U23 Việt Nam vừa khép lại vòng loại U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, không để lọt lưới bàn nào, qua đó giành vé dự vòng chung kết. Đây là lần thứ 6 liên tiếp bóng đá trẻ Việt Nam góp mặt ở sân chơi số một châu lục, cho thấy sự ổn định trong công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi không chỉ giúp đội vượt qua vòng loại mà còn khẳng định năng lực cầm quân của mình.
Về nhân sự, ngoại trừ hai thủ môn dự bị, hầu hết các cầu thủ đều được trao cơ hội thử sức. Những điều chỉnh như việc Minh Phúc thay Anh Quân ở hàng thủ hay Thanh Nhàn ghi bàn quyết định trước U23 Yemen đã mang lại tín hiệu tích cực, tạo chiều sâu lực lượng và sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Khả năng tấn công thiếu sáng tạo, các phương án lên bóng chưa đa dạng, nhiều lúc bế tắc trước hàng thủ số đông. Một số thử nghiệm nhân sự chưa phát huy hiệu quả, điển hình là việc Văn Khang dạt phải hay Ngọc Mỹ đá cao nhất. Ngoài ra, vấn đề kỷ luật và lối chơi rườm rà cũng là những cảnh báo cho đội bóng nếu muốn tiến xa ở đấu trường châu lục.