Vụ bê bối nhập tịch và án phạt nghiêm khắc
Sự kiện bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA cấm thi đấu toàn cầu đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đối với FAM. Việc sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa quốc tịch cho các cầu thủ như Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và những người khác không chỉ vi phạm quy định quốc tế mà còn gây tổn thất lớn cho cả cá nhân lẫn nền bóng đá nước này.
Thiệt hại không thể đo đếm với các cầu thủ
Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo, các cầu thủ rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Nhiều người bị câu lạc bộ chủ quản chấm dứt hợp đồng, mất nguồn thu nhập chính và đối mặt với nguy cơ đánh mất sự nghiệp. Facundo Garces, ngôi sao của Alaves, là ví dụ điển hình khi phải tạm dừng thi đấu dù đang ở đỉnh cao phong độ. Sự bức xúc của các cầu thủ là điều dễ hiểu khi họ cho rằng mình là nạn nhân của những sai phạm từ phía FAM.
Nguy cơ kiện ngược và hệ lụy pháp lý
Trước tình hình này, nhóm cầu thủ bị ảnh hưởng đang cân nhắc khởi kiện FAM để đòi bồi thường. Ông Balbeer Singh, Chủ tịch Hiệp hội Luật Thể thao Malaysia, nhấn mạnh: “Một khi các thủ tục pháp lý của FAM tại CAS khép lại, bảy cầu thủ này hoàn toàn có quyền khởi kiện để đòi quyền lợi.” Nếu kịch bản này xảy ra, FAM không chỉ đối mặt với tổn thất tài chính mà còn phải gánh chịu hậu quả lâu dài về uy tín và niềm tin của người hâm mộ.