Từ chiến dịch U21 châu Âu đến cơ hội bất ngờ
Rico Lewis bắt đầu đợt tập trung này cùng đội U21 Anh của Lee Carsley, nơi anh giữ vai trò quan trọng trong hành trình giành vé dự vòng chung kết U21 châu Âu 2027. Lewis đã chơi 7 trận tại vòng loại, có 643 phút và ghi 2 bàn. Nhưng chỉ ít ngày sau khi nhiệm vụ ở đội trẻ hoàn tất, hậu vệ Manchester City bất ngờ được kéo lên đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho trận gặp Cộng hòa Czech tại Wembley ngày 6/10.
Cơ hội xuất hiện sau khi Nico O’Reilly phải rời đội tuyển từ ngày 1/10 để trở lại Manchester City kiểm tra thêm. Tuy nhiên, Lewis không được gọi ngay thời điểm đó. Anh chỉ gia nhập đội tuyển ngày 4/10, sau khi Anh thắng Croatia 7-0 ở Rijeka.
Hồ sơ đội tuyển không còn là con số 0
Lewis không phải gương mặt mới ở cấp đội tuyển quốc gia. Anh đã có 5 lần khoác áo tuyển Anh, tất cả đều trước thời Thomas Tuchel.
Lần ra mắt đến ngày 20/11/2023, khi Lewis đá chính trong trận hòa Bắc Macedonia 1-1 ở vòng loại Euro. Khi ấy anh mới 18 tuổi và chỉ còn 1 ngày nữa mới bước sang tuổi 19.
Lần gần nhất Lewis chơi cho đội tuyển là chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp ngày 14/11/2024. Anh tiếp tục được bố trí bên cánh trái trong đội hình của Lee Carsley.
Từ đó tới nay, Lewis không có thêm phút nào ở đội tuyển quốc gia. Vì vậy lần triệu tập này mang ý nghĩa trở lại nhiều hơn là một bước khởi đầu.
Cơ hội mở ra ở hành lang trái
Sau khi O’Reilly rút lui, Lewis Hall trở thành hậu vệ trái tự nhiên rõ ràng nhất trong danh sách của Tuchel. Hall đá chính trọn trận khi Anh thắng Croatia 7-0 ngày 3/10 và tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho vị trí này.
Myles Lewis-Skelly cũng có thể chơi hậu vệ trái, dù ở đợt tập trung hiện tại anh được xếp trong nhóm tiền vệ. Trước Croatia, cầu thủ Arsenal ngồi dự bị và không phải người được sử dụng ở cánh trái.
Sự bổ sung Rico Lewis vì thế mang lại thêm một lựa chọn thực tế. Anh thuận chân phải nhưng đã nhiều lần chơi bên trái cho cả Manchester City lẫn tuyển Anh, đồng thời có khả năng bó vào giữa khi đội kiểm soát bóng.
Một cơ hội để trở lại kế hoạch của Tuchel
Lewis mới 21 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian để xây lại vị trí ở đội tuyển. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng chơi nhiều vai trò, từ hậu vệ cánh tới tiền vệ trung tâm, phù hợp với yêu cầu linh hoạt mà Tuchel đang đặt ra.
Trận gặp Cộng hòa Czech tại Wembley là cơ hội đầu tiên để Lewis xuất hiện trong một danh sách thi đấu của tuyển Anh dưới thời Tuchel. Hall vẫn đang chiếm ưu thế ở cánh trái, nhưng việc được gọi bổ sung từ U21 cho thấy Lewis đã trở lại gần đội tuyển quốc gia hơn sau gần 2 năm vắng bóng.
Từ chỗ tập trung cho vòng loại U21 châu Âu, Lewis giờ có cơ hội tận dụng một khoảng trống nhân sự để nhắc lại giá trị của mình ở cấp độ cao nhất.