Viktor Gyokeres, tân binh đắt giá của Arsenal, đang đối mặt với làn sóng hoài nghi khi chuyển đến từ một giải đấu ngoài top 5 châu Âu. Nhiều ý kiến cho rằng anh chỉ là “kẻ bắt nạt” các đội bóng yếu và sẽ gặp khó khi đối đầu với những đối thủ lớn tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vấn đề của Arsenal dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta không nằm ở các trận đại chiến.
Thống kê nổi bật: Arsenal đạt trung bình 2,18 điểm mỗi trận khi đối đầu nhóm “Big 6” – một con số ấn tượng, chứng minh họ không còn dễ dàng bị các đối thủ lớn khuất phục. Ngược lại, những cú sảy chân trước các đội bóng tầm trung và yếu hơn như West Ham, Fulham hay Southampton mới là nguyên nhân khiến Arsenal hụt hơi trong các cuộc đua vô địch gần đây.
Chính vì vậy, một tiền đạo như Gyokeres – người có thể “kết liễu” các đối thủ bị đánh giá thấp hơn – lại là mảnh ghép Arsenal còn thiếu. Nếu anh duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định trước 14 đội ngoài top 6, “Pháo thủ” sẽ tích lũy đủ điểm số để không còn phụ thuộc vào các trận đại chiến. Như vậy, biệt danh “kẻ bắt nạt” có thể chính là giải pháp giúp Arsenal chạm tới vinh quang.