MU đã đánh rơi 4 điểm trước Everton và Tottenham dù đều có lợi thế dẫn bàn. Những bàn thua ở phút cuối khiến thầy trò Michael Carrick phải trả giá đắt. Bên cạnh những sai sót cá nhân, khả năng giữ bóng, kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự của MU cũng đang có nhiều vấn đề.
Hơn người vẫn để Tottenham gỡ hòa
Trong trận hòa Tottenham 1-1 ngày 10/10, Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 73. Chỉ 5 phút sau, Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ, giúp MU có lợi thế cả về tỷ số lẫn quân số. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn để Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa ở phút 90+2 sau đường tạt bóng của Sandro Tonali.
Tottenham tạo ra 4 cơ hội rõ rệt, trong khi MU chỉ có 1. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội khách đạt 1,56, cao hơn nhiều so với mức 0,77 của MU. Đội bóng của Carrick gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội và kiểm soát thế trận, ngay cả khi đối thủ phải chơi thiếu người trong những phút cuối.
Giữ bóng nhiều nhưng phòng ngự thiếu chắc chắn
Trận hòa Everton 2-2 hôm 6/9 cũng diễn ra theo kịch bản đáng tiếc. Tyrique George gỡ hòa cho Everton ở phút 83, Benjamin Sesko đưa MU dẫn lại 2-1 phút 88, trước khi Ainsley Maitland-Niles ấn định tỷ số ở phút 90+6.
MU kiểm soát bóng 55%, nhưng Everton có tới 18 pha dứt điểm, trong đó 6 lần trúng đích. Đội khách chỉ thực hiện 14 cú sút và 3 lần trúng mục tiêu. Ở bàn thua cuối cùng, Noussair Mazraoui phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội cho Maitland-Niles ghi bàn.
Việc để Everton tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm dù cầm bóng ít hơn đặt ra vấn đề về khả năng phòng ngự của MU, đặc biệt khi đối thủ tăng sức ép ở cuối trận.
Tuyến giữa chưa làm tốt nhiệm vụ
Trước Tottenham, hệ thống pressing 4-4-2 của Carrick nhiều thời điểm thiếu sự phối hợp giữa các vị trí. Hàng tiền vệ bị kéo giãn, tạo khoảng trống cho đối thủ phối hợp và tiếp cận vòng cấm.
Khi các tiền vệ không kịp hỗ trợ phòng ngự, hàng thủ MU phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Đội bóng cũng gặp khó trong việc giữ bóng và giảm nhịp trận đấu sau khi vượt lên dẫn trước. Carrick cần cải thiện khả năng tranh chấp ở trung tuyến, đồng thời tổ chức đội hình chặt chẽ hơn khi mất bóng.
Carrick cần thay đổi cách bảo vệ lợi thế
Sau 6 vòng Ngoại hạng Anh, MU mới giành 6 điểm, thành tích khởi đầu tệ nhất của họ tại giải VĐQG trong 40 năm. Dù vậy, đội bóng vẫn có những thời điểm thi đấu quyết tâm ở cuối trận, như bàn gỡ hòa phút 89 của Matheus Cunha trước Fulham.
Những sai lầm cá nhân có thể trực tiếp dẫn đến bàn thua, nhưng việc liên tục để đối phương gây sức ép khiến hàng thủ MU dễ mắc lỗi hơn. Carrick cần giúp các học trò giữ bóng chắc chắn, kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế cơ hội của đối thủ khi dẫn bàn. Đó mới là cách để MU bảo vệ thành quả trong những phút quyết định.