Sự ra đi của Alexander Isak để lại khoảng trống lớn trên hàng công Newcastle, buộc HLV Eddie Howe phải tìm giải pháp mới. Thay vì cố gắng tìm một bản sao hoàn hảo, ông lựa chọn hai tân binh với phong cách khác biệt: Yoane Wissa từ Brentford và Nick Woltemade từ Stuttgart. Đây là quyết định mang tính chiến lược, hướng tới sự đa dạng và linh hoạt trong lối chơi.
Wissa nổi bật với khả năng săn bàn và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Anh chỉ xếp sau Mohamed Salah về số bàn thắng không tính phạt đền mùa trước, đồng thời sở hữu chỉ số xG ấn tượng. Không chỉ là “cỗ máy dứt điểm”, Wissa còn chủ động tạo cơ hội, phối hợp tốt với đồng đội, hứa hẹn phù hợp với lối chơi tốc độ của Newcastle.
Ngược lại, Woltemade mang đến sự sáng tạo và tinh tế. Dù cao 1m98, anh không mạnh về không chiến mà nổi bật ở khả năng lùi sâu, kết nối lối chơi và tạo cơ hội. Chỉ số kiến tạo của Woltemade tại Bundesliga cho thấy anh là mẫu tiền đạo hiện đại, có thể tạo đột biến bất ngờ.
Sự kết hợp giữa Wissa và Woltemade mở ra kỳ vọng về một hàng công đa dạng, khó lường. Newcastle đang đặt cược vào sự bổ sung này để xây dựng tương lai tấn công bền vững, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.