Vòng loại U-23 châu Á 2026 đang thu hút sự chú ý khi U-23 Việt Nam nằm cùng bảng với Yemen, Singapore và Bangladesh tại sân Việt Trì. Nhìn vào cục diện bảng C, rõ ràng U-23 Việt Nam và Yemen là hai ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng, trong khi Singapore và Bangladesh bị đánh giá thấp hơn. Đặc biệt, trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam và Yemen vào ngày 9-9 được xem như “chung kết bảng”, bởi khả năng cao cả hai đội đều sẽ toàn thắng hai trận đầu.
Điều đáng chú ý là Yemen không còn là đối thủ dễ chơi. Các đội trẻ Yemen thường xuyên đối đầu Việt Nam ở các cấp độ U-16, U-19 và nay là U-23, với sự trưởng thành rõ rệt về thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu. Trong khi đó, U-23 Việt Nam dù vừa vô địch Đông Nam Á, vẫn cần thận trọng trước lối chơi thực dụng và giàu thể lực của Yemen. Bài học từ các giải trẻ trước cho thấy, việc quá mạo hiểm ở lượt cuối có thể khiến Việt Nam mất cả vé vớt. Sự toan tính chiến thuật và bản lĩnh sẽ quyết định tấm vé dự vòng chung kết.