại đều nhập quốc tịch Indonesia trên cơ sở nguồn gốc gia đình. Oratmangoen và Romeny trực tiếp ghi bàn trong chiến thắng trước Singapore, với bàn mở tỷ số của Oratmangoen ở phút 13 và quả phạt đền thành công của Romeny phút 74.

Herdman không phân biệt cầu thủ nội và cầu thủ kiều

Trước sự chú ý dành cho đội hình gồm toàn những cầu thủ sinh ở nước ngoài, Herdman đưa ra quan điểm rõ ràng. Ông nhấn mạnh đây là những cầu thủ sẵn sàng di chuyển quãng đường dài, tập luyện chăm chỉ, lao vào các pha tranh chấp 50-50 và thi đấu hết mình để đại diện cho Indonesia. Với nhà cầm quân người Anh, đó là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhân sự.

Trong hiệp 2, Herdman đưa Rayhan Hannan và Rizky Ridho, 2 cầu thủ sinh tại Indonesia, vào sân nhưng quan điểm của ông không thay đổi. Herdman không muốn phân biệt “cầu thủ nội” hay “cầu thủ kiều”, nhấn mạnh tất cả đều đại diện cho cùng một lá cờ và cùng hát một bài quốc ca.

Herdman nhấn mạnh rằng khi một cầu thủ bắt đầu né những pha tranh chấp hoặc không còn chịu chạy trên sân, lúc ấy mới nên đặt vấn đề về việc họ có xứng đáng khoác áo Indonesia hay không.

Xem thêm
1
7,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật